dd/mm/yyyy

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè

Những ngày này, trên khắp các nương đồi chè xanh, bà con nông dân của huyện biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang đổi công nhau để thu hoạch chè chính vụ.
Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 1.

Sau cơn mưa vàng vừa qua, những búp chè xanh ở vùng cao huyện Mường Khương đang mọc lên tua tủa, mang lại niềm phấn khởi cho người nông dân trồng chè. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 2.

Giống chè người dân huyện Mường Khương (Lào Cai) đang trồng và chăm sóc chủ yếu là chè Shan Tuyết. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 3.

Nông dân xã Nấm Lư, huyện Mường Khương thu hoạch chè. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 4.

Những búp chè tươi xanh ngát. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 5.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 6.

Theo bà con nhân dân huyện Mường Khương, thời điểm này giá chè búp tươi đang được các doanh nghiệp, HTX thu mua từ 7-8 nghìn đồng/kg. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 7.

Không chỉ tại xã Nấm Lư, mà tại xã Bản Sen, huyện Mường Khương, bà con cũng đang tích cực thu hoạch chè. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 8.

Vùng chè xanh bạt ngàn của người dân xã Bản Sen, huyện Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 9.

Đến các xã, thị trấn của huyện Mường Khương, đâu đâu cũng thấy bạt ngàn màu xanh của cây chè, xanh từ chân đồi đến đỉnh núi. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 10.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 11.

Nhờ trồng chè đã mang lại ấm no cho bà con vùng cao biên giới Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 12.

Sau khi thu hoạch xong vụ chè Xuân, bà con huyện Mường Khương bước vào thu hoạch chè chính vụ. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 13.

Để đảm bảo chất lượng chè khi thu hái, các phòng ban, chuyên môn của huyện Mường Khương đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, đội ngũ khuyến nông viên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng loạt thu hái những búp chè Xuân trước khi bước vào chính vụ. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 14.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 15.

Những chiếc gùi đầy ắp búp chè tươi, nhân lên niềm vui cho bà con vùng cao. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 16.

Chè sau khi được thu hái sẽ được cho vào bao tải để chở về bán cho các thương lái. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 17.

Diện tích chè trên địa bàn huyện Mường Khương đang từng bước được mở rộng. Năm 2024, huyện Mường Khương phấn đấu trồng mới 300 ha chè, nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 5.715 ha, sản lượng chè búp dự kiến đạt hơn 35 nghìn tấn. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 18.

Hiện nay sản phẩm chè búp tươi của người dân huyện Mường Khương đang được các doanh nghiệp, HTX thu mua sao thành chè khô và xuất khẩu sang thị trường thế giới. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân vùng cao biên giới Lào Cai vào vụ thu hoạch chè- Ảnh 19.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc HTX chè Mường Khương (Lào Cai) cho biết: HTX đã đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại để sao chè thu mua của bà con trên địa bàn huyện Mường Khương thành sản phẩm chè khô xuất khẩu sang các nước Trung Đông. Hiện HTX thu mua chè búp tươi của người dân, với giá từ 7,5-8 nghìn đồng/kg.

 

Mùa Xuân