ĐT Đức bị Tây Ban Nha "đánh bầm dập": Huyền thoại kêu gọi 3 công thần nào quay lại?

Minh Đức (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 18/11/2020 19:15 PM (GMT+7)
Huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus gọi trận thua 0-6 của ĐT Đức trước ĐT Tây Ban Nha là “thất bại toàn tập”.
Bình luận 0

Video ĐT Đức thảm bại 0-6 trước ĐT Tây Ban Nha

Thất bại nặng nề nhất của bóng đá Đức kể từ năm 1931 đã trao chiếc vé đi tiếp ở UEFA Nations League cho Tây Ban Nha. Trong phát biểu mới nhất, huyền thoại Lothar Matthaus kêu gọi cần một sự thay đổi lớn trong kế hoạch của HLV Joachim Low với “Cỗ xe tăng”.

img

Dù có thủ thành xuất sắc Manuel Neuer trong khung gỗ nhưng hàng loạt các vị trí của ĐT Đức chơi dưới sức ở trận này đã tạo nên kết quả thảm họa. Matthaus cho rằng Low cần gọi lại 3 công thần để cải thiện chất lãnh đạo trong đội tuyển.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến một thất bại toàn tập như thế”, Matthaus trả lời Bild. “Những bàn luận liên quan đến sự thiếu vắng Hummels và Boateng sẽ còn tiếp tục. Anh cần những cầu thủ có tố chất lãnh đạo đó sau một thất bại như thế này. Về khía cạnh lãnh đạo, Muller cũng cần được nhắc đến. Một cầu thủ to mồm như cậu ấy đang thiếu”.

Dù đóng vai trò to lớn trong chiến tích vô địch World Cup của ĐT Đức cách đây 4 năm, song Hummels, Boateng và Muller đều bị Low gạt ra khỏi đội tuyển vào năm ngoái, khi chiến lược gia 60 tuổi cho rằng đã đến lúc các gương mặt trẻ cần được thể hiện.

img

Boateng, Hummels và Muller được kêu gọi trở lại ĐT Đức

“Với tôi, những người hay nhất cần phải được ra sân”, Matthaus nói tiếp. “Nhưng nếu Low đưa họ trở lại, ông ta phải trao cho họ toàn quyền trách nhiệm. Khi đó Low sẽ không phải đi phân tích sai sót trong trận nữa. Một cái video như vậy về trận này chắc phải dài đến 8 tiếng!”. Tuy vậy, Matthaus nhận định rằng quan điểm của Low về 3 cầu thủ nói trên có vẻ như sẽ khó thay đổi.

Ở một diễn biến khác, cựu tiền vệ Bastian Schweinsteiger cũng tỏ ra choáng váng sau kết quả này của đội bóng quê hương. "Thật kinh khủng", Schweinsteiger bình luận trên kênh ARD. "Đây quả là một đòn nặng giáng vào chúng ta. Điều khiến tôi khó chịu là các cầu thủ thậm chí không sẵn sàng chống trả. Đây không phải là một tập thể. Không ai lãnh đạo các cầu thủ. Bạn chỉ có thể nghe tiếng các cầu thủ Tây Ban Nha trên sân".

Schweinsteiger cũng cho rằng các cầu thủ phải “tự vấn bản thân và phải thay đổi” sau thất bại này. “Đây không thể là hình ảnh của đội tuyển quốc gia Đức. Tuyển Đức luôn có những giá trị cốt lõi nhưng lần này tôi không thấy các cầu thủ thể hiện trên sân", cựu tiền vệ MU nhấn mạnh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem