dd/mm/yyyy

Hà Tĩnh: 10 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam được an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm

10 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm, Hà Tĩnh. Đây là một hoạt động ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nhằm tri ân những người con hy sinh vì hòa bình và hữu nghị giữa hai dân tộc.

Sáng 23/5, tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, lễ truy điệu và an táng 10 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. 

Đây là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu và hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

z4369443831972_378da6d0b1eaf3ec5b6023bd506f06a9.jpg

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh di chuyển hài cốt các liệt sỹ tới an táng tại các phần mộ.. Ảnh: PV.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

z4369444173983_372f618deca05ff14a26ce8ac693f72b.jpg

Các đại biểu dâng hương, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đọc điếu văn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ. 

Ông nhấn mạnh: Sự hy sinh anh dũng của các anh sẽ luôn sống mãi với non sông đất nước và là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả cho các thế hệ mai sau học tập.

z4369444975930_69a20bc203460e10132322e297e1f872.jpg

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV.

Ông Văn Vị Lay – Đen Phu Luâng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác đặc biệt tỉnh Bolykhămxay đã phát biểu: Nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sẽ khắc ghi muôn đời trong lịch sử cách mạng và ghi nhớ mãi mãi trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các bộ tộc Lào. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát, tìm kiếm, cất bốc các hài cốt liệt sỹ đang còn nằm lại tại mảnh đất 2 địa phương để về yên nghỉ với đất mẹ Việt Nam.

z4369445811908_4549f801561fe4b240f77dbbcd8920b3.jpg

Lễ truy điệu, an táng 10 liệt sĩ được diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa. Ảnh: PV.

Sau lễ truy điệu, 10 hài cốt liệt sỹ đã được an táng trang trọng ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm. Trước đó, từ ngày 18 - 22/5, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã sang Bolikhămxay để dự lễ truy điệu, cầu siêu và tiếp nhận hài cốt liệt sỹ. 

Chiều 22/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm liệt sỹ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tối cùng ngày, huyện Hương Sơn đã tổ chức lễ cầu siêu cho 10 liệt sỹ.

z4369466571488_1698b311b2461fdbac56e2406468c8ee.jpg

An táng các liệt sĩ hy sinh về yên nghỉ với đất mẹ. Ảnh: PV.

Đây là một hoạt động ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nhằm tri ân những người con hy sinh vì hòa bình và hữu nghị giữa hai dân tộc.

z4369518734254_2206777f74f854c05e98e1228bad89e1.jpg

Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh sang Bolikhămxay (Lào) đón các liệt sỹ về nước. Ảnh: PV.

Tập Thỏa