Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh

S.E.N Thứ năm, ngày 31/03/2022 16:39 PM (GMT+7)
Không chỉ có tác dụng làm đẹp không gian sống, rất nhiều cây cảnh còn có tác dụng chữa bệnh, được dân gian coi như "thần dược" mà không phải ai cũng biết.
Bình luận 0

Có nhiều loại cây cảnh vừa dùng làm cảnh, vừa để chữa bệnh mà rất nhiều người không hay biết. Bài viết dưới đây xin giới thiệu một số loại cây cảnh trồng trong nhà thông thường nhất giúp mọi người lúc trái nắng trở trời luôn có sẵn trong nhà để sử dụng, vừa không tốn kém, lại hiệu quả cao. Thậm chí, những loại cây cảnh này còn được dùng để bổ sung thêm cho hương vị món ăn, giúp chữa bệnh hàng ngày. 

Quả thực, những loại cây cảnh đồng thời là cây thuốc nam có tác dụng thần kỳ mang lại rất nhiều điều kì diệu cho sức khỏe của bạn. Thế nên nhà có chật đến mấy, bạn cũng nên cố trồng 6 loại cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được nhiều bệnh dưới đây:

Cây cảnh lẻ bạn

Là loại cây cảnh không phân nhánh, cao khoảng 30-40 cm, lá có hai màu, mặt trên màu lục, mặt dưới có màu tía, hoa có lá đài, có 3 cánh.
Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 1.

Loại cây cảnh này có tên khoa học Tradescantia discolor L’Her thuộc họ Thài lài. Ảnh: Flick.

Theo lương y Nguyễn Đức Nghĩa, ủy viên Ban chấp hành Hội dược liệu TP HCM, hoa lẻ bạn có vị ngọt, nhạt, tính mát và có tác dụng thanh nhiệt, chữa ho. 

Cả hoa và lá của cây cảnh đều làm vị thuốc ho cho người lớn và đặc biệt là trẻ con. Lấy ba lá hoặc 10 búp bông. Bỏ thêm trái tắc nhỏ, chưng với chút đường phèn hoặc hấp cách thủy khoảng 10-15 phút cho có vị ngọt dịu chữa ho và viêm phế quản cấp hiệu quả. Nấu xong, để nguội, uống mỗi ngày 2-3 lần cho đến khi dứt ho hẳn. 

Trên thực tế, có nhiều dược liệu có thể chữa ho nhưng nhược điểm là đắng nên trẻ không chịu uống hoặc bị sặc, ói. Ưu điểm của cây cảnh lẻ bạn là dễ tìm, dễ trồng, lá không có vị đắng, dễ sử dụng.

Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 2.

Lá của cây cảnh lẻ bạn được sử dụng như thực phẩm, có thể rửa sạch, xào với thịt bò. Bông cây lẻ bạn có thể bóp gỏi và là một món ăn khá ngon miệng.

Cây được làm cây cảnh ở nhiều nơi, trong nhà, trong công viên, đường phố. Trong phong thủy cây cảnh  lẻ bạn cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Khi trồng cây lẻ bạn trong nhà hoặc ngoài vườn sẽ mang đến cho gia đình nhiều may mắn, tài lộc, công danh thăng tiến. Ngoài ra cây cảnh còn có ý nghĩa xua đuổi tà khí, mang lại những điều tốt đẹp, sự bình an cho gia chủ. Chính vì thế có rất nhiều người trồng cây cảnh lẻ bạn trong khu vực ngôi nhà của mình.

Cây cảnh xương khỉ

Cây cảnh xương khỉ, vùng Đông Nam Bộ gọi là cây bìm bịp dạng bụi mọc trườn có thể cao đến 3 m, lá nguyên có cuống ngắn, phiến lá hình mác hay thuôn, hoa màu đỏ hồng đẹp mắt. Cây bìm bịp làm cây cảnh, hoa màu đỏ hồng, rủ xuống ở ngọn; tràng hoa có hai môi, môi dưới có 3 răng; bao phấn vàng xanh, quả hình trùy dài khoảng 1,5cm, cuống ngắn, chứa 4 hạt.
Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 3.

Cây cảnh xương khỉ có tên khoa học Clinacanthus nutans B thuộc họ Ô rô.

Cây cảnh này có tác dụng chữa lở miệng do nhiệt: Lá mảnh cộng tươi, rửa sạch, để ráo, thêm chút nước sạch, giã nát, lọc lấy nước, ngậm và nuốt dần trong ngày. Lá cây bìm bịp là vị thuốc khi giã nát xào giấm hoặc rượu với một ít muối tinh giúp bó bị trật khớp, bong gân hết đau nhức hiệu quả. 

Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 4.

Cây cảnh thường mọc hoang ở hàng rào, bờ bụi nhiều nơi và cũng thường được trồng ở vườn nhà làm kiểng vì hoa đẹp.

Lá non có thể dùng nấu canh ăn. Lá khô có mùi thơm đặc trưng, như mùi cơm nếp, nên thường dùng để ngâm bột gạo nếp, làm bánh. Ngoài ra, lá bóp gỏi, nấu canh với cá hoặc thịt đều được.

Cây thường mọc hoang ở hàng rào, bờ bụi nhiều nơi và cũng thường được trồng ở vườn nhà làm kiểng vì hoa đẹp.

Cây cảnh đinh lăng

Rễ của cây cảnh đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát làm thuốc bổ, lợi tiểu, cơ thể suy nhược gầy yếu. Điều đặc biệt là tất cả các bộ phận của cây cảnh đinh lăng, từ thân cành lá cho đến toàn bộ rễ và vỏ cây đều có thể chế biến thành thuốc.

Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 5.

Loại cây cảnh có tên khoa học Polyscias fruticosa L, thuộc họ Nhân sâm.

Theo lương y Nghĩa, toàn bộ lá nấu với nước, uống chữa nám, mụn, uống một thời gian da dẻ sẽ láng mịn. Với những người suy nhược, kiệt sức thì loại cây này có thể giúp tái tạo hồng cầu, chống lão hóa. Đinh lăng là vị thuốc rất lành tính, có thể dùng quanh năm mà không thấy tác dụng phụ. Rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, nước sắc rễ đinh lăng có tác dụng làm tăng sức dẻo dai của cơ thể. Nhiều người sử dụng rễ cây đinh lăng để ngâm rượu thuốc uống với liều lượng phù hợp để chữa nhức mỏi, đau lưng. 

Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 6.

Ngoài ra, cây cảnh này còn có lá được coi là thực phẩm, lá đinh lăng có thể làm gỏi với xoài hay ăn với tré, nem mùi vị ấn tượng.

Cây đinh lăng được một số gia đình trồng trong chậu và vườn nhà để làm cảnh. Không phải tự nhiên mà cây cảnh đinh lăng mini bonsai lại được nhiều người lựa chọn để trồng làm cảnh trước cửa nhà, hoặc trang trí phòng khách xanh mát nhiều đến thế. 

Theo quan điểm phong thủy, nguồn năng lượng xanh từ cây cảnh đinh lăng rất dồi dào, mang lại một không khí trong lành, dịu mát cho mọi người. 

Không chỉ vậy, cây cảnh đinh lăng còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, ngăn chặn khí xấu xông vào nhà, từ đó trấn giữ nguồn năng lượng tốt, giúp tài khí dễ tích tụ, không bị tiêu tán, được coi như “thần giữ của” cho chủ nhà. Nó xứng đáng là một trong những loài cây cảnh nên có trong nhà để dẫn dụ tài lộc.

Cây cảnh: Lộc vừng

Cây lộc vừng là một loài cây cảnh phong thuỷ có giá trị, nó cũng được coi là loại cây mang lại may mắn trong phong thủy. Không chỉ có vậy, lộc vừng còn là một cây dùng để làm thuốc chữa bệnh trĩ rất đơn giản, đã được nhiều người dùng và công nhận hiệu quả.

Hạt được dùng làm thuốc. Có 2 loại hạt có màu đen và màu trắng ngà, y học phương đông ưa loại vừng đen (tên thuốc hắc chi ma) hơn. Ngoài ra vừng được dùng để ép dầu. Dầu vừng có giá trị dinh dưỡng cao. 

Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 7.

Lộc vừng là cây cảnh có tên khoa học Barringtonia actuangula L, thuộc họ Lộc vừng.

Lá của cây cảnh lộc vừng thu hái quanh năm, cạo bỏ lớp bần bên ngoài, rửa sạch thái phiến, phơi hoặc sấy khô được dùng làm thuốc chữa đau bụng, tiêu chảy, sốt, do vỏ chứa nhiều tannin (16%); quả lộc vừng còn xanh ép lấy nước, bôi chữa chàm, hoặc nghiền nhỏ ngâm với rượu, ngậm nhổ nước chữa đau răng; rễ lộc vừng chứa saponin có vị đắng, giã nhỏ để duốc cá.

Theo Đông y, vừng vị ngọt tính bình đi vào can, phế, tỳ, thận. Tác dụng tư bổ can thận, bổ huyết minh mục, khu phong nhuận tràng, thông nhũ, sinh tân dưỡng phát. Dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, râu tóc bạc sớm, da xanh thiếu máu, đau đầu hoa mắt chóng mặt, ù tai, điếc tai, tăng huyết áp, ít sữa, táo bón, huyết niệu, trĩ, kiết lỵ.

Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 8.

Ngoài ra, lá non của cây cảnh lộc vừng có thể bóp gỏi hoặc cuốn với bánh tráng phơi sương.

Lộc vừng, còn gọi là chiếc hay lộc mưng, có thân và gốc đẹp, hoa thường màu đỏ, khi nở có hương thơm, được dùng làm cây cảnh.

Cây cảnh lộc vừng có điểm tương đồng với một loại cây phong thủy rất được ưa chuộng là cây vạn lộc bởi cả hai đều có chữ lộc trong tên. Trong tiếng Hán, lộc có ý nghĩa chỉ sự may mắn, tiền tài và phúc báu. Vừng là loại hạt nhỏ nhưng mỗi lần thu hoạch sẽ được rất nhiều hạt. Vì thế lộc vừng có hàm nghĩa sự may mắn, phúc báu sẽ đến nhiều và dồi dào mãi không dứt.

Cành lá cây cảnh lộc vừng rất tươi tốt xum xuê, màu hoa sáng, đẹp tượng trưng cho phúc lộc đủ đầy. Cây cảnh lộc vừng có thể sống đến trăm tuổi thành những cây cổ thụ. Từ đó người ta gán cho nó những ý nghĩa về sự vững chắc, trường tồn. Trồng lộc vừng trong nhà có người cao tuổi mang ngụ ý lời chúc bách niên giai lão.

Nếu trong thời gian làm kinh doanh trùng với thời điểm hoa lộc vừng nở sẽ rất tốt bởi hoa lộc vừng mang điềm lành về sự nở rộ của thành công và tài lộc. Bên cạnh đó, cây cảnh lộc vừng được trồng nhiều ở các đền, chùa, miếu và hình dáng cứng cỏi nên người ta tin rằng lộc vừng có khả năng trừ tà, gia tăng dương khí.

Cây cảnh: Lô hội

Cây cảnh lô hội (hay còn gọi là nha đam) là cây thảo, sống nhiều năm, lá màu xanh lục, không cuống, mọc xít nhau, hình ba cạnh có răng cưa thô, thuộc họ hành tỏi. Từ lâu cây cảnh lô hội đã được sử dụng làm thuốc và thay thế mỹ phẩm làm đẹp rất hiệu quả. 

Theo y học cổ truyền, lô hội có vị đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Khi bôi ngoài da, có tính sát khuẩn, làm mát vùng da cháy nắng, tăng dinh dưỡng cho da. Ngoài ra, cây cảnh lô hội còn được dùng chữa một số bệnh như đau đầu, chóng mặt, đại tiện bí, viêm dạ dầy, tiêu hóa kém, co giật ở trẻ em, đái tháo đường.

Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 9.

Một chậu cây cảnh lô hội nhỏ để trang phòng ngủ không chỉ là món đồ trang trí xinh xinh cho căn phòng yêu quý của bạn, mà còn giúp bạn ngủ sâu giấc hơn vào ban đêm nữa.

Ngoài giá trị làm cây cảnh, lô hội còn có khả năng thanh lọc không khí, giải phóng oxy, hút các khí có hại cho cơ thế. Cây cũng có tác dụng hút bụi bẩn, tiêu diệt các loài vi khuẩn trong không khí. Cây cảnh lô hội còn mang ý nghĩa phong thủy mang tài lộc, may mắn cho gia chủ.

Ngoài ra, lô hội có màu xanh nhạt - màu sắc được đánh giá cao trong phong thủy. Màu xanh lá mang tới cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng, tốt cho trí não của con người.

Cây cảnh: Cây Sung

Cây sung là loại cây cảnh rất đỗi quen thuộc với chúng ta. Là loại cây được ưa chuộng trồng làm cảnh, bonsai để trang trí nội ngoại thất. Bởi không những sung là loại cây cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ tạo dáng mà nó còn mang ý nghĩa phong thủy tốt. Theo quan niệm phong thủy, Sung được xếp tên vào bộ cây Tứ Linh ” Đa – Sung – Sanh – Si”, bộ Tam Đa ” Sung- Lộc Vừng– Thiên Tuế” – Nó tượng trưng cho may mắn, sức khỏe, tài lộc.

Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 10.

Người Việt Nam ta rất ưa chuộng cây cảnh này. Đặc biệt là trong các dịp lễ Tết.

Quả sung có vị ngọt, hơi chát, tính mát, tác dụng thông huyết, lợi tiểu, chỉ thống, tiêu đàm, tiêu thủng, tiêu viêm, sát trùng, bổ huyết. Quả còn xanh dùng cầm tiêu chảy. Quả sung và lá non ăn giúp lợi sữa cho sản phụ. Nhựa mủ dùng bôi ngoài chữa các chứng sang độc, chốc lở, đinh nhọt, bỏng, các loại ghẻ. Cành lá và vỏ cây sung dùng chữa phong thấp, sốt rét, sản phụ ít sữa.

Quả sung khi thắp hương biểu tượng cho mong muốn gia đình tròn đầy, sung mãn. Ngoài ra, cây sung này còn rất được ưa chuộng để làm cảnh. Bởi chúng có thể tạo nhiều dáng bonsai khác nhau vô cùng đẹp mắt. Không chỉ vậy, sung được coi là một trong những loài cây cảnh dễ chăm sóc nhất.

Nhà có chật đến mấy cũng nên cố trồng 6 cây cảnh "thần dược" vừa đẹp nhà vừa chữa được bách bệnh - Ảnh 11.

Từ “sung” trong cái tên cây sung mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, tròn đầy và viên mãn. Không chỉ vậy, trong phong thủy, cây sung còn có hình dáng đẹp với sức sống cao. Quả sung mọc ra từ thân cây, vừa tròn vừa căng với ý nghĩa hút tiền tài. Do đó, cây sung mang ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc và viên mãn, sung túc cho gia chủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem