Tức

Thứ ba, ngày 03/12/2013 09:53 AM (GMT+7)
Loay hoay mãi cũng chỉ có thế thôi. Mà bây giờ đã hết mùa mưa rồi, báo cáo để làm gì nữa đây?
Bình luận 0
- Sở Giao thông-Vận tải TP.HCM vừa yêu cầu Trung tâm Chống ngập TP.HCM phân tích, báo cáo rõ tình hình tái ngập trên các tuyến đường Trương Vĩnh Ký, Gò Dầu, Tân Quý… thuộc địa bàn quận Tân Phú.

- Loay hoay mãi cũng chỉ có thế thôi. Mà bây giờ đã hết mùa mưa rồi, báo cáo để làm gì nữa đây?

- Mấy hôm trước, ông trời mới thử sức bằng vài trận mưa nhỏ trái mùa mà đã nước nôi ngập lênh láng, thì có gì đảm bảo vào mùa khô sẽ không bị ngập dù cho không có mưa?

- Thì đó, có thế mới cần làm rõ để có biện pháp gấp rút chuẩn bị nhằm đối phó với mùa mưa lũ sang năm.

- Cứ thấy điệp khúc “ngập - chống ngập - tái ngập - lại chống tái ngập - càng chống càng ngập” mãi đã chán lắm rồi. Trong khi những điểm nói trên đã được báo rằng đã được xóa ngập vào những năm 2011-2012 rồi, giờ ngập lại, có tức không chứ?

- Có gì đâu mà tức. Như thế này mới đáng tức nè- đó là xưa nay không ngập, giờ tự nhiên bị ngập. Vậy mới tức. Mà tức nước thì vỡ bờ, vỡ bờ thì ngập nước, ngập nước lại càng tức. Cái vòng luẩn quẩn của nó suy cho cùng trước sau gì cũng chỉ có thế.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem