Bất chấp lệnh “cấm”, Công ty Thiên Hưng Mỹ Thọ ồ ạt khai thác cát ban đêm, chính quyền không biết(?)

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 28/08/2020 13:27 PM (GMT+7)
Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2020/NĐ-CP, quy định thời gian được phép hoạt động khai thác cát sỏi, lòng sông trong ngày, từ 7h sáng – 5h chiều, không được khai thác ban đêm. Thế nhưng, tại tỉnh Bình Định, Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ vẫn ngang nhiên khai thác cát vào ban đêm, gây bức xúc dư luận.
Bình luận 0

Ồ ạt khai thác cát ban đêm

Gần đây, dòng sông Kôn nằm ở khu vực giáp ranh giữa huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) trở nên ồn ào, náo nhiệt vào ban đêm bởi máy múc, xe tải khai thác cát, hoạt động hết công suất.

Bà N.T.H (xin giấu tên), người dân sinh sống ở gần khu vực khai thác cho biết, tình trạng khai thác cát vào ban đêm ở khu vực sông này diễn ra từ lâu. Người dân ai cũng biết, khai thác ầm ầm cả khúc sông, thế nhưng chẳng thấy ai xử lý.

Bất chấp lệnh “cấm”, Công ty Thiên Hưng Mỹ Thọ ồ ạt khai thác cát ban đêm, chính quyền không biết(?) - Ảnh 1.

Con đường ra vào mỏ cát của Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ diễn ra tấp nập vào ban đêm. Ảnh: Dũ Tuấn.

22h30' tối 25/8, chúng tôi có mặt tại mỏ cát của Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ (thuộc địa phận huyện Tây Sơn), hoạt động khai thác cát vào ban đêm diễn ra tấp nập.

Theo ghi nhận của phóng viên, có ít nhất 2 máy múc gầm rú vang dội giữa khúc sông, hàng loạt xe tải nối đuôi nhau thành từng đoàn vào lấy cát di chuyển lên tuyến đường ĐT 636, tiến về các điểm tiêu thụ.

Hầu hết các xe tải đều chở vượt quá chiều cao thành thùng, rơi vãi nước trên đường di chuyển. Điều khá bất ngờ, hoạt động này diễn ra ngang nhiên, công khai vào ban đêm… thế nhưng "vắng bóng" lực lượng ngăn chặn, xử lý.

Bất chấp lệnh “cấm”, Công ty Thiên Hưng Mỹ Thọ ồ ạt khai thác cát ban đêm, chính quyền không biết(?) - Ảnh 2.

Dòng sông Kôn vào ban đêm tất bật cảnh khai thác cát. Ảnh: Dũ Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) Văn Ngọc Quế cho biết, trên địa bàn xã có 3 mỏ cát được UBND tỉnh Bình Định cấp phép gồm: Công ty Tuấn Phong, Đắc Tài và GMT.

"Các doanh nghiệp trên địa bàn xã chỉ khai thác ban ngày và hầu hết khai thác trong phạm vi cấp phép. Còn doanh nghiệp khai thác cả ngày lẫn đêm là Công ty Thiên Hưng Mỹ Thọ, mỏ cát của công ty này nằm ở địa phận xã Tây Bình nhưng các xe tải di chuyển qua xã Bình Nghi rồi về hướng thị xã An Nhơn", ông Quế cho hay.

Theo ông Quế, cử tri đã từng phản ánh với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long về thực trạng xe tải chở cát "phá đường", ở khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) và xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn).

Bất chấp lệnh “cấm”, Công ty Thiên Hưng Mỹ Thọ ồ ạt khai thác cát ban đêm, chính quyền không biết(?) - Ảnh 3.

Ban ngày, xe tải chở cát di chuyển trên đường gây bức xúc cho người dân. Ảnh: Dũ Tuấn.

Kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xử lý

Chủ tịch UBND xã Tây Bình (huyện Tây Sơn) Phạm Văn Thương cho biết, ngày 20/8, nhận phản ánh của người dân, ông trực tiếp kiểm tra hiện trường thì phát hiện Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ khai thác cát xâm phạm ngoài mốc giới khoảng 10m. Sau đó, UBND xã yêu cầu chấn chỉnh và công ty đã khắc phục.

Ông Thương cho rằng, chưa nghe phản ánh và không có chuyện Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ khai thác cát ban đêm trên địa bàn xã.

"Buổi tối sao xác định được, bởi mỏ khai thác cát của công ty này nằm ở xã Tây Bình và cả xã Bình Nghi, lại chủ yếu đi trên đất Bình Nghi", ông Thương nói.

Tuy nhiên, ngay sau đó ông Thương gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ thì nhận được câu trả lời "đúng là có khai thác ban đêm, nhưng đêm có, đêm không".

Bất chấp lệnh “cấm”, Công ty Thiên Hưng Mỹ Thọ ồ ạt khai thác cát ban đêm, chính quyền không biết(?) - Ảnh 4.

Lấy cát từ mỏ Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ, nhiều xe tải chở cát vượt quá chiều cao thành thùng. Ảnh: Dũ Tuấn.

Hồ sơ phóng viên có được, tháng 2/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã ký gia hạn giấy phép khai thác cát cho Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ (tại sông Kôn, xã Tây Bình), thời gian gia hạn khai thác đến tháng 2/2022.

Trưởng phòng Tài nguyên - Khoáng sản (Sở TNMT tỉnh Bình Định) Trương Bá Vinh khẳng định: "Trong thiết kế hồ sơ môi trường, theo quy định không cho khai thác cát ban đêm và Sở cũng yêu cầu không được khai thác ban đêm. Ngoài ra, doanh nghiệp khai thác cát phải có bãi chứa cát khô hoặc chờ cát khô mới được vận chuyển ra ngoài, không để rơi vãi trên đường.

Vì vậy, chúng tôi sẽ làm việc với địa phương, ghi nhận hiện trường để báo cáo UBND tỉnh Bình Định, xử lý nghiêm theo quy định".

Bất chấp lệnh “cấm”, Công ty Thiên Hưng Mỹ Thọ ồ ạt khai thác cát ban đêm, chính quyền không biết(?) - Ảnh 5.

Con đường nằm gần hàng loạt mỏ cát nơi giáp ranh giữa thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn, bị hư hỏng nặng nề. Ảnh: Dũ Tuấn.

Làm việc với chúng tôi, lãnh đạo Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ thừa nhận, đã thực hiện việc khai thác cát vào ban đêm.

"Lượng cát ở Thiền Viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) đang thiếu nên công ty đã khai thác vào ban đêm. Việc này không đúng so với Luật khai thác khoáng sản", vị này phân trần.

Trả lời phóng viên Dân Việt, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Định Lê Văn Tùng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo cán bộ phòng chuyên môn nhanh chóng phối hợp với địa phương kiểm tra, xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem