Vé tàu xe, máy bay dịp Tết rẻ bất ngờ

Thế Anh Thứ năm, ngày 14/01/2021 06:30 AM (GMT+7)
Cho đến nay dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhu cầu đi lại của người dân tại Việt Nam bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, không giống mọi năm, hiện vẫn còn khá nhiều vé máy bay, tàu xe để khách hàng đặt mua về quê nghỉ Tết Nguyên đán.
Bình luận 0

Giá vé "mềm" hơn so với mọi năm

Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet,... đã tung ra nhiều gói ưu đãi dành cho khách hàng đặt vé máy bay từ sớm để kịp thời về quê nghỉ tết. Do đó, hành khách dễ dàng sở hữu vé máy bay giá rẻ về quê nghỉ tết.

Theo khảo sát của PV Báo NTNN/Dân Việt trên các kênh bán vé trực tuyến từ ngày 12/1, vé máy bay của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways,... vẫn còn rất nhiều. Dù là ngày cao điểm trước tết (từ 9-11/2) hay sau tết (từ 15-18/2) nhưng vé máy bay của các hàng có giá khá "mềm" so với mọi năm.

Vé tàu xe, máy bay dịp tết rẻ bất ngờ - Ảnh 1.

Vé máy bay giảm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. (Ảnh: Hành khách checkin tại sân bay Tân Sơn Nhất). Ảnh: Thế Anh

"Nguyên nhân vé tàu tết không bán được là do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động (nhiều lao động bị dừng việc và mất việc làm), do đó, buộc họ phải "thắt lưng buộc bụng" và không về quê ăn tết đoàn viên mà ở lại thành phố".

Bà Phùng Thị Lý Hà

Trên chặng Hà Nội - TP. HCM vé máy bay ngày 10/2 (tức 29 tháng Chạp), hành khách có thể dễ dàng mua vé của Vietnam Airlines/Pacific Airlines chỉ với chưa đầy 600.000 – 700.000 đồng (đã bao gồm thuế phí) cho chiều đi. Chiều ngược lại, trong ngày 16/2 (tức mùng 5 Tết), mức giá thấp nhất mà khách có thể mua cũng chỉ 1,25 triệu đồng. Nếu chọn các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác, mức giá này chỉ còn chưa tới 800.000 đồng.

Hãng hàng không Bamboo Airways cũng tung vé máy bay dịp tết hết sức cạnh tranh, chỉ khoảng 1,8 triệu đồng cho vé khứ hồi Hà Nội - TP.HCM trong 2 ngày cao điểm nói trên.

Trong khi đó, vé máy bay của hãng hàng không giá rẻ Vietjet lại có mức giá rẻ bất ngờ. Hành khách phải trả cho chiều Hà Nội đi TP.HCM trong ngày 29 tháng Chạp khoảng 555.000 đồng (đã bao gồm thuế phí) trong khi ở chiều ngược lại, giá vé vào khoảng 900.000 đồng.

Mặc dù chặng bay Hà Nội – TP.HCM có giá vé rẻ, nhưng chặng bay tới các điểm nóng du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang lại không hề rẻ, đặc biệt vào những ngày cao điểm như đi vào mùng 2 Tết (13/2) và về mùng 5 Tết (16/2).

Vé Hà Nội đi Phú Quốc ngày mùng 2 Tết của Vietnam Airlines đang mở bán ở mức hơn 3,5 triệu đồng. Mức vé chiều về thậm chí còn lên tới gần 4,2 triệu đồng. Vé hạng thương gia lên tới 8 triệu đồng/vé/chiều. Nếu đi Đà Nẵng cùng ngày, mức giá này dao động từ 2 - 2,4 triệu đồng cho chiều đi và 2,2 - 2,5 triệu đồng cho chiều về. Tuy nhiên theo đánh giá, mức vé này vẫn thấp hơn mọi năm.

Trao đổi với PV Báo NTNN, anh Vũ Đan Phương (đang làm việc tại bến xe Nước Ngầm Hà Nội) cho biết: "Vé máy bay dịp Tết Tân Sửu không đắt, hành khách hoàn toàn có thể mua vé máy bay rẻ hơn cả vé xe khách. Tôi vừa đặt vé vào thăm bố mẹ ở quận Tân Bình, TP.HCM, giá vé của Vietjet chưa đầy 2 triệu cho vé khứ hồi. So với năm trước giá vé rẻ hơn khoảng 30%".

Giảm giá vé cho người lao động

Vé tàu xe, máy bay dịp tết rẻ bất ngờ - Ảnh 3.

Tương tự như ngành hàng không, ngành đường sắt cũng tung ra nhiều "ưu đãi" dành cho hành khách mua vé tàu Tết Nguyên đán. Điều đặc biệt, thời điểm này, cảnh "hành khách" chen lấn, xếp hàng mua vé tàu đã không còn như những năm trước đây. Dù ngành đường sắt giảm sâu giá vé tàu nhưng số lượng vé bán ra vẫn ở mức khiêm tốn.

Trao đổi với PV Báo NTNN, bà Phùng Thị Lý Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, hiện hiệu suất bán vé mới đạt trên 31%, tức là mới bán được 29.238 vé và vẫn còn 39.907 vé chưa được bán.

Nguyên nhân vé tàu tết không bán được là do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động (nhiều lao động bị dừng việc và mất việc làm), do đó, buộc họ phải "thắt lưng buộc bụng" và không về quê ăn tết đoàn viên mà ở lại thành phố. Ngoài ra, theo bà Hà, một bộ phận lao động có thu nhập trên mức trung bình thì sử dụng xe cá nhân hoặc đi máy bay, vì vậy lượng vé tàu bán ra kém hơn.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn Đào Anh Tuấn cho biết, sau cả 2 đợt mở bán vào đầu tháng 10/2020 và cuối tháng 11/2020 đã có trên 110.772 vé tàu tết được bán ra và như vậy vẫn còn 129.200 vé tàu tết chưa bán trong tổng số 240.000 vé mở. Hiện các đoàn tàu chạy nhanh như: SE2, SE4, SE6, SE8 tuyến Sài Gòn đi Hà Nội đã kín chỗ. Các tàu SE 20, SE24, SE30 đi trong các ngày cao điểm 24, 25 và 26 Tết vẫn còn trống chỗ khá nhiều.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đang áp dụng chương trình giảm giá năm 2021 cho cán bộ nhân viên (CBNV) trong ngành và thân nhân nhằm khuyến khích CBCNV sử dụng phương tiện đường sắt để đi lại. Giảm giá vé tàu 30% đối với cá nhân CBCNV đường sắt, bao gồm cả CBCNV các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam từ 51% trở lên và thân nhân gồm bố, mẹ (của vợ, chồng), vợ (chồng), con đẻ, con nuôi.

Nếu CBCNV và thân nhân thuộc các đơn vị này đi tập thể thì mức giảm tùy theo số lượng người trong đoàn, cụ thể: Giảm 34% cho đoàn từ 10 đến 50 người; giảm 38% cho đoàn từ 51 đến 100 người; giảm 40% cho đoàn từ 101 người trở lên...

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Anh Toàn - Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu kéo dài 7 ngày, dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 130-150% so với ngày thường. Hiện, đơn vị yêu cầu các bến đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé và có những chính sách hỗ trợ người lao động nghèo về quê nghỉ Tết Nguyên đán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem