Kể từ khi dẫn U22 và ĐTQG Việt Nam từ 2018 đến nay, HLV Park Hang-seo đã đạt được nhiều thành tựu lớn. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp Việt Nam lần đầu tiên lọt vào trận chung kết U23 châu Á và vòng loại thứ 3 World Cup. Ngoài ra, ông còn mang về HCV SEA Games 30 và chức vô địch AFF Cup 2018.
Nhưng những thành tích vàng của HLV Park lại là nỗi buồn với nhiều HLV khác. Tính tới thời điểm này, đã có 4 HLV đẳng cấp World Cup bị sa thải sau khi thua trong các cuộc "đấu trí" với HLV Park.
1. Guus Hiddink
HLV Guus Hiddink bị mất việc sau khi trở thành bại tướng của HLV Park Hang-seo. Người từng đưa Hàn Quốc đến bán kết World Cup 2002 đã bị sa thải sau thất bại 0-2 của U22 Trung Quốc ngay trên sân nhà trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 10/10/2019.
2. Bert van Marwijk
Sau những trận thua muối mặt trước Thái Lan và đặc biệt là Việt Nam, HLV nổi tiếng Bert van Marwijk đã bị LĐBĐ UAE sa thải. Chính trận thua 0-1 trước Việt Nam đã làm “giọt nước tràn ly”, khiến LĐBĐ UAE buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng cho nhà cầm quân người Hà Lan. Tuy nhiên, sau đó, đội bóng Tây Á đã quyết định gọi lại Marwijk vì không tìm được người thay thế ưng ý.
3. Sven-Goran Eriksson
Eriksson từng dẫn dắt ĐT Anh vào tới tứ kết World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi đó, Tam sư chỉ chịu dừng bước trước ĐT Brazil, đội sau đó đã lên ngôi vô địch. Đến năm 2018, Eriksson dẫn dắt Philippines đã thua đội tuyển Việt Nam trong cả hai lượt trận với cùng tỉ số 1-2 tại bán kết AFF Cup 2018. Thành tích tệ hại này cùng với kết quả thất vọng tại Asian Cup 2019 khiến vị tướng này chia tay đội tuyển Philippines không kèn không trống.
4. Akira Nishino
Gần nhất, LĐBĐ Thái Lan đã quyết định sa thải Nishino vì thành tích không tốt của bóng đá nước này trong gần 2 năm qua. HLV từng dẫn Nhật Bản ở World Cup đã thua HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam ở mọi đấu trường từ SEA Games, AFF Cup cho tới vòng loại thứ 2 World Cup 2022.