Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thiếu không gian xanh chính là một trong những vấn đề cố hữu mà những căn nhà đang ở thành phốhiện đang mắc phải, đặc biệt là căn hộ chung cư - nơi mà khu vực ban công gần như là mảng xanh tập trung nhiều cây cảnh xanh duy nhất kiểu nhà ở này có được.
Chia sẻ với PV Dân Việt, thạc sỹ nông nghiệp Dương Thanh Tâm, một trong chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực hoa, cây cảnh thông tin: Diện tích ban công của các căn hộ chung cư dù nhỏ và thiếu nhiều điều kiện nhưng nếu bạn biết lựa chọn cũng như bài trí cây cảnh, gia chủ cũng đã có thể tạo ra một “khu vườn” xanh mướt cho gia đình mình.
Chính không gian xanh bằng cây cảnh nói trên giúp ngôi nhà tăng thêm tính thẩm mỹ, vừa là góc nhỏ tâm hồn để con người bận rộn giải tỏa stress sau những giờ làm việc mệt mỏi, hòa nhập với thiên nhiên, vừa phần nào giải quyết bài toán về ô nhiễm không khí, mà các thành phố lớn đang phải đối mặt.
Thạc sỹ nông nghiệp Dương Thanh Tâm cũng nhận định: Với cây cảnh đặt ban công chung cư, trước hết chúng ta cần phải xác định điều kiện ánh sáng tại nơi đặt cây cảnh. Cùng với đó, vì kích thước chậu cây cảnh cũng cần thu nhỏ theo thực tế diện tích trống hạn hẹp, nên cần trồng cây cảnh với loại giá thể có chất lượng thật tốt, khả năng thoát nước cao. Đáp ứng được những yếu tố này, bạn sẽ rất nhàn rỗi trong khâu chăm sóc nhưng vườn cây thì luôn mướt mắt, căng tràn sức sống.
Cụ thể các yếu tố cơ bản bạn cần nắm nếu muốn gia đình mình sở hữu một "khu vườn" có nhiều cây cảnh xanh mướt:
Để đảm bảo bạn có một góc thiên nhiên nhỏ trên ban công vừa an toàn, vừa xinh xắn. Thì việc chọn cây trồng phù hợp rất quan trọng, bạn cần chú ý các vấn đề sau:
Các loại cây cảnh có dáng cao, tán lá rộng sẽ che hết ánh nắng và gió vào trong nhà. Thêm vào đó, cây cảnh dáng cao và bản lá to sẽ có nhiều loại côn trùng sinh sống dễ gây hại sức khỏe đến mọi người xung quanh. Trường hợp gió bão lớn sẽ khiến cây cảnh trong khu vườn nhỏ của bạn rất dễ đổ ngã vào nhà rất nguy hiểm.
Khoảng trống của khu vực ban công thường nhỏ và hẹp, nên khi muốn trang trí cây cảnh ở ban công nên chọn các loại cây cảnh có kích thước nhỏ hoặc vừa, đa dạng sắc màu. Nhìn chung sẽ mát mắt, thẩm mỹ hơn.
Ban công là nơi đón nắng rất nhiều. Chính vì vậy mà tốc độ bốc hơi nước sẽ diễn ra rất nhanh, bạn nên chọn các loại cây cảnh chịu hạn tốt. Cây mà quá ưa ẩm sẽ không sống nổi.
Vậy nên cần chọn những giống cây cảnh khỏe, dễ thích nghi, dễ chăm sóc, sức sống khỏe mới phù hợp trên ban công.
Trong đó, mỗi loại cây cảnh sẽ có đặc tính riêng thích hợp với điều kiện môi trường sống khác nhau. Do đó, ngoài việc chọn cây giống khỏe mạnh thì đặc tính phải phù hợp với môi trường ban công đó.
Ví dụ như môi trường hướng Tây đón nắng từ giữa trưa đến tận chiều tàn, nên rất nóng nhiệt độ lại cao. Bạn cần chọn các loại cây ưa sáng, chịu nhiệt, chịu hạn tốt như xương rồng, hoa mười giờ, hướng dương, hoa giấy, dâm bụt, cây cau, cây tre cảnh,...
Trong khi đó môi trường hướng Đông lại là hướng sinh khí tốt, đón nắng sớm. Nắng sẽ chiếu đến giữa trưa, bạn nên chọn các loại cây cảnh thích ánh sáng, dễ lên màu như sen đá, kiểng lá, trúc mây, thiết mộc lan, hoa hồng,...
Nhằm tránh sự nhàm chán và tăng tính đa dạng, bạn có thể phối hợp trồng đan xen nhiều loại cây cảnh khác nhau. Mỗi giống cây cảnh cho ra loại hương, màu sắc đặc trưng giúp cho bạn cảm giác thoải mái, thư thái hơn.
Thông thường khi trồng cây cảnh trên cao, ban công hoặc sân thượng, cây cảnh sẽ ít bị nấm bệnh hơn do nhiệt độ cao, phơi nắng nhiều làm cho nấm không thể sinh sôi mạnh.
Tuy nhiên, vào mùa mưa khi độ ẩm tăng cao cây sẽ gặp các bệnh như hán thư, thối nhũn,... Bạn cần có biện pháp xử lý. Bằng cách “cách ly xã hội” cây bệnh, đem vào chỗ thoáng mát, cắt bỏ các phần lá, thân bị hư và đợi cây hồi phục dần.
Tuyệt đối không nên dùng các chất hóa học ngay sau khi thấy cây bị bệnh, vì cây đang yếu, đang bị ẩm nhiều mà bạn còn xịt thêm nữa thì cây sẽ không chịu nổi. Đây là cách xử lý hoàn toàn tự nhiên.
Nếu cây cảnh bị quá nặng thì mới tìm biện pháp cao hơn, còn không thể cứu nổi thì đành thay cây mới.
Trên đây là những lưu ý cụ thể được chuyên gia nông nghiệp Dương Thanh Tâm khuyên bạn khi trồng cây cảnh ở ngoài ban công. Hy vọng những ý kiến của chuyên gia trên đây sẽ mang đến những hữu ích cho bạn, khi lựa chọn các loại cây cảnh thích hợp cho ban công của ngôi nhà của mình.