Thứ hai, 03/06/2024

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/10): "Ông lớn" Coteccons, Hoa Sen được quan tâm

25/10/2023 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch hôm nay (25/10), chỉ số VN-Index vẫn trong xu hướng giảm nên nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao được khuyến nghị nên ưu tiên quản trị rủi ro danh mục trước khi thị trường xác lập xu hướng tăng ngắn hạn trở lại. Một số mã chứng khoán được quan tâm phiên này là CTD (Coteccons); HSG (Tập đoàn Hoa Sen)...

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/10, sắc xanh lan toả tới 17/21 nhóm ngành, nổi bật là ngành chứng khoán (+1,62%), xây dựng (+1,86%), hoá chất (+2,21%), bất động sản khu công nghiệp (+2,01%), ngân hàng (+1,53%) và bất động sản dân cư (+1,03%)...

Đóng cửa, VN-Index đạt 1.105,9 điểm, tăng 12,37 điểm (+1,13%); HNX tăng 1,16% khi đóng cửa ở 228,89 điểm, trong khi UPCoM cũng tăng nhẹ 0,27 điểm lên 85,54 điểm.

Điểm trừ trong phiên là dòng tiền trên thị trường tiếp tục suy yếu khi thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt hơn 12.106 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch trên HoSE chỉ còn 10.400 tỷ đồng. 

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/10): "Ông lớn" Coteccons, Hoa Sen được quan tâm - Ảnh 1.

Tính tới cuối quý II/2023, đơn hàng tồn đọng (backlog) của CTD ước tính trị giá khoảng 20.000 tỷ đồng. Lượng backlog hiện tại đủ để CTD duy trì hoạt động trong vòng 2 năm. Ảnh: Quốc Hải

Nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng, hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn này

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (25/10), các chuyên gia chứng khoán cho rằng việc chỉ số VN-Index vẫn đang nằm dưới đường biến động trung bình 200 ngày (MA200) phần nào khiến cho dòng tiền trên thị trường giữ sự thận trọng khi rủi ro giảm điểm vẫn còn khả năng cao. 

Vì vậy, nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao nên ưu tiên quản trị rủi ro danh mục trước khi thị trường xác lập xu hướng tăng ngắn hạn trở lại.

Theo Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên giao dịch ngày 24/10 tuy VN-Index tăng điểm khá mạnh nhưng khối lượng khớp lệnh lại sụt giảm mạnh so với phiên trước đó, cho thấy xung lực bứt phá là chưa xuất hiện. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tâm lý của giới đầu tư khá lo lắng khi bị ảnh hưởng của sự giảm điểm ở các chỉ số lớn trên thế giới, nên việc thanh khoản sụt giảm ở ngưỡng hỗ trợ lại là một tín hiệu tích cực cho xu hướng hồi phục.

Vì vậy, CSI duy trì quan điểm nắm giữ cổ phiếu đã mua thăm dò tại ngưỡng hỗ trợ 1.080 điểm và tăng thêm tỷ trọng trong các phiên tới, ưu tiên mở vị thế mua khi thị trường chung có nhịp chỉnh. 

Cụ thể, vị thế mua mới là ưu tiên dòng cổ phiếu bùng nổ và bứt phá mạnh hơn thị trường trong phiên hôm nay.

Trong khi đó, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì nhận định, với xu hướng giảm điểm vẫn đóng vai trò chủ đạo, VN-Index nhiều khả năng sẽ đối mặt áp lực điều chỉnh lớn trở lại quanh ngưỡng 1.140 (+/-10) điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên cơ cấu danh mục về mức an toàn trong các nhịp hồi phục sớm và chỉ gia tăng một phần tỷ trọng trở lại quanh ngưỡng hỗ trợ xa.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. 

Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường trong phiên kế tiếp. Đồng thời, các nhà đầu tư không nên bán ra ở vùng giá hiện tại.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/10): "Ông lớn" Coteccons, Hoa Sen được quan tâm - Ảnh 2.

Cổ phiếu CTD của Công ty CP Xây dựng Coteccons với giá mục tiêu 63.100 đồng/CP.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên 24/10 hình thành nến xanh tăng điểm tích cực quay lên trên khu vực 1,100 điểm. Xét về khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo MACD và RSI đều đồng loạt hướng lên, tăng vượt qua khỏi đỉnh đã hình thành, cho thấy VN-Index có thể sẽ bước vào nhịp hồi ngắn hạn. 

Bên cạnh đó, sau nhịp giảm mạnh, VN-Index sẽ có xu hướng bật nảy để bám sát lại đường trung bình động MA20.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chỉ giải ngân lướt sóng tỷ trọng từ 10-20% đối với những mã cổ phiếu đang khả dụng trong tài khoản và vẫn giữ tâm lý thận trọng và hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn này.

Nắm giữ mã cổ phiếu nào phiên hôm nay?

Phiên giao dịch hôm nay (25/10), Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu CTD của Công ty CP Xây dựng Coteccons với giá mục tiêu 63.100 đồng/CP (Chốt phiên 24/10, CTD có giá 52.900 đồng/CP).

Theo YSVN, tính tới cuối quý II/2023, đơn hàng tồn đọng (backlog) của CTD ước tính trị giá khoảng 20.000 tỷ đồng. Lượng backlog hiện tại đủ để CTD duy trì hoạt động trong vòng 2 năm, bên cạnh đó với chiến lược bán hàng lặp lại (repeat sales) hiệu quả đã giúp lượng công việc của doanh nghiệp này khá ổn định.

Về giá vốn hàng bán, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng khoảng 70%. Tính từ đầu năm, giá thép đã hạ nhiệt và các loại vật liệu xây dựng khác vẫn ở mức cao nhưng ổn định hơn so với năm 2022. Điều này sẽ giảm bớt tác động tới biên lợi nhuận gộp của CTD.

YSVN kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp của CTD sẽ cải thiện. Chi phí trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi sẽ có xu hướng giảm dần kể từ năm 2023.

Áp lực cạnh tranh trong ngành xây dựng cũng được kỳ vọng sẽ giảm bớt khi nhiều doanh nghiệp đã rời bỏ ngành. Trong khi CTD vẫn duy trì ổn định nhờ lượng tiền mặt dồi dào tích lũy ở chu kỳ trước.

Trên cơ sở đó, YSVN khuyến nghị mua cổ phiếu CTD với giá mục tiêu 63.100 đồng/CP. 

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/10): "Ông lớn" Coteccons, Hoa Sen được quan tâm - Ảnh 3.

Cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen được khuyến nghị nắm giữ phiên hôm nay (25/10)

Trong khi đó, Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) thì dành khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen.

Theo KIS, doanh số bán hàng của HSG từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023 giảm 21,8% so với cùng kỳ, xuống 1,39 triệu tấn. Tổng lượng xuất khẩu giảm 28,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng 9, doanh số bán thép đạt 127.058 tấn, tăng nhẹ 8,1% so với cùng kỳ nhưng giảm 5,7% so với tháng trước.

Lượng tôn mạ xuất khẩu đạt 59.649 tấn, cao hơn 69,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Dựa trên một số khó khăn của ngành thép như về giá bán, khả năng cạnh tranh và nhu cầu toàn cầu thấp. KIS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HSG.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

HHV nợ có kế hoạch

HHV nợ có kế hoạch

Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (MCK: HHV) ghi nhận lợi nhuận tích cực và đang hướng tới mục tiêu thi công các dự án với tổng giá trị các gói thầu khoảng 200.000 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ bán vàng như thế nào?

Ngân hàng sẽ bán vàng như thế nào?

Các ngân hàng cho biết đã sẵn sàng tham gia bán vàng từ ngày 3/6. Dù các ngân hàng chưa chính thức vào cuộc, giá vàng đã ngay lập tức rơi thẳng đứng kể từ khi NHNN công bố thông tin 4 ngân hàng quốc doanh bán vàng.

Chuyển nhượng công ty con ở Đức, Masan lời ngay 40 triệu USD, tiền sẽ tiếp tục chảy vô túi

Chuyển nhượng công ty con ở Đức, Masan lời ngay 40 triệu USD, tiền sẽ tiếp tục chảy vô túi

Tập đoàn kinh tế đa ngành tư nhân Masan dự kiến sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận một lần khoảng 40 triệu USD từ việc bán công ty H.C. Starck tại Đức; và hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận thuần sau thuế thêm 20-30 triệu USD trong dài hạn.

NSH Petro: Thao túng cổ phiếu, con của chủ tịch bị phạt tiền tỷ

NSH Petro: Thao túng cổ phiếu, con của chủ tịch bị phạt tiền tỷ

Trong khoảng thời gian bị thao túng giá, cổ phiếu PSH của công ty kinh doanh xăng dầu NSH Petro đã có 2 lần tăng sốc, giảm sâu và tạo đỉnh. Các cá nhân thao túng giá PSH bị phạt tổng cộng 6 tỷ đồng và bị áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Thanh tra 4 "ông lớn" kinh doanh vàng: Chênh lệch đáng sợ giữa lợi nhuận và doanh thu

Thanh tra 4 "ông lớn" kinh doanh vàng: Chênh lệch đáng sợ giữa lợi nhuận và doanh thu

4 "ông lớn" vàng là SJC, Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu nằm trong danh sách bị thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của liên bộ. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự chênh lệch đáng sợ giữa doanh thu và lợi nhuận của 4 “ông lớn” vàng này.

Nợ hơn tỷ đô, "trùm" hạ tầng vẫn phát hành trái phiếu khủng

Nợ hơn tỷ đô, "trùm" hạ tầng vẫn phát hành trái phiếu khủng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã HoSE: CII) sắp phát hành và chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị phát hành gần 1.900 tỷ đồng. CII tiếp tục sử dụng "đòn bẩy tài chính" dù tổng nợ phải trả tương đương hơn 1 tỷ USD.