An Giang: Khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại 3 căn nhà của thượng tá biên phòng và chị vợ

Hồng Cẩm - Phạm Giang Thứ ba, ngày 10/08/2021 14:59 PM (GMT+7)
Liên quan đến 3 kho hàng không hóa đơn, chứng từ bị công an phát hiện, bắt giữ trong nhà mình và nhà người thân của một thượng tá Biên phòng An Giang, chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại 3 căn nhà này.
Bình luận 0

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) còn ra quyết định khởi tố 2 bị can trong vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại 3 căn nhà trên, trong đó có một bị can là chị vợ của thượng tá Biên phòng An Giang.

An Giang: Khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" xảy ra tại 3 căn nhà của Thượng tá Biên phòng và chị vợ - Ảnh 1.

Kho hàng lậu tại nhà thượng tá biên phòng bị tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang bắt giữ ngày 27/2. Ảnh: Công an An Giang

Theo thông tin, trước đó, ngày 27/2, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường Vĩnh Nguơn gồm: nhà số 276 đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2 và nhà số 142 đường Phan Xích Long, khóm Vĩnh Tân đều là nhà của bà Trần Thị Vàng; căn nhà số 193 đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh do bà Trần Thị Dũng làm chủ.

Theo xác nhận của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang, bà Trần Thị Vàng là vợ thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang, còn Trần Thị Dũng là chị ruột bà Vàng.

An Giang: Khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" xảy ra tại 3 căn nhà của Thượng tá Biên phòng và chị vợ - Ảnh 2.

Ba căn nhà chứa hàng lậu bị công an phát hiện, trong đó có hai căn của vợ chồng thượng tá biên phòng, một căn là của chị vợ ông. Ảnh: Công an An Giang

Tại 3 căn nhà, lực lượng công an thu giữ trên 1.140 sản phẩm, cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và bàn giao vụ việc cho Công an TP.Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra.

Qua quá trình điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm buôn lậu, nên vào ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" xảy ra tại địa chỉ số 193, 276 và 142 thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang vào ngày 27/2/2021.

An Giang: Khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" xảy ra tại 3 căn nhà của Thượng tá Biên phòng và chị vợ - Ảnh 3.

Hai bị can Lê Văn Lên và Trần Thị Dũng. Ảnh: Công an An Giang

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu đốc cũng đã ra Quyết định khởi tố 2 bị can với tội Buôn lậu, gồm: Trần Thị Dũng với hành vi buôn bán qua biên giới trái pháp luật hàng hóa trị giá trên 139 triệu đồng và Lê Văn Lên (SN 1990, cư trú tại tổ 12, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) với hành vi buôn bán qua biên giới trái pháp luật hàng hóa trị giá trên 199 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu đốc đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, ngày 13/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam.

Theo đó, thượng tá Nam được xác định thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến để vợ, con cho người khác gửi hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà mình, để lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Việc đó đã tạo ra dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân, gia đình, đơn vị và lực lượng BĐBP.

Chiều 10/8, trao đổi với phóng viên, đại tá Phạm Văn Phong - Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang cho biết: Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy ĐBP tỉnh An Giang thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam, UBKT Bộ Tư lệnh BĐBP đã vào kiểm tra, đình chỉ công tác và tạm dừng lớp học cao cấp chính trị của Thượng tá Hoàng Văn Nam để chờ kết quả điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem