10 điều chưa biết về “Giết con chim nhại” - tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới

Thảo Linh (Lược dịch và tổng hợp) Thứ sáu, ngày 06/02/2015 15:15 PM (GMT+7)
“Giết con chim nhại” được xếp vào hạng sách bán chạy nhất thế giới song không phải ai cũng biết, nhiều nhân vật trong cuốn tiểu thuyết được lấy nguyên mẫu từ đời thật và có mối liên hệ với Harper Lee - tác giả cuốn tiểu thuyết.
Bình luận 0

“Giết con chim nhại” được xuất bản năm 1960. Cuốn tiểu thuyết viết về gia đình Finch, gồm có ông bố Atticus là một luật sư, cậu con trai 10 tuổi Jem , cô con gái 6 tuổi và cũng là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Scout. Yếu tố tự truyện được cho là bao trùm cả tác phẩm song bà Harper cho rằng đó không phải là một cuốn tự truyện mà là một “cuốn tiểu thuyết đúng với sự thật” và bà đã “viết những gì mình biết”.

Đó là  một câu chuyện bao gồm nhiều mô típ, xoay quanh chủ đề phân biệt chủng tộc, đặt trong bối cảnh cuộc sống miền Nam Hoa Kỳ vào những năm 1930. Cuốn tiểu thuyết từng được dựng thành phim cùng tên vào năm 1962.

Nhân dịp nữ văn sĩ Harper Lee ra mắt tiểu thuyết mới mang tên "Go Set a Watchman" - được coi như là phần tiếp theo của "To Kill a Mockingbird" (Giết con chim nhại), cùng khám phá 10 sự thật - 10 điều chưa biết về cuốn tiểu thuyết này.

Nhân vật người cha Atticus Finch được lấy cảm hứng từ cha của Harper Lee

Ông Amasa Coleman Lee - cha của  Harper Lee là biên tập viên của một tờ báo và cũng là luật sư giống Atticus Finch - cha của Scout. Năm 1919, ông từng bào chữa cho hai người đàn ông da màu bị tình nghi giết người. Tuy nhiên vụ án thất bại. Hai người đàn ông này bị buộc tội, bị treo cổ và bị bôi nhọ. Ông Asama quá thất vọng, từ đó ông không tham gia vụ án nào nữa.

img
Harper Lee tại tòa án ở Alabama - quê hương của bà. Đây cũng là nơi hình thành nên ý tưởng cho "Giết con chim nhại". Ảnh: Telegraph

Trong “Giết con chim nhại” Atticus biện hộ cho người đàn ông da màu tên là Tom Robinson - người bị buộc tội hãm hiếp một cô gái người da trắng. Tom bị kết án, anh tìm cách chạy trốn khỏi nhà tù và bị bắn chết.

Nhân vật Dill xây dựng trên hình tượng người bạn thời thơ ấu của Harper Lee -  Truman Capote

Truman Capote sống cạnh nhà Harper Lee với dì khi mẹ đi New York giống như Dill sống cạnh nhà Scout trong mùa hè. Cả hai đều là những “con mọt sách” và là những đứa trẻ hơi kỳ lạ, có trí tưởng tượng phong phú khi nghĩ ra những câu chuyện có tính chất ly kỳ.

Maycomb trong cuốn tiểu thuyết rất giống với quê hương của Harper Lee ở Monroeville, Alabama

Trong cuốn tiểu thuyết, Maycomb được miêu tả như là một hòn đảo giữa biển những cánh đồng bông vải và rừng khai thác gỗ và nơi đây rất giống với quê hương của nữ văn sĩ Mỹ.

Năm 2013, Harper Lee đã khởi kiện bảo tàng địa phương Monroeville vì đã lợi dụng danh tiếng, thu lợi nhuận bất hợp pháp từ sách của bà.

Tên thật của nhân vật Boo Radley là Arthur

“Boo” Bradley - người hàng xóm bí ẩn, sống ẩn dật mà bọn trẻ trong “Giết con chim nhại” vừa sợ vừa hứng thú tên thật là Arthur. Đây là nhân vật được nhà văn Harper Lee lấy cảm hứng từ một gia đình sống ngay dưới ngôi nhà mà bà đã lớn lên.

Tên thật của Scout là Jean Louise Finch

Scout - nhân vật chính của tiểu thuyết tên đầy đủ là Jean Louise "Scout" Finch. Scout là  người dẫn truyện, được xây dựng dựa vào chính bản thân tác giả “Giết con chim nhại” song chưa bao giờ, Harper Lee giải thích tại sao bà lại lấy tên nhân vật là Scout.

Scout và anh trai Jem luôn luôn gọi bố bằng tên - Atticus

Cô bé 6 tuổi và anh trai Jem luôn luôn nói về bố bằng tên gọi - Atticus. Điều này thể hiện sự tôn trọng người lớn tuổi - một cách xưng hô phổ biến ở các bang miền Nam nước Mỹ vào thời điểm đó.

Sự liên hệ với nhân vật Tom Robinson

Sự liên hệ nhân vật Tom Robinson với thực tế không rõ ràng như các nhân vật khác. Nhiều người đoán rằng nhân vật này được xây dựng từ một vài hình mẫu.

img
Nhân vật Tom Robinson (phải) trong bộ phim "Giết con chim nhại" vào năm 1962.

Khi nữ nhà văn Harper Lee lên 10, một người phụ nữ da trắng gần Monroeville tố cáo một thanh niên da đen hãm hiếp cô. Câu chuyện và vụ án được bố Scout tường thuật lại trên báo của ông.

Anh này bị buộc tội với mức án tử hình và chết trong tù vì lao phổi vào năm 1937. Đó là một trường hợp.

Trường hợp thứ hai là vào năm 1955, vào khoảng thời gian Harper Lee bắt đầu viết tiểu thuyết, một thiếu niên da màu khác có tên gọi Emmett Till đã bị giết hại vì hẹn hò với một người phụ nữ da trắng ở Mississippi.

Cuốn sách “Bóng ma màu xám”

Cuối tiểu thuyết, Scout được bố đọc truyện “Bóng ma màu xám”. Cô bé nhận ra rằng nhận vật chính trong câu chuyện là một người tốt - bị buộc tội oan. Atticus nói rằng: "Phần lớn mọi người đều tốt cả, Scout ạ, chỉ có điều con chưa nhận ra đấy thôi".

“Bóng ma màu xám” là một cuốn sách dành cho trẻ nhỏ - là một phần trong loạt sách phiêu lưu mà Harper Lee từng đọc khi bà còn là một đứa trẻ.

Cuốn tiểu thuyết từng bị “xem nhẹ”

“Giết con chim nhại” từng bị xem nhẹ và cho là chỉ bán được vài nghìn cuốn. Thế nhưng nó đã thành công ngoài sức tưởng tượng đến nỗi được tái bản đi tái bản lại kể từ lần xuất bản đầu tiên.

Giới phê bình thời đó cho rằng cuốn tiểu thuyết của Harper Lee chỉ là một cuốn tiểu thuyết hài hước và khá... nhạt. Chính nữ nhà văn cũng bày tỏ sự lo ngại khi nói: “Tôi lo rằng nó sẽ bị chết yểu bởi các nhà phê bình”.

Đặt tên con, cháu theo nữ nhà văn Harper Lee

Gregory Peck và Harper Lee trở nên thân thiết sau khi nam diễn viên đảm nhận vai Atticus trong bộ phim “Giết con chim nhại” vào năm 1962.

Bộ phim đã đem lại tên tuổi cho Gregory Peck với tượng vàng Oscar. Chính vì yêu quý nữ nhà văn Harper Lee mà đại minh tinh nước Mỹ trong những năm 40-60 đã đặt tên cháu trai là Harper Peck Voll.

Ngoài Gregory Peck, cặp đôi nổi tiếng Beckham - Victoria cũng đặt tên con theo tên nữ nhà văn nổi tiếng - Harper Beckham. Lý do là vì “Giết con chim nhại” là cuốn  sách mà Victoria thích nhất.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, tên của nữ nhà văn là Nelle. Người ta nhắc đến bà với cái tên Harper Lee nhiều hơn.

---

55 năm mới xuất bản cuốn tiểu thuyết tiếp theo sau “Giết con chim nhạn”, Harper Lee khiến độc giả yêu sách háo hức mong đợi với "Go Set a Watchman" - viết tiếp về nhân vật Scout khi cô bước vào tuổi trưởng thành. Đang có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc nữ nhà văn Mỹ ra sách mới. Có ý kiến cho rằng Go Set a Watchman là một sai lầm, cũng có ý kiến cho rằng bà bị ép in sách mới (?!)

Nhưng dù sao đi nữa, "Go Set a Watchman" cũng đang là chủ đề làm nóng các diễn đàn về sách và ít ra nó đã đã nằm trong top 10 cuốn sách được đặt trước của trang sách online BarnesandNoble, cho dù phải đến tháng 7 năm nay "Go Set a Watchman" mới chính thức được ra mắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem