Tướng hàng đầu Ukraine đau đớn báo tin xấu từ mặt trận phía bắc

PV (Theo CNN) Thứ hai, ngày 13/05/2024 11:01 AM (GMT+7)
Tướng hàng đầu của Ukraine cho biết tình hình ở khu vực phía bắc Kharkov đã "xấu đi đáng kể" sau khi Nga tuyên bố đã chiếm được thêm 4 ngôi làng khi nước này mở rộng cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ.
Bình luận 0
Tướng hàng đầu Ukraine đau đớn báo tin xấu từ mặt trận phía bắc - Ảnh 1.

Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi. 

Một quan chức khu vực Ukraine khẳng định tiến bộ của Nga vẫn chưa “đáng kể” nhưng thừa nhận giao tranh trên bộ trong khu vực đang lan rộng. Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình Anh, Ngoại trưởng Anh David Cameron thừa nhận đây là “thời điểm cực kỳ nguy hiểm”.

Mục tiêu chính xác của làn sóng tấn công mới của Nga vẫn chưa rõ ràng. Nó có thể là tạo ra một vùng đệm nhằm giảm các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, hoặc thậm chí có thể là một cuộc tấn công mới vào thành phố Kharkov, cách đó 30 km về phía nam.

Tương tự, đó có thể là một nỗ lực nhằm lôi kéo các lực lượng Ukraine ra khỏi các mục tiêu quan trọng khác của Nga ở phía nam - đó là lý do mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong bài phát biểu tối Chủ nhật.

Ông nói: “Ý tưởng đằng sau các cuộc tấn công ở khu vực Kharkov là nhằm kéo căng lực lượng của chúng tôi và làm suy yếu tinh thần cũng như nền tảng động lực cho khả năng tự vệ của người Ukraine”.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng ở Moscow, Nga hiện tuyên bố kiểm soát 9 ngôi làng biên giới Ukraine, tập trung thành hai khu vực, giờ chỉ cách nhau vài chục km, về phía đông bắc thành phố Kharkov.

Một blogger quân sự Ukraine, Myroshnykov, cho biết chiều Chủ nhật rằng quân đội Nga hiện đã tiến về phía nam và tiến vào thị trấn Vovchansk, mặc dù tốc độ tiến quân ở đó đã chậm lại trước lực lượng phòng thủ của Ukraine.

Myroshnykov tiếp tục dự đoán nỗ lực của Nga nhằm tận dụng lợi thế về quân số và tung một số lượng lớn binh lính bộ binh vào trận chiến.

“Họ sẽ cố gắng chiếm giữ khu vực có nhiều bia đỡ đạn", ông viết trên kênh Telegram của mình, đề cập đến các cuộc tấn công trước đây của Nga mà các báo cáo cho rằng đã khiến nhiều binh sĩ Nga thiệt mạng.

Một phát ngôn viên quân đội Ukraine sau đó phủ nhận thông tin lực lượng Nga đã ở bên trong Vovchansk, nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn họ. Trước bất kỳ hành động tăng cường nào của Nga, các quan chức Ukraine đã sơ tán hàng trăm cư dân địa phương đến nơi an toàn.

Nhiều nguồn tin cho biết Nga đã thả hơn 20 quả bom lượn khổng lồ xuống khu vực này trong vòng chưa đầy hai ngày.

Những quả bom này có trọng lượng tối thiểu 250 kg nhưng có thể lên tới 1.500 kg và là một trong những thiết bị sản xuất hàng loạt có sức tàn phá mạnh nhất hiện được Nga sử dụng trong chiến tranh. Chúng trước đây đã được sử dụng như một bước báo trước cho một nỗ lực lớn nhằm chiếm giữ lãnh thổ.

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi nói với độc giả trên các kênh truyền thông xã hội của ông hôm Chủ nhật rằng các hoạt động phòng thủ đang diễn ra và điều kiện chiến trường rất khó khăn.

“Tuần này, tình hình ở tỉnh Kharkov đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Hiện tại, các trận chiến đang diễn ra ở các khu vực biên giới dọc biên giới bang với Liên bang Nga”, ông viết trên Telegram.

Syniehubov, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkov, khẳng định quyền kiểm soát các làng biên giới vẫn đang bị tranh chấp chứ không được nhượng lại, tuy nhiên nhóm DeepStateMap có ảnh hưởng - một tổ chức Ukraine theo dõi diễn biến trên chiến trường - cho thấy 7 ngôi làng Ukraine nằm dưới sự kiểm soát toàn bộ hoặc một phần của Nga. 

Cho đến nay, lợi ích của Nga không đủ để đưa các khẩu pháo lớn của họ vào tầm bắn của thành phố Kharkiv, nhưng người dân ở đó thừa nhận tình hình thật đáng sợ.

Một nữ cư dân có tên Anna Ivanova nói chuyện với Reuters cho biết: “Tất nhiên là đáng sợ, chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình, theo dõi tin tức nhưng chúng tôi vẫn ở nhà và không có ý định đi đâu cả. Tất cả phụ thuộc vào những gì xảy ra".

Một cư dân Kharkov khác là Olena Pidhirna cho biết: “Bất chấp tất cả những cuộc tấn công, báo động không kích đó, chúng tôi vẫn sống cuộc sống bình thường, mọi người vẫn ra ngoài, vui chơi, đi học, vui chơi, làm việc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường".

Không chỉ ở phía bắc Ukraine mà lực lượng vũ trang của Kiev đang mất dần vị thế.

DeepStateMap cũng cho thấy Nga đang đạt được nhiều lợi ích hơn nữa ở hai lĩnh vực quan trọng khác, đáng chú ý nhất là đối với thị trấn Chasiv Yar, nơi đã trở thành một vị trí quân sự tiền phương quan trọng, và xa hơn về phía nam là thị trấn công nghiệp Krasnohorivka, nơi quân đội Nga hiện đang kiểm soát khu vực này. 

Trong khi đó, chính quyền Nga cho biết 8 người được biết đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một tòa nhà dân cư ở Belgorod. Video CCTV về vụ nổ cho thấy một đám khói xám đen khổng lồ bốc lên từ một trong những tầng dưới của tòa nhà, trước khi một phần của tòa nhà tự sụp đổ.

Truyền hình Nga sau đó đã phát sóng video lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Các quan chức Nga cho biết vụ nổ là do một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine.

Và trong một diễn biến khác, một đám cháy đã bùng phát trong thời gian ngắn tại nhà máy lọc dầu Volgograd, nhà máy lọc dầu lớn nhất ở miền nam nước Nga, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine qua đêm đến Chủ nhật, theo thống đốc khu vực.

Andrey Bocharov cho biết trong một bài đăng trên Telegram: “Vào đêm 12/5, lực lượng phòng không và tác chiến điện tử đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV trên lãnh thổ vùng Volgograd”.

Ông nói: “Do hậu quả của một vụ tai nạn máy bay không người lái và phát nổ sau đó, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực Nhà máy lọc dầu Volgograd”.

Ông cho biết, đám cháy đã được dập tắt và không có thương vong.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem