Độc đáo kính mát phát nhạc với cặp loa vô hình

Ngọc Phạm Thứ năm, ngày 12/11/2020 13:20 PM (GMT+7)
Đây là sản phẩm sáng tạo kết hợp giữa khả năng bảo vệ mắt của kính mát và chức năng nghe nhạc trong cùng một thiết bị đeo.
Bình luận 0

Hãng Bose vừa giới thiệu hai chiếc kính mát nghe nhạc Bose Frames mới là Frames Tempo và Frame Soprano. Đây là sản phẩm sáng tạo kết hợp giữa khả năng bảo vệ mắt của kính mát và chức năng nghe nhạc trong cùng một thiết bị đeo.

Frames Tempo và Soprano mới có tròng kính phân cực chặn đến 99% tia UV, có kiểu dáng, sự vừa vặn và tính năng như những chiếc kính mát để chơi thể thao ngoài trời hay đeo hàng ngày. Tất cả đều sử dụng công nghệ Open Ear Audio độc quyền cùng hệ thống loa Bose nhỏ nhất, mỏng nhất và vô hình nhất từ trước đến nay, Bose khẳng định.

img

Kính nghe nhạc Bose Frames Tempo.

Theo nhà sản xuất, hệ thống âm thanh siêu mỏng của Bose được đặt trong mỗi gọng kính một cách kín đáo. Người dùng không nhìn thấy các chi tiết điện tử và cũng không thể cảm thấy chúng. Với trọng lượng nhỏ hơn 50 gram, sự khác biệt so với một chiếc mắt kính thông thường là không thể nhận thấy - cho đến khi bật chúng lên.

Từ một chiếc kính mát, Frames chuyển đổi, kết nối không dây với điện thoại để phát nhạc, nhận và thực hiện cuộc gọi cũng như sử dụng trợ lý thoại. Với hệ thống loa được cấu hình hướng về phía tai, nội dung và những cuộc trò chuyện gần như chỉ người dùng nghe thấy, còn những người khác thì không, Bose mô tả.

img

Phiên bản Frames Soprano.

Nói thêm về công nghệ của Frames Tempo, sản phẩm sở hữu củ loa toàn dải 22mm mỗi bên gọng kính cho âm thanh sâu trầm và to hơn - đủ lớn để đạp xe ở tốc độ 40km/h trong khi vẫn có thể nghe thấy tiếng xe cộ, cảnh báo, tiếng huấn luyện viên và đồng đội. Chúng vừa vặn hầu hết các loại mũ bảo hiểm, khả năng chống mồ hôi, thời tiết, chống xước và chống vỡ, thời lượng pin lên đến 8 giờ sạc qua cáp USB Type-C tiêu chuẩn đi kèm.

Còn Frames Soprano bao gồm hai củ loa 16mm bên trong gọng kính. Soprano có khả năng chống xước và chống vỡ với thời lượng pin 5,5 giờ và sạc qua chấu sạc tiếp xúc trên kính. Tròng kính có thể thay đổi với các tùy chọn khác nhau: Vàng hồng và tím nhạt. Hệ thống một micro được thay thế bằng dải micro điều hướng âm kép giúp giảm tiếng gió, tiếng ồn và các cuộc hội thoại lân cận.

Bose Frames Tempo và Soprano có cùng giá bán là 8,49 triệu đồng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem