Giá hoa quả rẻ “như cho”

06/05/2020 15:34 GMT+7
Hiện tại, tuy mới đầu tháng 5, nhưng giá các loại trái cây đã giảm khoảng 20%-30% so với cùng kỳ năm trước. Một số loại trái cây có giá rẻ nhất như: Mãng cầu, xoài, bơ... dao động trong khoảng từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg.

Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như: Đồng Xa, Trung Kính, Nghĩa Tân…, hiện tại, các loại hoa quả mùa hè về chợ với số lượng khá nhiều và có giá khá khá rẻ.

Cụ thể, xoài Nha Trang ở mức 20.000 - 25.000 đồng/kg, xoài Thái Lan: 30.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ: 20.000 đồng/kg, ổi giống Đài Loan: 15.000-18.000 đồng/kg, dứa cỡ to: 8.000-10.000 đồng/quả, dưa hấu hắc mỹ nhân, dưa hấu quả dài Sài Gòn: 18.000-20.000 đồng/kg…

Đáng chú ý, giá mận hiện đang được bán tại các chợ dân sinh ở Hà Nội cũng ở mức khá rẻ trong khoảng từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. Trái với dự đoán trước đó về việc giá mận sẽ tăng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại một số tỉnh phía Bắc trồng loại quả này.

Dư nguồn cung, “bí” đầu ra, giá hoa quả rẻ “như cho” - Ảnh 1.

Giá hoa quả đầu mùa tại các chợ dân sinh đang rất rẻ

Theo chia sẻ của một số tiểu thương, nguyên nhân của việc giá mận rẻ là do mặc dù từ Tết đến nay xảy ra 7 trận mưa đá, nhưng trái mận đặc sản của Mộc Châu (Sơn La) vẫn có tỉ lệ đậu quả cao.

Tại nhiều trục đường của Hà Nội, trái cây mùa hè được chở bán rong khá nhiều. Giá bán tại các xe hàng rong cũng rẻ hơn các sạp cố định khoảng 2.000-5.000 đồng/kg.

Tại khu vực phía Nam, giá hoa quả nhiệt đới rất rẻ do năm nay các loại xoài, quýt, mít, mãng cầu… đều được mùa. Cụ thể, xoài cát Hòa Lộc giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg (giảm 30% so với trước), mãng cầu: 10.000-12.000 đồng/kg, quýt đường Vĩnh Long 25.000-30.000 đồng/kg, thanh long: 12.000-15.000 đồng/kg (giảm gần 50%), cam sành: 20.000 đồng/kg…

Ngoài ra, một số chợ khu vực Bắc miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa, giá hoa quả gần tương đương với mức giá khu vực phía Nam. Trong đó, xoài Nha Trang, dưa hấu Sài Gòn, cam sành… chỉ khoảng 15.000 đồng/kg; sầu riêng loại 1: 90.000 đồng/kg; dứa mật: 7.000-8.000 đồng/quả...

Đánh giá về thị trường hoa quả đầu hè 2020, đại diện Cục Trồng trọt (Bộ NN&NPTNT) cho biết, năm nay thời tiết có nhiều thuận lợi, mùa mưa kéo dài, độ ẩm cao tạo điều kiện cho cây trồng phát triển. Do đó, phần lớn cây ăn quả có tỉ lệ đậu trái cao.

Ngoài ra, cũng theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, năm nay, các loại trái cây cho năng suất cao, nhưng khó có đầu ra bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, nên nông dân phải bán với giá rất rẻ, dẫn đến tình trạng giá trái cây "lao dốc" trên thị trường.

Được biết, tình trạng các loại hoa qủa "rớt" giá trầm trọng đã diễn ra từ sau Tết Nguyên đán 2020, trước khi đại dịch Covid – 19 bùng phát tại Việt Nam. Cụ thể, tại một số tỉnh trồng hoa quả như Kon Tum, Tây Nguyên,… thời gian trước Tết, trái thanh long được thương lái đặt cọc thu mua tại vườn của nông dân với giá gần 40.000 đồng/kg. Sau đó, giá loại quả này giảm 8 lần, chỉ ở mức trên dưới 5.000 đồng/kg.

Không chỉ thanh long mà nhiều nông sản khác cũng đang phải đối diện với tình trạng mất giá từ trước dịch Covid - 19. Giá nhãn từ tháng 2 chỉ ở mức khoảng 9.000 đồng/kg, bưởi ở mức 20.000 đồng. Tại các tỉnh Tây Nguyên, giá dưa hấu thu mua tại vườn đầu xuân ở mức 1.200 đồng một kg, khoai lang 3.500 đồng một kg, bí đỏ 3.000 đồng, bí xanh 2.000 đồng.

Thanh Phong
Cùng chuyên mục