Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Chánh (TP.HCM): Ông Nguyễn Thanh Bạch tái cử chức chủ tịch

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 08/04/2023 11:37 AM (GMT+7)
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Chánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc hôm qua (7/4). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 29 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Bạch tái cử chức chủ tịch.
Bình luận 0

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Chánh lần thứ XII có 179 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 13.600 cán bộ, hội viên nông dân huyện Bình Chánh. Đây là đơn vị được Hội Nông dân TP.HCM chọn làm đại hội điểm cấp huyện của TP.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Chánh (TP.HCM): Ông Nguyễn Thanh Bạch tái cử chức chủ tịch  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (thứ 7 hàng đầu) chia vui với Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Đáng

Hội Nông dân huyện Bình Chánh đạt nhiều thành tích

Báo cáo tại Đại hội về công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho thấy, Hội nông dân huyện Bình Chánh đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Nghị quyết 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội được đẩy mạnh, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là hoạt động của chi, tổ hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân Bình Chánh kết nạp được 1.753/800 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay là 13.697 hội viên; giới thiệu 101/80 hội viên ưu tú sang đảng, và kết nạp 40 đảng viên; cấp lại thẻ hội viên cho 1.128 người, cấp mới cho 1.391 người. Thành lập và ra mắt 3 chi hội nông dân nghề nghiệp và 49 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Hiện nay, 16/16 xã-thị trấn có tổ chức Hội với 120 chi hội, trong đó có 20 chi hội nông dân nghề nghiệp, 406 tổ hội... Kết quả đánh giá hàng năm, có 100% hội cơ sở và 96% chi, tổ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi, tổ hội không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, có 16.371 lượt hộ hội viên đăng ký, cuối năm bình xét có 13.843 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tổng kết giai đoạn 2017-2021, có 3.136 hộ đạt danh hiệu nông dân nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Chánh (TP.HCM): Ông Nguyễn Thanh Bạch tái cử chức chủ tịch  - Ảnh 3.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Chánh lần thứ XII có 179 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 13.600 cán bộ, hội viên nông dân huyện Bình Chánh. Ảnh: Trần Đáng

Hội Nông dân huyện Bình Chánh đã tích cực vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đạt hơn 520 triệu đồng, nâng tổng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đến nay hơn 2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện và TP đã giúp cho 3.275 lượt hộ nông dân có vốn sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Hội hướng dẫn cho 4.607 lượt hộ nông dân vay vốn liên tịch với Ngân hàng NNPTNT vay vốn với tổng số tiền vay hơn 332 tỷ đồng.

Xác định vai trò nòng cốt của hội viên, nông dân tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng chính quyền trong việc nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hưởng ứng thực hiện Chương trình "Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình"; "Chống rác thải nhựa" bảo vệ môi trường của cộng đồng; phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", tổ chức thực hiện "Tuyến đường giao thông nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn" trên các tuyến đường...

Hội Nông dân huyện Bình Chánh nỗ lực giúp nông dân giảm nghèo

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân lưu ý, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Bình Chánh trong nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm thực hiện công tác đào tạo nghề và hỗ trợ hội viên nông dân giảm nghèo.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh, đây là hai nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kinh tế - xã hội của huyện Bình Chánh.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Chánh (TP.HCM): Ông Nguyễn Thanh Bạch tái cử chức chủ tịch  - Ảnh 4.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện Bình Chánh phải nỗ lực hơn giúp nông dân trên địa bàn giảm nghèo. Ảnh: Trần Đáng

"Với tinh thần "Đoàn kết - sáng tạo - đổi mới - phát triển", Ban Thường vụ Hội Nông dân TP tin tưởng công tác Hội và phong trào nông dân tại huyện Bình Chánh trong nhiệm kỳ tới sẽ có bước phát triển mới, sáng tạo, hiệu quả hơn và đạt được nhiều thành tích mới.

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam cũng đề nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ mới phải phát huy tốt vai trò của mình, làm tròn trọng trách được Đại hội giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của hội viên và nông dân huyện nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem