Giám đốc công ty may bị "khủng bố" 400 cuộc gọi trong ngày vì công nhân vay tín dụng đen

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 29/07/2022 11:11 AM (GMT+7)
"Sáng đầu tuần, khoảng 400 cuộc điện thoại gọi vào số máy của tôi. Họ còn dọa ông mà không giục công nhân của ông trả tiền là tốt nhất ông bỏ số điện thoại này đi", Tổng giám đốc một công ty may lớn tại TP.HCM than phiền.
Bình luận 0

Trao đổi bên lề sự kiện triển lãm ngành dệt may đang diễn ra tại TP.HCM, Tổng giám đốc một công ty may lớn tại TP.HCM cho biết, mấy ngày qua, ông bị gọi điện đòi nợ theo kiểu khủng bố vì công nhân vay tín dụng đen.

"Sáng đầu tuần, khoảng 400 cuộc điện thoại gọi vào số máy của tôi. Họ còn dọa  ông mà không giục công nhân của ông trả tiền là tốt nhất ông bỏ số điện thoại này đi", ông V. nói.

Giám đốc công ty may bị "khủng bố" 400 cuộc gọi trong ngày vì công nhân vay tín dụng đen - Ảnh 1.

Nhiều công nhân vay tín dụng đen

Giám đốc công ty may này cho hay vụ việc rất phiền phức bởi ở cấp quản lý, ông có rất nhiều việc phải lo trong ngày, bây giờ lại bị vạ lây, suốt ngày bị đòi nợ kiểu khủng bố do công nhân vay tín dụng đen.

Theo ông V. thông qua quảng cáo trên Facebook và các trang mạng xã hội khác, người lao động đi vay tiền. 

Khi vay qua các đối tượng này, người vay bị buộc khai báo số điện thoại người thân, nơi làm việc, cấp quản lý. Khi không có khả năng trả, họ đòi không được chuyển qua khủng bố người thân, rồi cuối cùng khủng bố số điện thoại tại nơi làm việc.

Sự việc còn hy hữu hơn nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng người lao động, treo bảng tuyển dụng bên ngoài có kèm số điện thoại. Các đối tượng lại gọi vào số điện thoại này để khủng bố, gây áp lực, đòi nợ những công nhân đang vay nhưng chưa trả tiền.

Tại Công ty CP thực phẩm Cholimex (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM), nhà máy thiếu hơn 500 lao động nên đăng tin tuyển dụng lao động và rất mong ứng viên liên lạc. Tuy nhiên, theo ông Phạm Thế Toàn, Giám đốc nhân sự công ty, hàng loạt số điện thoại lạ gọi đến để đòi nợ chứ không phải xin việc làm.

Giám đốc công ty may bị "khủng bố" 400 cuộc gọi trong ngày vì công nhân vay tín dụng đen - Ảnh 3.

Nhiều doanh nghiệp thuộc VASEP cho biết lãnh đạo bị quấy nhiễu, đe dọa bởi công nhân vay tín dụng đen. Ảnh minh họa: VASEP

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) mới đây cũng cho biết nhiều doanh nghiệp thành viên phản ánh việc lãnh đạo bị quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ một cách trắng trợn, công khai (qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội…) từ những người không quen biết.

Theo VASEP, dù thời gian qua, các doanh nghiệp đều đã phản ánh, báo cáo sự việc tới chính quyền tại các địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động, nhưng vấn nạn vẫn ngày càng nhiều và nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp cũng như trật tự an toàn xã hội.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã gửi công văn đến Cục An ninh Kinh tế (A04) đề nghị được hỗ trợ giải quyết cũng như hướng dẫn cụ thể cho hiệp hội, doanh nghiệp về cách thức và địa chỉ báo cáo giải quyết vấn nạn nghiêm trọng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem