Thứ tư, 22/05/2024

Chiêu “bán lược cho sư” của ông chủ cà phê nông sản

23/10/2023 9:06 AM (GMT+7)

Bất chấp những ý kiến cho rằng đó là một ý tưởng "điên rồ", doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận vẫn quyết định cho ra đời sản phẩm pha trộn cà phê với nông sản Việt, từng bước chinh phục thị trường thế giới.

Bán cà phê cho người không biết uống

Khởi nghiệp ở tuổi 40, doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận, CEO Công ty TNHH Liên kết thương mại Toàn Cầu (Gò Vấp, TP.HCM), chủ thương hiệu Meet More Coffee, đã và đang từng bước chinh phục thị trường cà phê thế giới...

Nếu như những thương hiệu cà phê nổi tiếng như: Trung Nguyên, Cafe phin giấy Art Coffee, Nescafe, Cafe Mai... nổi tiếng với cà phê rang say nguyên chất dành cho người sành, thì ở thương hiệu Meet More Coffee, người dùng lại tìm thấy cà phê pha trộn với các vị nông sản như: Khoai môn, bạc hà, nhài, xoài, dừa, trà xanh, đậu xanh… món cà phê dành cho những người không biết uống.

Điều này được ví như "bán lược cho sư". Thế nhưng, hướng đi mới mẻ này lại phù hợp với sở thích nhiều đối tượng khách hàng như phụ nữ, học sinh, nhân viên văn phòng...

Chiêu “bán lược cho sư” của ông chủ cà phê nông sản - Ảnh 1.

CEO Meet More Coffee Nguyễn Ngọc Luận (đeo kính) cùng đối tác Hàn Quốc thăm vườn nông sản tại Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.

Với hương vị đặc trưng của hạt cà phê trồng ở vùng đất đỏ bazan Buôn Ma Thuột và công thức phối trộn riêng, Meet More Coffee đã trở thành sản phẩm mang đậm hương vị Việt.

Chị Tuyết Anh, một kiều bào định cư ở Australia cho biết, chị thường chọn cà phê Meet More vị khoai môn và mỗi lần thưởng thức, chị có cảm giác như được sống và nếm trải món khoái khẩu này trên chính quê hương mình.

"Cà phê và khoai môn hòa quyện. Khi nhâm nhi, tôi cảm nhận được hương vị đắng dịu của cà phê, ngọt ngào và hơi ngầy ngậy của khoai môn, tổng hòa ra một hương vị độc đáo trên môi", chị nhận xét.

Anh David Nguyễn, nhân viên một tổ chức phi chính phủ tại Victoria, Australia chia sẻ, anh hay dùng Meet More Coffee vị bạc hà. Khi nhâm nhi, anh cảm nhận được vị the mát ở đầu lưỡi, vị đắng dịu, ngòn ngọt nhẹ ở vòm miệng.

Ông Joeng Jea Hyeok, Chủ tịch Everbio thực phẩm Group Korea, đối tác của Meet More Coffee tại thị trường Hàn Quốc đánh giá: "Sau lần đầu tiên thử sản phẩm cà phê Meet More Coffee, tôi rất tự tin sản phẩm này sẽ phát triển tốt. Tôi đã đồng hành với thương hiệu từ đó đến nay. Tôi muốn cùng Meet More phát triển ra thị trường toàn thế giới".

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc Luận cho biết, Meet More Coffee có mặt tại thị trường nhiều nước như: Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Pháp, Đức… Trong tổng doanh thu mỗi năm trên 50 tỷ đồng, nếu trước đây, 100% đến từ thị trường ngoại thì hiện nay đang chuyển dần về thị trường trong nước.

Meet More Coffee cũng giải quyết đầu ra 200-300 tấn nông sản mỗi loại/năm, tạo công ăn việc làm cho khoảng 70 lao động địa phương, chưa tính 100 lao động vùng khác.

Nâng tầm giá trị nông sản Việt

Nhớ lại ngày đầu khởi nghiệp, ông Luận kể, năm 2014, nông sản trong nước được mùa nhưng mất giá. Nhiều nông sản như dưa hấu, thanh long... bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Có lúc có tới hàng nghìn xe ùn tắc trên tuyến quốc lộ 1A. Tranh thủ cơ hội, nhiều thương nhân nước ngoài ép giá nông sản xuống còn 1.000-2.000 đồng/kg, người nông dân thiệt thòi, xót xa đến chảy nước mắt.

Chiêu “bán lược cho sư” của ông chủ cà phê nông sản - Ảnh 2.

Meet More Coffee ra mắt mô hình xe bán cà phê di động thương hiệu Meet More tại Bình Dương.

Đáng nói, nguyên liệu đầu vào thấp, nhưng sau khi chế biến thành các loại nước uống, giá bán gấp chục đến vài chục lần. Từ đó, anh tự đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta có thiên nhiên ưu đãi về nguồn nguyên liệu lại không tự chế biến để nâng tầm giá trị nông sản? Tại sao các nước như Mỹ, Ý, Thụy Sĩ không trồng cà phê nhưng tạo ra những thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới như Starbucks, Highlands...?".

Quá trình tìm câu trả lời đã đưa anh đến quyết định cho ra đời sản phẩm pha trộn cà phê với nông sản Việt, bất chấp những điều tiếng cho rằng, đó là một ý tưởng "điên rồ".

Anh Luận cho hay, qua nghiên cứu, anh phát hiện, trái cây kết hợp với cà phê tạo ra sự cân bằng giữa chất kích thích, protein, vitamin. Điều này giúp những người chưa quen sử dụng coffee có thể uống mà không bị say.

Nhớ lại ngày đầu phát triển thị trường, anh Luận kể, khi mới khởi nghiệp, anh xác định, khó để thay đổi thói quen người dùng trong nước, khi cà phê nguyên chất được bán đầy đường phố. Hơn nữa, doanh nghiệp mới, không đủ tiềm lực tài chính để thực hiện những chiến lược marketing quy mô, dài hạn. Vì thế, anh đã chọn phát triển thị trường ngoại. Bởi ở nước ngoài, họ đã quen với "gu" cà phê nhạt. Meet More Coffee sẽ dễ tiếp cận hơn.

Từ đó, anh tìm đến những hội chợ xúc tiến, giới thiệu cho các kiều bào ở nước ngoài.

Meet More Coffee "bán dạo" khắp các hội chợ Hàn Quốc, Úc… Ở nơi đất khách, Meet More Coffee không chỉ phải đáp ứng yêu cầu khắt khe của nước nhập khẩu, còn phải đối diện với câu chuyện bảo vệ thương hiệu.

Điều may mắn cũng tới, sau một năm ròng rã Meet More Coffee "lọt" vào thị trường nhỏ lẻ, tiếp đó lan rộng ra châu Âu, Mỹ, Nga, một số nước châu Phi và sau 5 năm đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.

"Khi sang Úc, đích thân tôi đi bán hàng tại các khu chợ người Việt, giới thiệu sản phẩm. Họ cho rằng Meet More Coffee là thương hiệu của Hàn Quốc hay Thái Lan, không tin là sản phẩm của quê hương mình. Họ không nghĩ Việt Nam lại làm được những sản phẩm như thế", anh Luận nhớ lại.

Sau khi chinh phục được thị trường ngoại, ông chủ Meet More Coffee đã quay trở lại phát triển thị trường nội địa. CEO Meet More Coffee tin tưởng, khi người tiêu dùng quốc tế chấp nhận thì khách hàng trong nước sẽ tin tưởng hơn.

Thực tế, những thức uống lạ lẫm như cà phê dừa, cà phê sầu riêng, cà phê chuối, khoai môn… đang dần hiện diện trên các kệ bán hàng siêu thị với khoảng 30 điểm bán trên toàn quốc: Emart, T&T Gourmet Market, Bách Hóa Xanh... tại các cửa hàng bán lẻ của 21 sân bay nội địa. Quý III năm nay, doanh thu nội địa chiếm tỷ trọng 30%.

Meet More Coffee cũng được bán online trên sàn thương mại điện tử như: Lazada, Shopee, Tiki, Amazon.

Được biết, hiện ngoài nhà xưởng lớn tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), Meet More Coffee còn bán nhượng quyền các xe cà phê trái cây.

Đến nay, Hội Nông dân TP.HCM đã trao danh hiệu Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM và chứng nhận OCOP cho 4 sản phẩm của Meet More.

Chia sẻ về định hướng mở rộng thị trường trong nước, ông chủ Meet More cho biết sẽ tiếp tục đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao quy trình sản xuất. Meet More Coffee đang hướng đến 63 vị gắn với hoa quả đặc trưng của 63 tỉnh, thành. Đây cũng là cách giúp Meet More Coffee gần hơn với người Việt.

Ông chủ Meet More cũng hy vọng, tới đây, Meet More sẽ quy hoạch vùng trồng, giúp cho bà con nông dân sản xuất hiệu quả hơn. Doanh nghiệp Việt cũng thấy nhiều hơn cơ hội phát triển trên chính quê hương của mình.

Theo Báo Giao thông

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vé máy bay thiết lập mặt bằng giá mới, các hãng tăng cường bay đêm

Vé máy bay thiết lập mặt bằng giá mới, các hãng tăng cường bay đêm

Các hãng hàng không đang nỗ lực tăng chuyến bay đêm và sáng sớm để phục vụ nhu cầu người dân, đồng thời kéo giảm giá vé máy bay trong cao điểm hè sắp tới.

Không thể bỏ lỡ lễ hội Trái cây Nam Bộ dịp hè tại TP.HCM

Không thể bỏ lỡ lễ hội Trái cây Nam Bộ dịp hè tại TP.HCM

Lễ hội Trái cây Nam Bộ năm nay tại TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như diễu hành trái cây khổng lồ, chợ trái cây đặc sản, hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, và đặc biệt lần đầu tiên gửi thông điệp xanh đến du khách.

Cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh: Thời của cổ phiếu công nghệ, hay SCIC làm giá để bán giá cao?

Cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh: Thời của cổ phiếu công nghệ, hay SCIC làm giá để bán giá cao?

Cổ phiếu FPT của ông Trương Gia Bình liên tục chinh phục định giá mới trong lịch sử hoạt động đã đưa vốn hoá của doanh nghiệp tăng cao. Các cổ phiếu công nghệ khác cũng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư khi nhiều mã trong ngành bật tăng từ tháng 4, đẩy mặt bằng giá lên cao.

TP.HCM miễn phí 5 thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến

TP.HCM miễn phí 5 thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến

HĐND TP.HCM đã thông qua chính sách áp dụng mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với 05 loại hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn TP.HCM kể từ 29/5/2024.

Dân chơi Việt tung bản độ “chất như nước cất” cho VinFast VF3

Dân chơi Việt tung bản độ “chất như nước cất” cho VinFast VF3

Mẫu xe điện mini car VinFast VF3 mới nhận các đơn hàng đặt trước, cộng đồng đã nhanh chóng tung ra các bản nâng cấp ngoại thất của mẫu xe điện này.

Giá măng cụt trong nước tăng cao vì mất mùa, khó cạnh tranh với măng cụt Thái Lan

Giá măng cụt trong nước tăng cao vì mất mùa, khó cạnh tranh với măng cụt Thái Lan

Măng cụt Thái Lan đang được bày bán rầm rộ tại các chợ truyền thống ở Bình Dương, TP.HCM số lượng nhiều, giá rẻ. Trong khi măng cụt Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây mất mùa, giá cao.