Real nổ “bom tấn” Mbappe: “Ông trùm” chốt giá 180 triệu euro kèm 1 điều kiện

Tiến Long (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 15/11/2020 13:00 PM (GMT+7)
Real Madrid cần có sự tăng cường đủ chất lượng ở các kỳ chuyển nhượng sắp tới. Trọng tâm trong các kế hoạch của Chủ tịch Perez, đó chính là siêu sao trẻ Mbappe.
Bình luận 0

Mối liên hệ giữa Real Madrid và Kylian Mbappe đã có trong nhiều năm qua. Và trên thực tế, đội bóng thành Madrid cũng nhiều lần mong muốn sở hữu chữ ký của siêu sao trẻ tuổi người Pháp. Mặc dù vậy, cho đến nay “Kền kền trắng” vẫn chưa được toại nguyện.

img

Mbappe đang trên đường gia nhập Real Madrid

Kể từ khi để Ronaldo đầu quân cho Juventus, Real Madrid thiếu một cỗ máy săn bàn trên hàng công. Mặc dù Benzema phần nào khỏa lấp lỗ hổng của CR7, nhưng những bàn thắng của tiền đạo này chưa thể giúp “Kền kền trắng” sống tốt.

Chủ tịch Florentino Perez từng chi ra 110 triệu euro (có thể tăng lên thành 150 triệu euro) để chiêu mộ Eden Hazard từ Chelsea mùa hè 2019. Tuy nhiên, đây là một canh bạc mà người Madrid có vẻ như đang thua. Cho đến nay Hazard chỉ mới chơi 25 trận, đóng góp 2 bàn thắng cho Real dù đã gia nhập đội bóng này được 1 mùa rưỡi.

Do đó, ban lãnh đạo Real Madrid đã lên kế hoạch chiêu mộ Kylian Mbappe của PSG. Theo thông tin từ Marca, Chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng chi 180 triệu euro để có được chữ ký của chân sút sinh năm 1998. Các cuộc xúc tiến ngầm được cho là vẫn diễn ra, và bản thân Mbappe cũng bày tỏ mong muốn được gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hợp đồng hiện tại của tiền đạo Kylian Mbappe với gã nhà giàu nước Pháp chỉ còn tới mùa hè 2022. Do đó, Real Madrid mong muốn chân sút sắp bước sang tuổi 22 không gia hạn hợp đồng để gây áp lực lên PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Nguồn tin của Marca cho hay, dường như Mbappe đã đồng ý với đề xuất từ phía đội chủ sân Bernabeu và quyết định ngừng toàn bộ quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với PSG.

Về phía PSG, đội bóng này đang nỗ lực đàm phán để giữ chân các trụ cột, Giám đốc thể thao Leonardo cho biết: “PSG bắt đầu đàm phán trên nhiều phương diện về việc gia hạn hợp đồng với một số cầu thủ”.

Những cầu thủ mà Giám đốc thể thao Leonardo nhắc đến ở đây là Angel Di Maria, Neymar Junior, Kylian Mbappe, Juan Bernat và Julian Draxler. Theo vị quan chức này, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử sẽ tăng cường đàm phán trong những ngày tới, sau khi dàn ngôi sao kết thúc đợt tập trung cho ĐTQG giữa tháng 11.

Nếu như không thể thuyết phục Kylian Mbappe gia hạn hợp đồng, PSG rất có thể phải bán tiền đạo này ở mùa hè 2021, bằng không họ sẽ mất trắng chân sút này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Đây chính là lợi thế của Real Madrid một khi ngồi vào bàn đàm phán với nhà vô địch nước Pháp.

Trên thực tế, Kylian Mbappe suýt chút nữa đã gia nhập Real Madrid mùa hè 2017. Thời điểm ấy, báo chí Tây Ban Nha khẳng định Mbappe sẽ ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid. AS Monaco sẽ mượn lại Mbappe một năm trước khi tiền đạo mới 18 tuổi này chính thức thi đấu cho Real Madrid.

Tuy nhiên, vào phút chót thương vụ đã đổ bể. Khi ấy, PSG xuất hiện với lời đề nghị trị giá 180 triệu euro trong bản hợp đồng cho mượn kèm mua đứt vào mùa hè năm sau. Và so với đề nghị 120 triệu euro kèm điều khoản tăng lên 150 triệu euro từ Real, chẳng có lý do gì Monaco không đồng ý với phương án của PSG. Từ đó đến nay, Real luôn tốn rất nhiều công sức để cố gắng đem Kylian Mbappe về Bernabeu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem