Thứ ba, 21/05/2024

Hàng không cung ứng thêm 150 chuyến bay mỗi ngày, lấp đầy một số đường bay còn thấp

15/12/2022 7:00 AM (GMT+7)

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố lượng vé bán ra của các hãng hàng không trên một số đường bay nóng dịp Tết. Theo đó, nhiều chặng bay trong giai đoạn trước lễ Ông Công, Ông Táo vẫn còn vé trống.

Trước nhu cầu gia tăng của hành khách và khắc phục tình trạng khan hiếm vé máy bay, Cục Hàng không đã xác nhận thêm các giờ cất/hạ cánh (slot) tăng thêm cho các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn đoạn Tết Nguyên đán vào các khung giờ ngày (do điều chỉnh tăng tham số lên 44 chuyến/giờ cho 10 khung) và các khung giờ tối muộn, khung giờ đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tổng số slot xác nhận thêm là 150 chuyến/ngày trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến/ngày.

Như vậy, với số lượng slot được xác nhận bổ sung này, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng cung ứng và mở bán thêm trên các đường bay nội địa trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, giải quyết tình trạng khan hiếm vé máy bay.

Trước đó, để giải quyế vấn đề khan hiếm vé giá rẻ, vé hạng phổ thông, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng rà soát, báo cáo. Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các hãng rà soát tình hình mở bán, đặt giữ chỗ trên các đường bay nội địa, đặc biệt từ TP.HCM đi các địa phương trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023.

Hàng không cung ứng thêm 150 chuyến mỗi ngày, tỷ lệ lấp đầy một số đường bay còn thấp - Ảnh 1.

Hàng không bổ sung slot trong cao điểm Tết. Ảnh: H.T

Các hãng báo cáo về số lượng vé đã bán ra trên các đường bay đến 29/11 và cập nhật kết quả bán của ngày hôm trước, dự kiến số vé bán ra của ngày báo cáo, gửi về Cục Hàng không trước 14 giờ hằng ngày qua email kể từ ngày 30/11/2022 đến 5/2/2023. Lãnh đạo Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không phải khẩn trương lập kế hoạch tăng chuyến.

Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết bên cạnh việc "khan" vé máy bay tại một số chặng bay vàng thì nhiều đường bay trong dịp Tết vẫn còn lượng vé dồi dào. Theo đó, trên cơ sở lịch bay Mùa Đông 2022/2023 đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, 5 hãng hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã mở bán vé trên các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, số liệu tổng hợp tình hình đặt chỗ đường bay nội địa cao điểm Tết Nguyên đán 2023 (5/1/2023 đến 5/2/2023, tức 14 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) từ 5 hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines) thì lượng vé máy bay Tết đang còn rất nhiều.

Đối với một số đường bay trong một số ngày cao điểm như: Chặng bay TP.HCM - Đà Nẵng tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là 70,9% vào ngày 18/1/2023; chặng bay Đà Nẵng - TP.HCM tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là 89% vào ngày 28/1/2023; chặng bay TP.HCM - Hải Phòng tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 87-88% vào các ngày 17 và 18/1/2023; chặng bay Hải Phòng - TP.HCM tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là 92% vào ngày 29/1/2023 và 86%-87% vào các ngày 27 và 28/1/2023; chặng bay TP.HCM - Thanh Hoá tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 84-86% vào các ngày 17 đến 19/1/2023; chặng bay Thanh Hoá - TP.HCM tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 82-85% vào các ngày 27, 29/1/2023; chặng bay TP.HCM - TP.Vinh tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 84-86% vào các ngày 17 đến 19/1/2023; chặng bay Vinh - TP.HCM tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 80-82% vào các ngày 27 đến 29/1/2023; chặng bay TP.HCM - Hà Nội tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là 59% vào ngày 18/1/2023; chặng bay Hà Nội - TP.HCM tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là 79% vào ngày 29/1/2023.

Hàng không cung ứng thêm 150 chuyến mỗi ngày, tỷ lệ lấp đầy một số đường bay còn thấp - Ảnh 3.

Lượng hành khách dự báo tăng cao trong dịp Tết. Ảnh: H.T

Ngoài ra, tỉ lệ đặt chỗ trên các đường bay trên vào các ngày khác vẫn còn khá thấp, như: Đường bay TP.HCM - Đà Nẵng giai đoạn từ 6/1/2023 đến 16/1/2023 dao động từ 20-60% tùy ngày và tùy từng hãng; đường bay TP.HCM - TP.Vinh giai đoạn từ 6/1/2023 đến 12/1/2023 dao động từ 50-70% tùy ngày, tùy từng hãng; đường bay TP.HCM - Thanh Hoá giai đoạn từ 6/1/2023 đến 16/1/2023 dao động từ 40-70% tùy ngày và tùy từng hãng; đường bay TP.HCM - Hà Nội giai đoạn từ 6/1/2023 đến 17/1/2023 dao động từ 40-60% tùy ngày, tùy từng hãng; đường bay TP.HCM - Hải Phòng giai đoạn từ 6/1/2023 đến 14/1/2023 dao động từ 20-60% tùy ngày, tùy từng hãng…

Lãnh đạo Cục Hàng không đánh giá vào giai đoạn này, các đường bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội luôn có nhu cầu cao và thường đạt hệ số sử dụng ghế cao (trên 90%). Trong khi chiều ngược lại, tỉ lệ đặt chỗ chuyến bay thấp và nhiều chuyến bay phải bay rỗng để vận chuyển khách từ phía Nam ra.

Sau các ngày nghỉ Tết (từ 5-15 tháng Giêng), nhu cầu từ các Tỉnh phía Bắc vào Nam lại ngược lại với giai đoạn trước Tết, tuy nhiên nhu cầu sẽ dàn trải đều vào các ngày sau Tết, thậm chí là kéo dài đến hết Tháng Giêng.

Để việc đi lại được thuận tiện trong dịp Tết, lãnh đạo Cục Hàng không khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk check-in của các hãng hàng không tại nhà ga. Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; hành khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân khi có kế hoạch đi tàu bay vì thực tế ghi nhận rất nhiều trường hợp hành khách đến sân bay mới phát hiện ra giấy tờ tùy thân đã hết hạn, bị từ chối thực hiện chuyến bay.

Bên cạnh đó, nếu không thể bay lệch đầu, chấp nhận bay vào những ngày cao điểm do thời gian nghỉ tết hạn hẹp, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng khuyến cáo hành khách nên nhanh chóng xác định thời điểm cần mua vé máy bay để chủ động đặt vé càng sớm càng tốt. Điều này đồng nghĩa với việc tăng cơ hội mua được vé máy bay Tết.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bản Quy hoạch Thủ đô đưa ra quan điểm mới về sự phát triển của Nam Hà Nội

Bản Quy hoạch Thủ đô đưa ra quan điểm mới về sự phát triển của Nam Hà Nội

Khu vực phía Nam Hà Nội được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển bất động sản. Đặc biệt, với sự phát triển vượt trội về hạ tầng, năm 2024 sẽ là đòn bẩy kích bất động sản khu Nam Hà Nội bứt phá.

Đồng Nai phục hồi chậm trên thị trường bất động sản

Đồng Nai phục hồi chậm trên thị trường bất động sản

Cũng lân cận TP.HCM như Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đang sôi động với hàng loạt dự án mới được cấp phép và mở bán nhưng thị trường địa ốc tại Đồng Nai vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Lãng phí lớn từ số lượng khủng căn hộ tái định cư bỏ hoang tại TP.HCM, Hà Nội

Lãng phí lớn từ số lượng khủng căn hộ tái định cư bỏ hoang tại TP.HCM, Hà Nội

Tại các thành phố lớn, nhiều khu tái định cư có tỷ lệ lấp đầy rất thấp, thậm chí có những tòa nhà không có người ở. Các tòa nhà xây dựng với quy mô lớn, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại bị bỏ không hoặc sử dụng không hiệu quả, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách Nhà nước mỗi năm.

Tại Novaland, nhóm của "đại gia" Bùi Thành Nhơn còn giữ bao nhiêu vốn?

Tại Novaland, nhóm của "đại gia" Bùi Thành Nhơn còn giữ bao nhiêu vốn?

Không có bất kỳ cuộc tháo chạy nào khỏi Novaland (mã NVL) sau các thương vụ bán cổ phiếu thời gian gần đây. Đây là khẳng định của Giám đốc Tài chính Novaland Dương Văn Bắc

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.

Doanh nghiệp bị áp lực 'phí chồng phí' ở BOT Phú Hữu

Doanh nghiệp bị áp lực 'phí chồng phí' ở BOT Phú Hữu

Theo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trạm BOT Phú Hữu khiến các doanh nghiệp áp lực "phí chồng phí".