Chủ nhật, 12/05/2024

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

25/04/2024 6:10 PM (GMT+7)

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Duy nhất 1 doanh nghiệp nộp phiếu dự đấu thầu vàng

Ngân hàng Nhà nước vừa phát ra thông báo hồi trưa ngày 25/4 về việc hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC. Như vậy đây là phiên đấu thầu vàng thứ 2 bị hủy. Trước đó, vào ngày 22/4, do không có đủ số thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước cũng đã hủy phiên đấu thầu vàng.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?- Ảnh 1.

Thông báo hủy đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 (Ảnh chụp màn hình).

Chiều hôm qua (ngày 24/4), Ngân hàng Nhà nước thông báo tổ chức phiên đấu thầu vàng vào lúc 9h sáng nay với tổng khối lượng đấu thầu dự kiến là 16.800 lượng vàng miếng SJC.

Tuy nhiên mức giá tham chiếu để đặt cọc là 82,3 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên đấu thầu hôm 23/4.

TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính nhận định: nguyên nhân chính dẫn đến việc chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp nộp phiếu dự thầu là do khối lượng đấu thầu tối thiểu khiến các doanh nghiệp còn e ngại đăng ký tham gia đấu thầu cùng với mức giá đặt cọc rất "bất hợp lý".

Được biết, khối lượng đấu thầu mà một đơn vị tham gia tối thiểu là 1.400 lượng và tối đa là 2.000 lượng. Với mức giá tham chiếu trên, doanh nghiệp tham dự thầu cần bỏ vốn ra hơn 100 tỷ đồng - "mức giá đặt cọc này là quá cao so với tình hình thị trường vàng thế giới 3 ngày gần đây đều liên tiếp giảm".

Ông cho rằng điều kiện tham gia thầu như này làm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có thể tham gia được vì giá vàng thế giới đang lên xuống thất thường, trong trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ trúng thầu thì tới 2 ngày sau lượng vàng trúng thầu mới giao được thì lúc đó giá vàng không biết sẽ như thế nào. Điều kiện tham gia thầu này không công bằng khi chỉ có lợi cho các ngân hàng thương mại - những đơn vị dám "bỏ cục tiền, ôm rủi ro".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người dân cũng không khỏi bức xúc về việc giá tham chiếu vàng quá cao, cách xa với giá vàng thế giới dù NHNN thông báo rằng "đấu thầu vàng để thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới".

Theo tài khoản tên Chương, tài khoản này cho rằng: "NHNN đang bán giá cao để kiếm lời".

Làm thế nào để thu hút các doanh nghiệp tham dự đấu thầu vàng?

Ông Hiếu cho rằng: Ngân hàng Nhà nước cần xem xét mức giá cọc, giá sàn cho các đối tượng tham gia đấu thầu. Dựa vào tình hình hiện tại, giá sàn nên chỉ chênh từ 3-5 triệu đồng/lượng so với thế giới thay vì "chạy" theo "cơn sốt" giá vàng trong nước.

Nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh của giới doanh nghiệp nói chung là "phải có lãi thì mới dám đầu tư".

Đến 12h ngày 25/4, giá bán vàng miếng niêm yết tại Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu là quanh mức 84 triệu đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi (tương đương 71 triệu đồng/lượng), giá vàng miếng SJC đang cao hơn đến trên 13 triệu đồng/lượng.

Về phần đặt cọc cũng phải xem xét, hiện nay đặt cọc đang là 10%, đây cũng được nhận định là mức cọc khá lớn khiến nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc. Và số lượng tối thiểu tham dự thầu cũng nên điều chỉnh để có thể công bằng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.

"Ở lần đấu thầu 11 năm trước Ngân hàng Nhà nước quy định khối lượng tối thiểu là 500 lượng. Như vậy là vừa sức và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vàng cùng tham gia, qua đó tăng nguồn cung vàng miếng SJC ra thị trường", ông Hiếu nhận định.

Theo Dân Việt

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vé máy bay của 4 hãng qua kiểm tra, kết quả ra sao?

Vé máy bay của 4 hãng qua kiểm tra, kết quả ra sao?

Đợt kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy giá vé tăng từ 2,1% đến 39,9% nhưng không vượt trần.

Việt Nam ở đâu trong thứ hạng dân số siêu giàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Việt Nam ở đâu trong thứ hạng dân số siêu giàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Số người siêu giàu ở Việt Nam - là những cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên - được ước tính là 752 người vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm 2022. Mức tăng này cao gấp ba lần Thái Lan, với 0,8%.

Vietnam Airlines đề xuất tiếp tục khai thác tại nhà ga cũ sân bay Tân Sơn Nhất

Vietnam Airlines đề xuất tiếp tục khai thác tại nhà ga cũ sân bay Tân Sơn Nhất

Hãng hàng không Vietnam Airlines đã đề xuất phương án tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 - nhà ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thay vì sẽ dời sang nhà ga mới T3.

Điều thú vị về món ăn Hoa hậu Mỹ Linh thưởng thức tại Thượng Hải

Điều thú vị về món ăn Hoa hậu Mỹ Linh thưởng thức tại Thượng Hải

Mỹ Linh ấn tượng với chất lượng thơm ngon của món mì cua và bánh bao nước.

Hàng trăm dự án tồn đọng tại TP.HCM đang chờ định giá đất

Hàng trăm dự án tồn đọng tại TP.HCM đang chờ định giá đất

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho hay số lượng hồ sơ dự án tồn đọng chưa xác định được giá đất trên địa bàn thành phố còn rất lớn. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ cấp sổ hồng của hàng loạt công trình.

Nóng: Thanh tra, kiểm tra ngay thị trường vàng

Nóng: Thanh tra, kiểm tra ngay thị trường vàng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.