Theo báo cáo vừa được YouNet ECI (YouNet Ecommerce Intelligence) công bố, dữ liệu từ nền tảng EcomHeat của YouNet ECI cho thấy từ tháng 9 đến hết tháng 12/2023, 3 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và Tiki đã bán được 27.400 chiếc iPhone 15 series, mang về hơn 891 tỷ đồng doanh thu. Đây là thời gian đầu iPhone 15 series được mở bán tại Việt Nam.
Cùng thời điểm mở bán vào năm 2022, iPhone 14 series chỉ thu về 168,7 tỷ đồng trên các sàn thương mại điện tử. Điều này cho thấy, doanh thu iPhone 15 series trên Shopee, Lazada và Tiki cao gấp 5,3 lần iPhone 14 series.
Theo dữ liệu YouNet ECI thu thập được, iPhone 15 ProMax là phiên bản bán chạy nhất, đóng góp đến 71,4% doanh thu của dòng trên các sàn thương mại điện tử, với 636,2 tỷ đồng trong các tháng đầu mở bán.
Khi tìm hiểu về động lực tăng trưởng của iPhone 15 series trên sàn thương mại điện tử, nền tảng này nhận ra một điểm thú vị: Các sự kiện siêu sale ngày đôi của các sàn đã thúc đẩy nhu cầu mua iPhone, bằng chứng là doanh thu các sản phẩm tăng vọt.
Cụ thể, trong tuần diễn ra siêu sale 10/10, doanh thu iPhone 15 series trên Shopee, Lazada, Tiki đạt 68,2 tỷ đồng, tăng 92% so với doanh thu tuần trước đó. Đến siêu sale 11/11, con số này cán mốc 140,3 tỷ đồng, tăng 409% so với tuần trước đó. Tương tự, doanh thu iPhone 15 Series chạm đỉnh với 148,6 tỷ đồng vào tuần lễ siêu sale 12/12.
Như vậy, tính riêng 3 tuần lễ siêu sale ngày đôi quý IV/2023, tổng doanh thu của iPhone 15 series đã cán mốc 357,1 tỷ đồng, chiếm đến 40% tổng doanh thu iPhone 15 series các sàn bán trong cả quý.
“Điều này cho thấy, các nhà bán lẻ Apple đang dần hòa nhập vào các sự kiện, chương trình khuyến mãi trên sàn thương mại điện tử với việc gia tăng đầu tư truyền thông, mã giảm giá trên sàn. Thực tế chứng minh, sức hút nhờ giá tốt đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng và người mua hàng đang dần đón nhận tốt hình thức mua hàng chính hãng qua kênh online”, báo cáo của YouNet ECI nhận định.
Ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển hướng mua iPhone trên các sàn thương mại điện tử, cùng sự cạnh tranh khốc liệt về giá của các sàn sẽ là thách thức lớn đối với các nhà bán lẻ Apple tại Việt Nam.
Tại Việt Nam, Thế Giới Di Động, FPT Shop đang là hai “ông lớn” bán lẻ sản phẩm điện thoại, hàng công nghệ nói chung và các sản phẩm Apple nói riêng. Ngoài ra, còn một loạt chuỗi khác với quy mô nhỏ hơn như CellphoneS, ShopDunk, Di Động Việt…
Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, năm 2023, các chuỗi điện thoại, kể cả hai “ông lớn” là Thế Giới Di Động, FPT Shop cũng lần đầu tiên đua giảm giá, so kè thậm chí đến mức chênh nhau chỉ 10.000 đồng cho mỗi chiếc điện thoại để giành là chuỗi bán rẻ nhất.
Với việc người gốc Việt sẽ có cơ hội được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam hứa hẹn sẽ giúp thị trường bất động sản có thêm tín hiệu tích cực.
Samsung cho biết sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong thời gian tới tại Việt Nam, tiếp tục tăng số lượng công ty Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của đại tập đoàn này, và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực.
Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã có kết luận thanh tra về kết quả trình tự đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Bình do công ty Cổ phần Công nghiệp Tân Bình làm chủ đầu tư.
Giá xăng dầu bán lẻ trong nước đột ngột giảm mạnh từ 700 đồng đến hơn 1.400 đồng/ lít bắt đầu từ 15 giờ ngày hôm nay 9/5.
Ngân hàng Thế giới (World Bank) hôm nay 9/5 thông báo đã bổ nhiệm bà Mariam Sherman làm Giám đốc Quốc gia mới của WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào.
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về tổng kết 2 năm thí điểm tuyến xe buýt điện VinBus. Đây là tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động từ cuối tháng 2/2022.