Cách làm hay giúp Hội Nông dân một xã ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không còn hội viên nông dân nghèo

Nguyễn Văn Minh (Hội ND xã Long Phước) Thứ ba, ngày 13/02/2024 18:42 PM (GMT+7)
Những năm qua, Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện nhiều giải pháp giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Đến cuối năm 2023, Hội Nông dân xã Long Phước không còn hội viên nông dân nghèo, đạt chỉ tiêu trước 1 năm mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra về công tác giảm nghèo tại địa phương.
Bình luận 0

Hỗ trợ con giống, tạo đòn bẩy để hộ nghèo vươn lên

Anh Dương Thanh Phương cư trú ấp Phong Phú, xã Long Phước là hộ nghèo chuẩn quốc gia. Với công việc làm thuê hàng ngày của vợ chồng anh thì không đủ trang trải cho cuộc sống và trị bệnh cho con nên gặp rất nhiều khó khăn.

Cách làm hay giúp Hội Nông dân một xã ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không còn hội viên nông dân nghèo- Ảnh 1.

Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng bò giống sinh sản cho hộ nghèo. 

Nhằm giúp hộ anh Phương có điều kiện thoát nghèo, Hội Nông dân xã Long Phước đã vận động kinh phí hỗ trợ gia đình anh Phương một con bò cái giống trị giá 18 triệu đồng. Hiện nay con bò giống của anh Phương đã sinh sản được 2 bê con và cuối năm 2022, gia đình anh Phương đã thoát nghèo.

Anh Phương vui mừng nói: "Nhờ bò giống Hội Nông dân xã tặng, nay tôi đã có một số vốn nho nhỏ và đã thoát nghèo. Tôi rất vui vì mình đã thoát được cảnh nghèo khó, tôi rất mong bò giống sẽ tiếp tục sinh sản để gia đình tôi tăng thu nhập và nhiều hộ nghèo khác cũng thoát nghèo bền vững như tôi".

Ông Trần Văn Sen cư trú ấp Bắc là hội viên nghèo bị tật ở chân nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc mưu sinh. Vợ chồng ông và đứa con nhỏ nhận gia công tách võ hạt điều cho doanh nghiệp chế biến hạt điều nên thu nhập rất bấp bênh, thiếu thốn.

Để giúp gia đình ông Sen vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội Nông dân xã đã đề nghị UBND xã vận động hỗ trợ 10 triệu đồng và Hội Nông dân xã trích từ nguồn quỹ hoạt động của Hội 9 triệu đồng để tặng gia đình ông Sen một con bò giống trị giá 19 triệu đồng. Đến nay đàn bò của ông Sen đã có 3 con. Ông Sen còn Hội được giới thiệu làm công nhân cho công ty thoát nước nên thu nhập khá hơn. Cuối năm 2022, ông Sen đã tự nguyện đăng ký đề nghị cho thoát nghèo.

Bà Hà Thị Bé là hộ nghèo chuẩn tỉnh cư trú tại ấp Phong Phú. Gia đình bà có 3 người gồm bà, con gái bà và cháu ngoại mới 4 tuổi. Con gái bà Bé đi làm thuê cho các hộ lân cận, còn bà thì ở nhà trông cháu và nhận hạt điều về bóc vỏ để có thêm thu nhập.

Cách làm hay giúp Hội Nông dân một xã ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không còn hội viên nông dân nghèo- Ảnh 2.

Từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2023, Hội Nông dân xã Long Phước đã vận động nông dân sản xuất giỏi và kiến nghị cấp trên hỗ trợ con giống và thức ăn công nghiệp, kinh phí sữa chửa chuồng trại cho 17 hộ với tổng số tiền là 306 triệu đồng.

Trước hoàn cảnh của bà Bé, Hội Nông dân xã Long Phước đã đề xuất Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ cho bà Bé 5 con dê giống, 50 kg thức ăn tinh trị giá 18 triệu đồng. Đồng thời, vận động nông dân sản xuất giỏi hỗ trợ bà Bé 5 con heo rừng lai sinh sản để bà chăn nuôi tăng thêm thu nhập. Đàn dê, heo rừng lai đã đem lại cho bà Bé nguồn thu nhập tương đối. Đến cuối năm 2023 bà Bé tự nguyện đăng ký xin thoát nghèo.

Anh Nguyễn Phước Thắng là hộ hội viên nghèo cư trú tại ấp Phước Hữu. Vợ chồng anh Thắng đã ly hôn, mình anh Thắng nuôi 2 đứa con, trong đó có 1 cháu bị tật nguyền, câm, điếc bẩm sinh từ nhỏ. Anh Thắng phải vất vả đi làm thuê để nuôi 2 đứa con.

Trước hoàn cảnh của bố con anh Thắng, Hội Nông dân xã đã vận động mạnh thường quân là nông dân sản xuất giỏi hỗ trợ cho anh Thắng 1 con bò giống trị giá 18 triệu đồng. Hội Nông dân xã cũng giới thiệu anh Thắng đi làm tại công ty xây dựng. Nhờ đó, anh Thắng có điều kiện nuôi con. Gia đình anh Thắng đã thoát nghèo vào cuối năm 2023.

Thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững

Để giúp hội viên thoát nghèo bền vững, Hội Nông dân xã đã tranh thủ nhiều nguồn hỗ trợ như: chủ động kiến nghị Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, phòng Kinh tế, Hội Nông dân thành phố Bà Rịa, các mạnh thường quân là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để thực hiện các mô hình, dự án giúp hộ nghèo.

Tính từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2023, Hội Nông dân xã Long Phước đã vận động nông dân sản xuất giỏi và kiến nghị cấp trên hỗ trợ con giống và thức ăn công nghiệp, kinh phí sữa chửa chuồng trại cho 17 hộ với tổng số tiền là 306 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ về con giống, Hội Nông dân xã còn hỗ trợ hội viên nghèo về phân bón, giúp vốn kinh doanh, mua bán nhỏ.

Cách làm hay giúp Hội Nông dân một xã ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không còn hội viên nông dân nghèo- Ảnh 3.

Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho 20 hội viên còn khó khăn trong cuộc sống.

Hội Nông dân xã còn quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn hộ nghèo trong việc chăn nuôi, trồng trọt. Các chi Hội trưởng thường xuyên đến gặp các hộ hội viên được hỗ trợ để nhắc nhở, hướng dẫn và giúp đở trong suốt quá trình sản xuất.

Để hội viên nghèo cập nhật thêm kiến thức chăn nuôi đạt hiệu quả cao nhất, Hội Nông dân xã đã phối hợp Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo rừng lai, 2 lớp tập huấn chăn nuôi bò, dê và 1 lớp tập huấn trồng rau an toàn và tổ chức cho các hộ nghèo tham quan mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả tại huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và thị xã Phú Mỹ.

Hội Nông dân xã rất quan tâm công tác an sinh cho hội viên nghèo, từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2023, đã vận động tặng 40 suất bổng cho 40 học sinh là con em hội viên khó khăn trị giá 20 triệu đồng; tặng 104 suất quà cho 104 lượt hộ hội viên nghèo trị giá 96,3 triệu đồng nhân Tết Nguyên đán năm 2022 và 2023. Hội Nông dân tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho 20 hội viên còn khó khăn trong cuộc sống.

Để hỗ trợ hội viên thoát nghèo bền vững, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghèo sau giai đoạn mới, thời gian tới, Hội Nông dân xã Long Phước tiếp tục huy động các nguồn lực từ vận động, đề xuất cấp trên hỗ trợ, phối hợp Ngân hàng Chính sach - Xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp để giúp hộ nghèo vươn lên trở thành hộ có thu nhập trung bình và khá.

Giai đoạn 2022 – 2025, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 87 hộ nghèo chuẩn tỉnh và quốc gia, trong đó hội viên Hội Nông dân xã có 52 hộ. Thực hiện chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra là đến cuối năm 2024 sẽ hỗ trợ thoát nghèo toàn bộ số hộ nghèo trong xã (trừ số hộ bảo trợ xã hội ). Từ năm 2022 đến nay, Hội Nông dân xã Long Phước đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Đến cuối năm 2022, Hội Nông dân xã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia và đến cuối năm 2023, đã có 50/52 hộ hội viên đã thoát nghèo (2 hộ không thoát nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội không thể thoát nghèo và không nằm trong chỉ tiêu thoát nghèo), đạt chỉ tiêu trước 1 năm mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra về công tác giảm nghèo tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem