HLV Phan Thanh Hùng - Hoá hung thành cát
(Dân Việt) - Những ai từng tiếp xúc với HLV Phan Thanh Hùng, đều cảm nhận được ở ông sự chân thành qua chất giọng thủ thỉ thuộc hàng hiếm trong giới quần đùi áo số.
 |
Sau mỗi thất bại, Phan Thanh Hùng vững vàng hơn... |
Giữa thời cuộc thực thực, hư hư - nơi mà nhiều người thường e ngại không dám bày tỏ nỗi lòng, Phan Thanh Hùng vẫn thoải mái trả lời những câu hỏi khó, nhạy cảm: "Có thông tin rằng Công Vinh đã can thiệp vào việc bố trí đội hình chiến thuật trong các trận đấu, nhưng sự thật không như vậy. Vinh là một cầu thủ giỏi và chuyện cậu ta đưa ra ý kiến về chiến thuật là bình thường. Không chỉ với Vinh, tôi luôn muốn trao đổi với các trợ lý, các cầu thủ khác để tìm ra một giải pháp tốt nhất cho đội bóng. Quyết định cuối cùng vẫn là của tôi".
Không phải ngẫu nhiên khi V.League 2010 còn 8 vòng đấu nữa mới kết thúc, ông Hùng đã tự tin tuyên bố "Hà Nội T&T sẽ vô địch" - cái câu mà ngay cả những HLV đầy cá tính như Lê Thụy Hải, Lê Huỳnh Đức còn tránh không nói tới vì ngại "thần khẩu hại xác phàm".
Đến lúc cầm chắc 99% vô địch, khi được đặt vấn đề về việc muốn tiếp tục cầm quân chinh chiến ở V.League hay thích gắn mình với nghiệp đào tạo trẻ, ông Hùng cũng không ngại ngần nói: "Nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn đào tạo trẻ hơn, bởi nó hợp với tính cách của mình". Nhìn lại nhưng gì đã qua, HLV Phan Thanh Hùng vẫn nói cuộc sống luôn công bằng, miễn là mình cầu tiến, cố gắng nhìn về trước với sự lạc quan.

Nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn đào tạo trẻ hơn, bởi nó hợp với tính cách của mình.

HLV Phan Thanh Hùng
Thời cầu thủ, những năm 90 thế kỷ trước, ông Hùng từng tận hưởng vị ngọt với chức vô địch Quốc gia 1992 cùng Quảng Nam Đà Nẵng. Nhưng đến năm 1995, ông phải nhận án kỷ luật xuống hạng cùng đội bóng quê hương sau vụ "lật kèo" của Thể Công.
Giã từ sân cỏ, ngồi vào ghế huấn luyện lại phải nếm mùi thất bại cùng SHB. Đà Nẵng, mà đỉnh cao là việc bị sa thải khi V.League 2008 mới đi qua những vòng đấu đầu tiên.
Chán nản, thất vọng thật, nhưng giá như không có bước ngoặt đó, chắc gì Phan Thanh Hùng đã được nở nụ cười mãn nguyện khi dẫn dắt SHB. Đà Nẵng vô địch U21 toàn quốc 2008, 2009. Cùng ĐTQG vô địch AFF Cup 2008 trên cương vị trợ lý cho HLV Calisto và mới đây là vô địch V.League 2010 cùng Hà Nội T&T.
Có cảm giác như sau mỗi thất bại dù có đau đớn đến mấy, HLV Phan Thanh Hùng cũng biết cách tìm được trạng thái cân bằng, đứng dậy vững vàng hơn. Không Công Vinh, ông mạnh dạn đặt niềm tin vào Gonzalo, và đã được tiền đạo cao kều này đền đáp xứng đáng.
Chính Minh