Bình Dương "vuốt ve" quá nhiều đến thu hút đầu tư nước ngoài, bỏ quên đầu tư trong nước

Nguyên Vỹ Thứ năm, ngày 16/06/2022 14:11 PM (GMT+7)
Lâu nay, Bình Dương tập trung nhiều vào thu hút đầu tư nước ngoài mà ít chú ý đến thu hút đầu tư trong nước, trong khi đây mới là mục tiêu bền vững.
Bình luận 0

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh tại phiên họp thường kỳ tháng 6, tổ chức ngày 16/6.

Tập trung thu hút đầu tư trong nước

Tại phiên họp này, UBND tỉnh báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 cuối năm và xem xét 7 nội dung tờ trình dự thảo Nghị quyết sẽ trình HĐND tỉnh Bình Dương.

Phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh Bình Dương tại đầu cầu trực tuyến UBND TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh Bình Dương tại đầu cầu trực tuyến UBND TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP của Bình Dương tăng 6,84% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,35%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 133.300 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư trong nước đến hết tháng 5/2022 của Bình Dương đạt 33.817 tỷ đồng, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,5 tỷ USD, đạt 171% kế hoạch, tăng 91% so với cùng kỳ.

Bình Dương thu ngân sách đạt 34.800 tỷ đồng, bằng 58% dự toán năm 2022. Chi ngân sách thực hiện 6.850 tỷ đồng, đạt 34% dự toán.

Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 281.000 tỷ đồng; tăng 5,5% so với đầu năm và tăng trên 11% so với cùng kỳ.

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá, dư địa tăng trưởng nằm ở chỗ chỉ số tăng trưởng công nghiệp đạt 8,35% và chỉ số dịch vụ gần 13%. Đây là những chỉ số rất quan trọng.

Về thu hút nguồn lực đầu tư  nước ngoài, Bình Dương hiện đứng đầu cả nước với hơn 2,5 tỷ USD.   

Đặc biệt, đầu tư trong nước gần 34.000 tỷ đồng, tương đương 1,45 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm.

Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, với đà này, đến cuối năm 2022, đầu tư trong nước của Bình Dương sẽ còn tăng rất cao. Đầu tư trong nước hoàn toàn có thể vượt qua đầu tư nước ngoài tính trên tổng số giá trị đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ và tự động hóa tại Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam năm 2022 . Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ và tự động hóa tại Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam năm 2022 . Ảnh: Nguyên Vỹ

"Lâu nay, Bình Dương "vuốt ve" quá nhiều đến thu hút đầu tư nước ngoài mà ít chưa thực sự quan tâm nhiều đến thu hút đầu tư trong nước. Bình Dương cần dành sự quan tâm thích đáng hơn đến thu hút đầu tư trong nước. Bỡi vì thu hút đầu tư trong nước mới đảm bảo tăng trưởng đầu tư bền vững", ông Minh nhấn mạnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các sở ngành liên quan xây dựng đề án cụ thể nhằm tăng cường thu hút đầu tư trong nước.

Đảm bảo thu chi ngân sách

Trước đó, ngày 15/6, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 13, khóa 11 (mở rộng).

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nửa đầu năm 2022.

Sở Lao động Thương binh Xã hội khảo sát nhu cầu của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Khánh

Sở Lao động Thương binh Xã hội khảo sát nhu cầu của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, yêu cầu cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện chính sách về an sinh xã hội, để chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội và công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, giai đoạn nửa cuối năm, Bình Dương cần tập trung phê duyệt quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 làm cơ sở và tiền đề để huy động các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Bình Dương cần đẩy mạnh tiến độ quy hoạch để thực hiện chủ trương di dời các doanh nghiệp từ phía Nam lên phía Bắc của tỉnh. Bên cạnh đó đó tăng cường quản lý thu chi ngân sách, tập trung vốn cho đầu tư phát triển.

Dự án thi công mở rộng Quốc lộ 13 là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Dự án thi công mở rộng Quốc lộ 13 là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đối với thu chi ngân sách, Bí thư Nguyễn Văn Lợi đề nghị không tăng chi thường xuyên theo kế hoạch đầu năm ngoại trừ những khoản chi cấp bách theo chỉ đạo để tập trung cho đầu tư phát triển.

Tỉnh Bình Dương cần phải khai thác tốt hơn các nguồn thu, đặt biệt là phải tăng thu tiền đất để bù đắp các khoản phải giảm theo chính sách.

"Sở Kế hoạch Đầu phải tư xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo nguồn vốn từ quỹ đất để đầu tư cho các chương trình trọng điểm", Bí thư Tỉnh ủy đề nghị. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem