Chủ nhật, ngày 05/07/2026 20:00 GMT+7

10 ngày “thử lửa” của 182 tân binh cảnh sát cơ động Hà Nội

Lê Minh - Khánh Tài Chủ nhật, ngày 05/07/2026 20:00 GMT+7
Không còn là những chàng trai thư sinh, 182 tân binh tại Phòng Cảnh sát Cơ động Hà Nội đã trải qua 10 ngày "thử lửa" đầy khắc nghiệt. Những giọt mồ hôi rơi trên bãi tập, những bài học kỷ luật sắt đã bắt đầu tôi luyện nên những "lá chắn thép" tương lai của Thủ đô.

Tân binh cảnh sát cơ động Hà Nội

Các chiến sĩ nghĩa vụ nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát cơ động - Công an TP.Hà Nội vừa hoàn thành khoá huấn luyện 10 ngày nâng cao về võ thuật, kỹ chiến thuật và báo cáo kết quả huấn luyện thành công. Đây là 182 công dân nhập ngũ tháng 2/2026 vừa qua.
Buổi báo cáo kết quả huấn luyện diễn ra tại số 54 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) vào ngày 4/7. Các tân binh được huấn luyện bởi Đội Cảnh sát đặc nhiệm với phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc".
Các bài tập đội hình khiên được luyện tập rất kỹ, đây được coi là "xương sống" trong xử lý các vụ việc tập trung đông người.
Thế trận phòng ngự, khiên khép kín. Người phía trước che chắn, người phía sau tì vai áp lực lên, cả khối chuyển động như một cơ thể. Ngoài ra còn có các bài cơ động truy đuổi, giải tán đám đông giả định…
Nguyên tắc nằm lòng là không ai được lùi khi đồng đội còn đứng.
Đội hình luyện tập của các tân binh vừa trải qua 10 ngày khổ luyện tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Hà Nội.
Một nội dung quan trọng nữa là sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phần gắn liền với chức trách của một lực lượng vũ trang.
Các chiến sĩ bồng súng, hành quân ra thao trường.
 Đội hình tiến công ở tư thế thấp, mũi súng hướng thẳng về phía trước. Từng động tác giương súng, hạ thấp trọng tâm được thực hiện đồng loạt theo khẩu lệnh.
Các tư thế di chuyển, nằm bắn được thực hiện thuần thục.
Cận cảnh một chiến sĩ ngắm bắn. Đường ngắm rất điềm tĩnh và tập trung.
Trong tất cả các phần tập luyện trong 10 ngày qua, nội dung võ thuật Công an nhân dân chuyên sâu chiếm phần lớn thời lượng.
Theo cán bộchỉ huy, mỗi thế đánh đều nhắm tới một tình huống có thật ngoài đường phố, khi người chiến sĩ phải khống chế được đối tượng mà vẫn giữ an toàn cho mình, cho dân và cho chính người bị bắt giữ.
Một chiến sĩ tước vũ khí nóng trên tay đồng đội đang đóng vai đối tượng manh động.
Hàng loạt kỹ năng khác nhau được tập luyện, điển hình nhất là thế khóa tay, bẻ khớp, đưa "đối tượng" về tư thế bị khống chế. Đây là kỹ năng sát sườn với công việc hằng ngày của cảnh sát cơ động, đòi hỏi vừa đủ mạnh để chế ngự, vừa đủ tỉnh để không gây thương tích ngoài ý muốn.
Khi các buổi tập chuyển sang các miếng đánh khó, cán bộ huấn luyện ra sân thị phạm, tân binh đứng vòng ngoài dõi theo. Các đòn dứt khoát, trôi chảy...
Theo Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Hà Nội, các tân binh, chiến sĩ nghĩa vụ sẽ được phân công về những đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc đúng người, đúng việc, hợp với năng lực và sở trường. Đồng thời yêu cầu ưu tiên bố trí vào các vị trí trực tiếp chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, để người lính được tôi luyện trong môi trường thực tiễn. Với các tổ, đội làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, yêu cầu là bố trí đúng phương án đã duyệt, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, "không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.