Bộ lạc Amazon tiết lộ cách chữa khỏi triệu chứng Covid-19

Thứ tư, ngày 20/05/2020 16:30 PM (GMT+7)
Một bộ lạc Amazon bản địa ở Brazil cho biết phương thuốc cổ truyền của họ với các thành phần từ vỏ cây và mật ong giúp điều trị hiệu quả triệu chứng của Covid-19.
Bình luận 0

Tờ Daily Mail hôm 19/5 đưa tin, dịch Covid-19 đã nhanh chóng lây lan ở bang Amazonas (Brazil), nơi hơn 20.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 1.400 người tử vong.

Đại dịch lây lan nhanh làm tăng nỗi lo ảnh hưởng tới các bộ lạc bản địa - những người trước đây cũng từng chịu tác động lớn từ bệnh dịch bên ngoài.

Theo Hiệp hội người bản địa Brazil, dịch Covid-19 đã lây lan trong 40 nhóm người bản địa với số ca nhiễm là 537 và 102 ca tử vong vì dịch bệnh. Brazil ước tính có 800.000 người bản địa thuộc 300 nhóm dân tộc.

Cách xa thành phố đông đúc, một nhóm thầy thuốc tới từ bộ lạc bản địa Satere Mawe đang chèo thuyền trên sông Amazon để vào rừng tìm thảo dược điều trị Covid-19. Satere Mawe, bộ lạc với hơn 13.000 người, sống chủ yếu tại khu bảo tồn bản địa Andira-Marau.

Trên một chiếc thuyền máy nhỏ, 5 thầy thuốc bản địa đang cố giúp người dân sống sót mà không cần phải tới bệnh viện ở bang Amazonas, vốn đang quá tải.

"Chúng tôi đã chữa các triệu chứng bệnh bằng phương thuốc truyền thống mà tổ tiên để lại. Mỗi người trong nhóm đều đóng góp kiến thức được truyền lại để tập hợp thành nhiều biện pháp và thử nghiệm chúng. Mỗi biện pháp ứng với một triệu chứng của Covid-19", Andre Satere Mawe, thủ lĩnh một bộ lạc tới từ ngôi làng nhỏ cách xa ngoại ô thành phố Manaus, bang Amazonas, cho hay.

img

Một thành viên của bộ lạc Satere Mawe với chiếc khẩu trang tự sản xuất. Ảnh: EPA - EFE

Phương thuốc cổ truyền của người Satere Mawe bao gồm các loại trà được làm từ vỏ cây carapanauba - có đặc tính chống viêm; cây saracuramira - có tác dụng chống sốt rét; và các thành phần như vỏ xoài, bạc hà và mật ong.

Những người bản địa nghi ngờ nhiễm Covid-19 cho biết phương thuốc cổ truyền thực sự có hiệu quả.

"Tôi cảm thấy ốm yếu và như có thứ gì đó trong phổi khiến tôi không thở nổi. Tôi uống một ít thuốc tự chế ở nhà và cảm thấy ổn hơn rất nhiều", Valda Ferreira de Souza, một nghệ nhân 35 tuổi, chia sẻ.

Brazil hiện là nước đứng thứ 3 trên thế giới (sau Mỹ, Nga) về số ca nhiễm Covid-19, với hơn 260.000 ca, trong đó có hơn 17.500 ca tử vong vì dịch bệnh. 

Hồi tháng 4, các chuyên gia tại 2 đại học hàng đầu của Brazil cho biết việc lấy mẫu xét nghiệm chưa triệt để đồng nghĩa số ca nhiễm Covid-19 thực tế ở Brazil có thể cao hơn gấp 15 lần so với thống kê của Bộ Y tế nước này đưa ra. Dân số Brazil hiện tại là khoảng 210 triệu người, theo Daily Mail.

Nguyễn Thái - Daily Mail (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem