Đà Nẵng: Thị trường bánh kẹo sôi động dịp Tết, nhiều sản phẩm cháy hàng

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ năm, ngày 11/02/2021 06:30 AM (GMT+7)
Cận Tết, các gian hàng kinh doanh bánh kẹo trở nên sôi động hơn bao giờ hết, nhiều sản phẩm đã cháy hàng và các tiểu thương phải nhập thêm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Bình luận 0

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ bánh, kẹo, mứt và làm quà tặng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều tiểu thương đã nhập về đa dạng các mặt hàng. Những tưởng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sức mua sẽ yếu, nhưng những ngày sát Tết, người mua rất đông tạo nên không khí tại các quầy bán bánh kẹo rất nhộn nhịp.

Đà Nẵng: Thị trường bánh kẹo sôi động dịp Tết, nhiều sản phẩm cháy hàng - Ảnh 1.

Hàng bánh kẹo Tết của chị Hà bán chạy và sắp hết hàng.

Chị Hà, tiểu thương bán bánh kẹo tại chợ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) vui vẻ nói: "Cứ vào dịp Tết là tôi mở hàng bánh kẹo để bán, giá cả hiện nay không tăng so với năm ngoái nên từ 25 Tết đã có đông khách mua. Đến nay tôi cũng sắp bán hết hàng, hi vọng sẽ được nghỉ sớm để chuẩn bị đón Tết".

Đà Nẵng: Thị trường bánh kẹo sôi động dịp Tết, nhiều sản phẩm cháy hàng - Ảnh 2.

Bánh kẹo các loại không tăng giá so với Tết năm ngoái.

Ghi nhận tại chợ Cồn (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu), hàng chục loại mứt, bánh kẹo, đồ khô được trưng bày bắt mắt và hấp dẫn. Theo chia sẻ của chị Dương Tuyết, Tết năm nay nhìn chung sức mua bánh kẹo các loại chậm, nhưng sản lượng vẫn cao. Đặc biệt là từ 27 Tết, người dân rảnh rỗi đi mua sắm nhiều hơn, nên các mặt hàng bánh mứt cũng chạy hơn.

Đà Nẵng: Thị trường bánh kẹo sôi động dịp Tết, nhiều sản phẩm cháy hàng - Ảnh 3.

Mứt trái cây các loại dao động từ 100.000-140.000 đồng/kg, mứt gừng 100.000-180.000 đồng/kg, bánh dao động từ 120.000-200.000 đồng/kg (tùy loại)…

Theo đó, giá cả bánh mứt không thay đổi nhiều so với ngày thường, mứt trái cây các loại dao động từ 100.000-140.000 đồng/kg, mứt gừng 100.000-180.000 đồng/kg, bánh dao động từ 120.000-200.000 đồng/kg (tùy loại)… có đa dạng và phong phú kiểu loại, giá thành nên người mua có thể mua sắm thoải mái.

Bà Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi, trú quận Hải Châu) chia sẻ: "Tết đến dù ít hay nhiều thì tôi cũng cố gắng mua sắm vài loại bánh kẹo, hạt dưa để thấy không khí ngày xuân rạo rực hơn và có chút quà tiếp đãi khách đến thăm nhà. Hôm trước tôi đã mua rồi, nhưng sáng nay thấy hàng bánh có loại lạ và ngon nên mua thêm để thưởng thức".

Đà Nẵng: Thị trường bánh kẹo sôi động dịp Tết, nhiều sản phẩm cháy hàng - Ảnh 4.

Không khí mua bán bánh kẹo Tết nhộn nhịp tại chợ Hòa Khánh.

Tại chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), những màu sắc sặc sỡ của các gian hàng bánh kẹo Tết thu hút rất đông người mua. Mỗi quầy có đến 2-3 người cùng bán để tư vấn, cân và đóng gói cho khách hàng.

Đà Nẵng: Thị trường bánh kẹo sôi động dịp Tết, nhiều sản phẩm cháy hàng - Ảnh 5.

Để kịp bán hàng cho khách, mỗi quầy có từ 2-3 người phụ.

Chủ tạp hóa Tuấn Vy cho biết, từ khoảng 25 Tết mọi người đã bắt đầu mua sắm bánh kẹo Tết. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp này, chị nhập hàng chục loại bánh, kẹo, mứt có chất lượng tốt và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đa số các mặt hàng đều bán chạy ngang nhau, nhưng chạy nhất vẫn là hạt dưa từ 120.000-160.000 đồng/kg, hạt hướng dương 50.000-60.000 đồng/kg, mứt gừng 100.000 đồng/kg…

Các loại hạt dẻ giá 320.000 đồng/kg, hạt điều 280.000 đồng/kg, thạch và kẹo trái cây 100.000 đồng/kg, kẹo sô cô la 140.000 đồng/kg…

Đà Nẵng: Thị trường bánh kẹo sôi động dịp Tết, nhiều sản phẩm cháy hàng - Ảnh 6.

Dù giá hải sản khô các loại có tăng nhẹ, nhưng sức mua vẫn tăng mạnh vào những ngày cận Tết.

Bên cạnh bánh mứt thì hải sản khô cũng hút hàng không kém. Chị Tý, tiểu thương kinh doanh đồ khô các loại tại chợ Hoà Khánh cho hay, những ngày cận Tết sức mua bắt đầu tăng mạnh, một số mặt hàng phải nhập thêm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chủ yếu là mọi người mua một hoặc hai ký để làm mồi nhậu, chứ không mua nhiều để làm quà như mọi năm.

Đà Nẵng: Thị trường bánh kẹo sôi động dịp Tết, nhiều sản phẩm cháy hàng - Ảnh 7.

Cá đét rim 500.000 đồng/kg, bò khô 400.000 đồng/kg, mực xé tẩm gia vị 400.000 đồng/kg, cá rim các loại trung bình 200.000 đồng/kg…

Hiện nay, giá cả tăng nhẹ từ 5-10%, cụ thể: cá đù khô 140.000 đồng/kg, mực loại 1 từ 900.000-1.000.000 đồng/kg, mực nhỏ 500.000 đồng/kg, cá đét rim 500.000 đồng/kg, bò khô 400.000 đồng/kg,  mực xé tẩm gia vị 400.000 đồng/kg, cá rim các loại trung bình 200.000 đồng/kg…

Nhìn chung sức tiêu thụ bánh, mứt, kẹo Tết năm nay giảm hơn năm ngoái, nhưng không khí mua sắm những ngày cuối năm luôn rộn ràng, tấp nập. Bởi dù nhiều người tiết kiệm chi tiêu, nhưng vẫn chọn mua bánh mứt để lưu giữ hương vị ngày Tết cổ truyền, đón xuân mới ý nghĩa hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem