Trung tướng Lâm Quang Đại thôi giữ chức vụ tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Q.Nguyễn Thứ năm, ngày 28/04/2022 06:35 AM (GMT+7)
Trung tướng Lâm Quang Đại đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho Trung tướng Vũ Văn Kha và Thiếu tướng Bùi Tố Việt.
Bình luận 0

Chiều 27/4, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trung tướng Lâm Quang Đại thôi giữ chức vụ tại Quân chủng Phòng không - Không quân - Ảnh 1.

Thượng tướng Đỗ Căn ký xác nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: Báo QĐND

Tại hội nghị, Trung tướng Lâm Quang Đại đã bàn giao chức trách Bí thư Đảng ủy và các mặt hoạt động công tác Đảng cho Trung tướng Vũ Văn Kha, Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân phụ trách; bàn giao chức trách Chính ủy và các mặt hoạt động công tác chính trị cho Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân phụ trách. 

Hiệu lực thi hành chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân kể từ ngày 28/4/2022.

Trung tướng Lâm Quang Đại thôi giữ chức vụ tại Quân chủng Phòng không - Không quân - Ảnh 2.

Trung tướng Vũ Văn Kha, quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân được bàn giao chức trách Bí thư Đảng ủy và các mặt hoạt động công tác Đảng Quân chủng Phòng không - Không quân từ ngày 28/4. Ảnh: MOD

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, trong đó có vai trò quan trọng của Trung tướng Lâm Quang Đại. Trong suốt quá trình công tác, Trung tướng Lâm Quang Đại luôn là hạt nhân đoàn kết trong Đảng ủy, chỉ huy, gần gũi, sâu sát bộ đội, khơi dậy và phát huy được sức mạnh của tập thể, bảo đảm cho quân chủng luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Căn đã ký xác nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trung tướng Lâm Quang Đại thôi giữ chức vụ tại Quân chủng Phòng không - Không quân - Ảnh 3.

Trung tướng Lâm Quang Đại bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân để nghỉ chờ hưu theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Ảnh: MOD

Trung tướng Lâm Quang Đại là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ông sinh năm 1962, quê Hải Dương. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Quân chủng Phòng không - Không quân; Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trung tướng Vũ Văn Kha được Thủ tướng giao quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân vào tháng 4/2020; trước nữa vào tháng 1/2020, khi đang trên cương vị Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, ông được giao phụ trách Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem