- Video - Ảnh
- Tin tức
- Thế giới
- Thể thao
- Pháp luật
- Kinh tế
- Nhà nông
- Văn hóa
- Giải trí
- Du lịch
- Bạn đọc
Thủ phủ giếng "khủng" trên đảo Lý Sơn![]() ![]() (Dân Việt) Tại cánh đồng thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), số giếng được đào để lấy nước tưới cho cây trồng phải tính bằng con số hàng trăm, với rất nhiều giếng có đường kính lên đến 10m.Huyện đảo Lý Sơn có hàng chục cánh đồng, với tổng diện tích đất sản xuất trên 400 ha, trồng hai loại cây chính là tỏi và hành. Tuy không rộng bằng những cánh đồng khác trên đảo, với diện tích chỉ khoảng 20 ha thế nhưng cánh đồng thôn Đông lại là nơi có số lượng giếng nhiều và dày đặc nhất.
![]() Theo lý giải của người dân Lý Sơn, do cánh đồng này nằm quá xa so với hồ chứa Thới Lới nên cứ đến mùa nắng hạn, lượng nước trong giếng giảm xuống rất thấp so với các cánh đồng khác. Vì vậy, người dân nơi đây phải đào nhiều giếng to để lấy nước tưới, dù chi phí đầu tư để đào giếng vô cùng đắt, từ 70-150 triệu đồng/giếng.
![]() Anh Nguyễn Quân (40 tuổi), ở xã An Vĩnh cho biết: Mạch nước ngầm ở vùng này đại đa số rất yếu nên phải đào giếng to, với đường kính ít nhất là 5m trở lên mới có đủ nước tưới. Bên cạnh đó, sau khi đào xong phải kè đá bên trong để chống đất sạt lở... nên thời gian rất lâu, dẫn đến chi phí rất cao. Tính bình quân để đào giếng nước có đường kính khoảng 6m thì phải mất 3 tháng, với chi phí khoảng 150 triệu đồng.
![]()
![]() ![]() TIN ĐỌC NHIỀUÔng Nhữ Hữu Nghị, trú ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh...
Câu chuyện kiếm hàng trăm triệu đồng/tháng của anh Võ khiến nhiều...
Dổi vốn là một loài gỗ quý, thớ mịn, không cong vênh lại rất thơm,...
|
|