Thời gian đi mỗi chiều khoảng 4 tiếng. Đây là khẳng định của ông Vũ Văn Khương, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) -- đơn vị khai thác và vận hành tuyến.
Phương tiện vận chuyển là siêu tàu Thăng Long có sức chứa lên tới 1.017 hành khách. Tàu dài hơn 77m, chiều rộng 9,49m, tốc độ đến 35 hải lý/giờ.
Công ty cho biết tàu được đóng theo tiêu chuẩn quốc tế với các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống an toàn tàu biển trên thế giới. Tàu có thể hành trình trong điều kiện thời tiết gió giật cấp độ 8 vẫn bảo đảm tính ổn định cao, giảm say sóng, an toàn cho hành khách.
Tuyến này có mức vé từ 615.000 đồng - 1,1 triệu đồng/lượt, tùy theo đối tượng hành khách, hạng vé và thời điểm xuất phát. Tuyến này có 3 chuyến/tuần (cách ngày) xuất phát tại mỗi cảng. Tàu khởi hành lúc 7 giờ sáng từ Cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đi Côn Đảo; và lúc 13 giờ từ Côn Đảo về TP.HCM tại cảng Bến Đầm.
Trong giai đoạn đầu khai thác tuyến, để thuận tiện cho hành khách, Phú Quốc Express bố trí xe trung chuyển từ Công viên 23/9, Quận 1; hoặc tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng - Quận 1 đi Cảng Hiệp Phước.
Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết việc đưa tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối TP.HCM với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ.
Để ra được Côn Đảo, người dân và du khách từ TP.HCM có thể đi bằng hai cách. Đó là đường hàng không từ sân bay Tân Sơn Nhất với thời gian khoảng 50 phút; đi xe hoặc tàu cao tốc từ TP Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu, rồi từ Cảng Bến Đá đi ra Côn Đảo (thời gian khoảng 4 giờ đồng hồ).
Từ Đồng bằng Sông Cửu Long, du khách và người dân có thể đi tàu cao tốc từ huyện Trần Đề (Sóc Trăng) và TP. Cần Thơ.
Nằm ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Côn Đảo rộng khoảng 76km2, dân số hơn 10.000 người. Năm 2023, Côn Đảo đón hơn 580.000 lượt khách.
Tạp chí du lịch quốc tế Lonely Planet từng đưa Côn Đảo vào danh sách 10 hòn đảo quyến rũ nhất hành tinh. Vùng đảo này cũng được tạp chí du lịch Travel and Leisure nhắc đến là "một trong những hòn đảo bí ẩn nhất hành tinh".
Báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành (TTDI) cho thấy Việt Nam xếp thứ 59, giảm 7 bậc so với vị trí thứ 52 vào năm 2022. Đáng chú ý, hạ tầng dịch vụ được đánh giá là yếu.
Nguồn cung nhà ở xã hội hiện nay tại TP.HCM vẫn rất khan hiếm. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 35.000 căn.
Các tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ 15.541 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu và phụ kiện với tổng giá trị hơn 5,2 tỷ đồng.
Dù là gói tín dụng dành cho nhà ở xã hội, nhưng mức lãi vay lại ở mức cao, đây là một trong 3 nguyên nhân khiến gói 120.000 tỷ đồng có tiến độ giải ngân chậm.
UBND TP.HCM vừa thông qua Chiến lược lao động và việc làm trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến 2030. Theo đó, xu hướng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đang và sẽ định hình lại tương lai của thị trường và các ngành trong vài thập kỷ tới.
Lễ hội Sông nước TP.HCM chính thức diễn ra vào cuối tháng này và kéo dài liên tục 10 ngày. Đây được xem là một trong những lễ hội mới tại TP.HCM với chuỗi hoạt động lớn được đầu tư hoành tráng.