Cổ phiếu POM của Thép Pomina sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

03/04/2024 14:50 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có thông báo về việc cổ phiếu POM của Thép Pomina sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm quy định về việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán.

HoSE cho biết, CTCP Thép Pomina đã vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (bao gồm năm 2021 và năm 2022), thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát.

Ngày 2/4, HoSE đã có công văn số 554 nhắc nhở Thép Pomina chậm chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Như vậy, tính thêm năm nay là lần chậm nộp thứ 3 của Thép Pomina và rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo điểm i khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Do đó, HoSE thông báo về việc thực hiện hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu POM của CTCP Thép Pomina theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, HoSE chưa thông báo về ngày hủy niêm yết cụ thể.

Cổ phiếu POM của Thép Pomina sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc- Ảnh 1.

Ảnh: HoSE.

Trước đó, Thép Pomina gửi đơn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đến ngày 15/05/2024. Giải trình về lý do chậm nộp BCTC kiểm toán, Thép Pomina cho biết đang tích cực làm việc với đối tác đầu tư cho phương án tái cấu trúc Pomina để cung cấp cho kiểm toán xem xét đánh giá khả năng giả định hoạt động liên tục cùng với các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Thép Pomina lỗ ròng 7 quý liên tiếp

Năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu thuần 3.281 tỷ đồng, lỗ sau thuế cả năm lên đến 960 tỷ đồng, vượt xa so với dự đoán là 150 tỷ đồng.

Tài sản của Pomina cuối năm giảm xuống còn 10.404 tỷ đồng. Khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản của công ty là tài sản dở dang dài hạn, chiếm hơn một nửa tổng tài sản với giá trị là 5.808 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho giảm gần một nửa so với đầu năm, chỉ còn 662 tỷ đồng.-

Nợ phải trả của công ty tăng lên 8.809 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn trong số này là nợ vay tài chính ngắn và dài hạn. Vốn chủ sở hữu cuối năm là 1.594 tỷ đồng, trong khi lỗ sau thuế chưa được phân phối đã tăng lên 1.270 tỷ đồng.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục