Thứ hai, 27/05/2013 09:54
08/03/2013 | 06:15

Đừng vin chính sách mà.... "đẻ sòn sòn"

Dân Việt – Theo tôi hiểu, hỗ trợ gia đình sinh toàn con gái là nhằm khắc phục tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, để người dân yên tâm hơn trong việc sinh con gái chứ không nhằm khuyến khích tích cực… đẻ con gái.

Trước hết, tôi rất hoan nghênh quan điểm "nam nữ bình đẳng" của chị Hương cũng như gia đình nhà chồng chị, tuy nhiên, tôi không đồng tình với việc vì buồn mà sinh thêm con thứ ba như chị.

Nhưng có một câu hỏi được đặt ra, liệu sau này, khi cô con gái thứ ba của chị đến tuổi đi học, cũng lu bù học hành cả ngày ở trường học, chị sẽ buồn và lại tiếp tục sinh con nữa hay sao?

Ảnh minh họa

Tôi nghĩ chị quá ích kỷ và hẹp hòi khi chỉ vì bản thân mà không nghĩ đến hai con gái đầu của chị.

Khi có thêm con thứ ba, chắc chắn chị phải dành nhiều thời gian chăm sóc, nuôi nấng cho cô bé. Như vậy, vô tình chị đã rút bớt thời gian dành cho hai con gái lớn. Đã bao giờ chị hỏi hai con về việc nếu có thêm em bé chúng sẽ nghĩ gì chưa?

Theo như chị tâm sự thì con gái lớn của chị năm nay đang học đại học, nghĩa là ít nhất cháu cũng đã 18 tuổi – lứa tuổi đang rất cần người mẹ để tâm sự, bảo ban về mọi chuyện, đặc biệt là những chuyện về tình cảm, về những rung động đầu đời. Nhưng hiện tại, do mải chăm con gái út, liệu chị có xắp sếp thời gian để trò chuyện cùng con gái lớn.

Hơn nữa, mặc dù chị không nói nhưng tôi biết, cô con gái lớn của chị chắc chắn sẽ có chút xấu hổ, ngượng ngùng với bạn bè khi mỗi lần chúng hỏi đến chuyện mẹ sinh em bé.

Theo tôi, lẽ ra chị nên suy nghĩ thật kỹ trước khi có quyết định sinh thêm con thứ ba. Thay vì việc ngồi than buồn, chị nên gần gũi, trò chuyện, tâm sự với hai con gái lớn, cùng chồng có những kế hoạch rõ ràng, cụ thể cho hai con sau khi chúng trưởng thành để có thể tự tin bước vào đời.

Hơn nữa, chị phát biểu như thế có khác nào cổ xúy cho người khác tích cực đẻ con gái để nhận hỗ trợ từ nhà nước. Và nếu ai cũng như chị thì nhà nước làm sao có thể trợ cấp xuể.

Nhiều ý kiến cho rằng đề án hỗ trợ gia đình sinh con gái một bề là một chính sách nhân văn, nhưng nhiều người cũng cho rằng, điều này sẽ khoét sâu khoảng cách giới, làm thiệt thòi cho các gia đình “vô tình” sinh toàn con trai, hoặc khiến các gia đình sinh tòan con gái “tủi thân” hơn.

Vậy ý kiến của bạn thế nào về đề án trên?

Xin mời bạn đọc cùng đóng góp, chia sẻ những câu chuyện cũng như quan điểm, đề xuất của mình về đề án hỗ trợ cho các gia đình sinh con một bề là gái.

Mọi bài viết, đóng góp ý kiến xin gửi về hộp thư: baodanviet@gmail.com hoặc địa chỉ: Báo Điện tử Dân Việt, 103 Quán Thánh Hà Nội.

Những ý kiến đăng trên Dân Việt sẽ được trả nhuận bút.

 

Ý kiến bạn đọc (1)
  • Thật ra thì con nào mà chả là con, là do lối suy nghĩ phong kiến của các bố, các mẹ mà thôi. Sinh con trai, hay sinh con gái thì các bố mẹ vẫn phải một công nuôi dưỡng như vậy, các bố các mẹ vẫn cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi con của mình. Vậy thì khác nhau ở điểm nào đâu nhỉ. Có chăng theo như một vài người thì là lo lúc tuổi già không có ai chăm sóc, hương khói. Bạn sinh con trai hay con gái thì đến khi về già, nếu các con mà có hiếu thì dù trai hay gái cũng sẽ vẫn chăm sóc đấng sinh thành. Còn nếu bất hiếu thì có là trai hay gai thì lúc tuổi già các bạn cũng sẽ vẫn là cô đơn.

    (An An)
  • Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều nhất