Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tờ Huffington Post đã lọc ra danh sách những nghệ sĩ đắt giá nhất tại cuộc đấu giá. Nhìn lại lịch sử các cuộc đấu giá tranh trong suốt thời gian 10 năm qua, và nhìn vào tác phẩm của cả các nữ nghệ sĩ còn sống hay đã qua đời, nữ nghệ sĩ Georgia O'Keeffe vẫn là người “đắt giá” nhất. Tác phẩm “Jimson Weed/White Flower No. 1” của O'Keeffe bán năm 2014 đã thu về số tiền khá lớn, 44 triệu USD.
Sau đây là danh sách 10 nữ nghệ sĩ “đắt giá” nhất tại các phòng tranh bán đấu giá trong thời gian từ năm 2005-2015 cùng với những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của họ:
Nữ nghệ sĩ Georgia O'Keeffe với tác phẩm “Jimson Weed/White Flower No. 1”, thu về hơn 900 tỉ đồng. Bức tranh đã được bán cho một người mua ẩn danh, mức giá này cao gấp 4 lần mức giá ước tính ban đầu. Đây cũng là bức tranh vẽ của một họa sĩ nữ đắt nhất trong lịch sử. Một bức tranh khác của bà có tên là “White Calla Lily” (1927) được bán với số tiền gần 9 triệu USD trong một cuộc bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby New York năm nay.
Joan Mitchell là nữ nghệ sĩ đắt giá thứ 2 trong danh sách với việc tác phẩm “Untitled” (1960) được bán với giá 12 triệu USD (khoảng hơn 272 tỉ đồng). Tác phẩm của cô luôn giành được giá cao tại các cuộc đấu giá, là bằng chứng đảm bảo cho tên nghệ sĩ đứng hàng đầu trong danh sách này.
Nghệ sĩ trẻ Berthe Morisot cùng với bức tranh của mình “Après le déjeuner” (1881) đã lập kỷ lụcvào năm 2013 khi nó được bán với giá 11 triệu USD tại phòng bán đấu giá danh tiếng Christie London.
Nữ nghệ sĩ Natalia Sergeevna Goncharova đã lập kỷ lục với việc bán tác phẩm “Les fleurs” (1912) tại phòng bán đấu giá Christie London vào ngày 24.6.2008 với giá 10,8 triệu USD.
Nghệ sĩ Louise Bourgeois có mặt trong danh sách nhờ tác phẩm điêu khắc bằng đồng có tên “Spider” (1996), bán tại nhà đấu giá Christie's ở New York (Mỹ) với số tiền 10,7 triệu USD vào năm 2011.
Việc bán được tác phẩm Bluewald (1989) với giá 9,8 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở New York (Mỹ) hồi tháng 5 đã đưa tên nữ nghệ sĩ Cady Noland vào danh sách.
Nữ họa sĩ Tamara de Lempicka nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật vẽ chân dung, trong đó tác phẩm “Le Rêve (Rafaëla sur fond vert)” (1927) được bán tại nhà đấu giá Sotheby tại New York (Mỹ) vào năm 2011 với giá 8,5 triệu USD. Cô cũng được biết đến là một nghệ sĩ yêu thích của nữ diễn viên Madonna.
Nữ nghệ sĩ điêu khắc Camille Claudel có tác phẩm “The Waltz” (thực hiện năm 1892, đúc năm 1893) được bán với giá 8 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby tại London, Anh vào năm 2013.
Nữ nghệ sĩ Yayoi Kusama xác lập tên tuổi tại các cuộc đấu giá khi bán được tác phẩm “White No. 28” (1960) tại nhà đấu giá Christie's ở New York (Mỹ) vào năm 2014 với giá tiền 7 triệu USD. Tuy nhiên, số lượng lớn các tác phẩm của bà được bán ra gần đây tại các cuộc bán đấu giá mới duy trì được sự nổi tiếng lâu dài của bà tại các buổi đấu giá.
Nữ nghệ sĩ Barbara Hepworth có tác phẩm “Figure for Landscape” (1960) bán năm 2014 tại nhà đấu giá Christie's London với giá 7 triệu USD, đã giúp tên tuổi nhà điêu khắc “đắt giá” hơn tại các cuộc đấu giá.