dd/mm/yyyy

Nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài bị đánh đập và bỏ đói

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/3 Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với trinh sát của Cục Phòng chống Ma tuý & Tội phạm/BĐBP; Công an tỉnh Bò Kẹo/Lào và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh giải cứu thành công 1 công dân ở huyện Mường La (Sơn La) bị bán sang Myanmar, an toàn về đoàn tụ với gia đình.

Nạn nhân bị lừa bán sang nước thường xuyên bị đánh đập

Giữa tháng 2 năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ giải cứu người của Anh Lò Văn D về việc có con đẻ là chị Lò Thị H, sinh năm 2003, trú ở huyện Mường La, Sơn La nghi bị lừa bán sang nước ngoài.

Theo xác minh, đầu tháng 6/2023, Chị Lò Thị H có xin gia đình đi làm công nhân tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó gia đình mất liên lạc, gia đình và bạn bè đã tìm nhiều cách nhưng vẫn không liên lạc được. Đến giữa tháng 8/2023, Lò Thị H có liên lạc về với gia đình qua mạng xã hội và nói đang ở Myanmar làm việc cho một công ty giải trí trực tuyến, đang bị giam giữ, bỏ đói, thường xuyên bị đánh đập.

Sau đó tháng 12/2023 lại liên lạc được với gia đình và báo rằng đã bị bán cho một công ty giải trí khác tỉnh Bò Kẹo/Lào, bị ép làm công việc lừa đảo trực tuyến, thường xuyên bị chích điện, đánh đập, bỏ đói; phía Công ty này yêu cầu gia đình chuyển cho bọn chúng 200 triệu thì mới được thả về.

Nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài bị đánh đập và bỏ đói- Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và các lực lượng tiếp nhận nạn nhân. Ảnh: Vì Hiện

Giải cứu thành công một công dân bị lừa bán sang nước ngoài

Trước tình hình đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của BĐBP đã hướng dẫn nạn nhân đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào ngày 02/3/2024. Cùng lúc này lực lượng BĐBP đã hiệp đồng với lực lượng chức năng nước bạn Lào đón nạn nhân đưa về trụ sở Công an tỉnh Bò Kẹo/Lào.

Chị Lò Thị H kể lại: "Khi sang bên đấy họ cho cháu điện thoại và bảo cháu làm bên mảng Facebook, vào kết bạn và nhắn tin yêu đương rồi sau đó cho vào App. Xong bên đó họ sẽ nạp tiền cho mình mình sẽ có tiền, đến tháng thứ 3 thì họ bảo sẽ sa thải con gái, sau đó họ nhốt cháu vào một phòng và có rất nhiều người, nhốt ở đấy và bảo gọi cho bố mẹ đòi tiền chuộc.

Lúc gia đình cháu đang lo tiền thì họ bảo gia đình thất hứa và đã đánh đập cháu, bỏ đói cháu và nói khi nào có tiền mới cho ăn. Lúc sau họ đi đâu đấy bỏ quên điện thoại cháu mới lấy điện thoại và gọi điện cho bố cháu nhờ các chú Biên phòng hướng dẫn cháu trốn ra khỏi đặc khu".

Nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài bị đánh đập và bỏ đói- Ảnh 2.

Gia đình nạn nhân phát biểu cảm ơn. Ảnh: Vì Hiện

Nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài bị đánh đập và bỏ đói- Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi trao trả nạn nhân. Ảnh: Vì Hiện

Dưới chỉ đạo của Cục Phòng Chống Ma tuý & Tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao đổi với Tổ Chức Trẻ Em Rồng Xanh và được hỗ trợ đưa nạn nhân trở về từ Lào về với gia đình. Ngày 16 tháng 3 năm 2024 chị Lò Thị H đã được đưa, bàn giao về với gia đình an toàn sau 10 tháng bị lừa bán sang nước ngoài.

Từ năm 2022 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu được 18 nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài cũng với thủ đoạn tương tự như trên. Sự việc trên là bài học nhãn tiền vô cùng đắt giá cho mọi người, nhất là các thanh thiếu niên đang có nhu cầu tìm việc làm, tránh để trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người xuyên biên giới.

Vì Hiện