Nghi phạm cướp giật gây tai nạn trên đường tẩu thoát khiến 2 người chết khai gì?

A.T Thứ năm, ngày 25/02/2021 12:36 PM (GMT+7)
Nghi phạm H khai trong quá trình tẩu thoát, do không quan sát đường đi mà quay đầu lại nói chuyện với đồng bọn ngồi sau dẫn tới tông vào xe máy của anh Tr, khiến 2 người tử vong.
Bình luận 0

Ngày 25/2, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho hay, đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm T.Đ.H (SN 1989, ngụ quận Tân Bình) cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền trong vụ cướp giật gây tai nạn trên đường tẩu thoát vào tối 19/2 trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, H thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 19/2, H chở theo B.M.T (SN 1997, ngụ quận 11) rảo xe máy quanh các tuyến đường khu vực quận Tân Phú, TP.HCM để tìm người sơ hở cướp giật.

Nghi phạm cướp giật gây tai nạn trên đường tẩu thoát khiến 2 người chết khai gì? - Ảnh 1.

Công an phong toả hiện trường.

Tới trước một quán trà sữa, cả 2 phát hiện đôi nam nữ mang túi xách dừng xe bên đường nên áp sát giật đồ, rồi tăng ga tẩu thoát. 

Khi đến gần cầu Bưng, H không quan sát đường đi mà quay đầu lại nói chuyện với đồng bọn ngồi sau dẫn tới xe máy của cả 2 tông vào xe do anh T.V.Tr (SN 1989, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đang di chuyển.

Sau va chạm, H đứng dậy dựng xe tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ mặc đồng bọn nằm tử vong tại chỗ. Riêng anh Tr được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

H chạy xe về nhà ở phường 5, quận Tân Bình thì phát hiện mình bị gãy ngón chân, cơ thể trầy xước nên vào bệnh viện sơ cứu. Sau đó, H nghe ngóng thông tin vụ việc qua báo chí.

Chiều 24/2, trinh sát công an đã lần theo dấu vết bắt giữ được H đưa về trụ sở. Trích lục hồ sơ, H mang 3 tiền án.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem