Bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, có thể xử phạt mức độ nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 19/10/2021 11:04 AM (GMT+7)
Các chuyên gia pháp lý đã có phân tích xung quanh vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Hành hung được hiểu thế nào?

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 18/10, Công an TP HCM cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ quận 1) sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để "livestream" và cho biết, trong buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM, bà bị ông Yên và 4 luật sư đi cùng "hành hung".

Bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, liệu có khởi tố? - Ảnh 1.

Công an TP HCM xác định, bà Nguyễn Hằng đưa tin sai sự thật về việc mình bị hành hung tại cơ quan công an. Ảnh chụp màn hình.

Về sự việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, trước tiên, nguyên tắc buổi làm việc xác minh tin báo tố giác tội phạm, các đương sự không được phép ghi âm, ghi hình.

Trong một số trường hợp, cơ quan điều tra có thể tiến hành ghi âm, ghi hình để phục vụ công tác điều tra.

Trong buổi làm việc có sự tham gia của điều tra viên và có thể có cả kiểm sát viên, tại trụ sở cơ quan điều tra nên chuyện 4-5 người đàn ông hành hung một người phụ nữ là khó có thể xảy ra.

Nếu điều tra viên nào để xảy ra việc đương sự đánh nhau tại trụ sở cơ quan điều tra, người đó có thể bị kỷ luật, đồng thời những người gây mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan điều tra có thể bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích.

Theo từ điển tiếng Việt thì hành hung là "làm những điều thô bạo, xâm phạm một cách trái phép đến người khác, như đánh đập, phá phách"... Theo cách hiểu thông thường thì hành hung là hành vi dùng vũ lực để tấn công, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Từ hành hung còn mang hàm ý về hành vi có tính chất côn đồ, hung hãn, sử dụng vũ lực để tấn công, gây thương tích cho người khác... Còn việc lời qua tiếng lại, gây gổ với nhau sẽ không được cho là "hành hung".

Nếu hành vi không phải là hành hung, mà chỉ là lời qua tiếng lại, xúc phạm lẫn nhau, việc một bên cho rằng bị hành hung là không có cơ sở, đây là hành vi đưa tin sai sự thật, có thể chưa đến mức xử lý về tội vu khống (bởi có việc lời qua tiếng lại) nhưng cơ quan chức năng cũng sẽ lưu ý vấn đề này.

Nếu hai bên hoàn toàn không có va chạm mà một bên cho rằng bị hành hung gây thương tích, đó là hành vi vu khống và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, liệu có khởi tố? - Ảnh 3.

Nhà báo Hàn Ni cũng đang có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (phải) về hành vi vu khống, làm nhục người khác. Nhiều nghệ sĩ cũng đang tố giác bà này về hành vi vu khống. Ảnh chụp màn hình.

"Trong vụ việc này, Công an TP HCM đã xác định bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, nên tùy vào tính chất mức độ mà bà Hằng có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự" – Tiến sĩ Cường thông tin.

Có thể bị khởi tố về tội Vu khống

Luật sư Trương Quốc Hòe cho biết, việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, nếu tính chất sự việc không nghiêm trọng, chưa đến mức phải xử lý hình sự thì bà này có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Mức phạt 7,5 triệu đồng.

Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân, người bị bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật có đơn đề nghị thì bà này có thể bị xem xét khởi tố về tội "Vu khống"  theo điều 156 Bộ luật hình sư 2015.

Luật sư Hòe cho biết, vu khống là hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Tội này có 3 khung hình phạt, trong đó khung cao nhất lên đến 7 năm tù. Hình phạt bổ sung là người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua bà Nguyễn Phương Hằng đã từng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Hiện tại, bà Hằng đang bị nhà báo Hàn Ni tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng cũng bị nhiều nghệ sỹ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Vi Oanh… nộp đơn tố cáo vì cho rằng bà Hằng có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự người khác trên mạng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem