Trồng cà phê
-
Sau nhiều năm kiên trì trồng mận hậu, cuộc sống của người dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) đã bước sang trang mới. Bản trên bản dưới ấm no, sung túc.
-
Thời gian gần đây, thay vì chặt bỏ cà phê thì nhiều nông dân huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tái canh, mở rộng diện tích trồng cà phê.
-
Cách đây 15 năm, ông Rơ Châm Kyêu là người Jrai đầu tiên trồng cà phê ở làng Phung, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Sau nhiều thăng trầm, gia đình ông đang có mức thu nhập hơn 800 triệu đồng/năm từ vườn cà phê.
-
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời tiết diễn biến phức tạp thời gian qua (nắng nóng kéo dài, xuất hiện mưa cục bộ tại một số địa phương, biên độ nhiệt ngày đêm dao động khá lớn) khiến rệp sáp phát sinh và gây hại trên cây cà phê.
-
Với quy trình sản xuất cà phê hữu cơ, sử dụng phân bón vi sinh và các loại chế phẩm sinh học để phòng ngừa sâu bệnh, thu hoạch 100% quả chín, những nông dân trồng cà phê tại xã Xuân Trường (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bán cà phê được với giá hơn 100.000 đồng/kg nhân.
-
Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.
-
Ngày 28/3, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã cán mốc lịch sử. Tại Lâm Đồng, giá cà phê robusta nhân xô đã đạt mức 100.000 đồng/kg, tăng thêm 1.100 đồng/kg so với ngày 27/3. Giá cà phê tăng nhưng hầu hết nông dân không còn cà phê để bán.
-
Vừa tham gia công tác xã hội, đóng góp cho cộng đồng, vừa làm kinh tế giỏi (trồng cà phê giỏi), một trưởng thôn vùng sâu đang chứng tỏ vai trò người đảng viên nông thôn. Đó là ông Phùng Văn Tĩnh - Trưởng thôn Phúc Thọ 2, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), một người đảng viên xuất sắc.
-
Trên dãy núi độ cao 1.200 - 1.500 m so với mặt biển tại thôn Ta Ly 2, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang canh tác cà phê dưới tán rừng theo tiêu chuẩn VietGAP, thu hoạch và đưa vào sơ chế, chế biến những dòng sản phẩm cà phê nhân xanh, cà phê bột đặc trưng giá trị cao trên thị trường.
-
Sau hơn 6 tháng đặt hàng, Vườn ươm Hiệp Hoa (Cổng chào xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) mới được giao nhận vào đêm ngày 29/2 với 30.000/200.000 cây giống cà phê sản xuất từ các cơ sở trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.