Không khí lạnh gây gió mạnh trên biển Đông, ngành chức năng phải ra văn bản cảnh báo

P.V Thứ sáu, ngày 26/02/2021 07:24 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về sẽ khiến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Bình luận 0

Không khí lạnh tràn về, trời chuyển rét 

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (26/02), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay (26/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Gần sáng và ngày 27/02 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều nay (26/02), ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; từ gần sáng ngày 27/02, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. 

Ngày 27/02 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay (26/02) và ngày mai (27/02) có mưa và mưa nhỏ; ngày 27/2 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Không khí lạnh gây gió mạnh trên biển Đông, ngành chức năng phải ra văn bản cảnh báo - Ảnh 1.

Không khí lạnh gây biển động ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông, các tàu thuyền đánh cá cần lưu ý. Ảnh: I.T

Không khí lạnh gây gió mạnh trên biển

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay (26/02), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh và gió mạnh, sóng lớn trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa có công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo về gió mùa Đông Bắc và gió mạnh, sóng lớn trên biển;

Thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra;

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem