100 tỷ USD
-
The Telegraph cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét một dự luật chi tiêu "làm một lần" để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine cho đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo nhằm nỗ lực vượt qua sự bế tắc với đảng Cộng hòa.
-
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê duyệt các cải cách về quản lý vốn giúp khai mở 100 tỷ USD vốn tài trợ mới trong thập niên tới nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng đồng thời và chồng chéo trong khu vực.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov ước tính viện trợ quốc phòng trực tiếp cho Kiev cho đến nay là 100 tỷ USD.
-
TikTok cho biết sẽ tăng gấp đôi số tiền đầu tư cho khu vực Đông Nam Á - lên đến hàng tỷ USD - nhằm thúc đẩy thương mại điện tử trong bối cảnh toàn cầu tăng cường giám sát an ninh dữ liệu.
-
Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số trở thành ngành đi đầu trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm gấp 2,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Thu hút đầu tư từ nước ngoài vào công nghiệp công nghệ số đạt 25 tỷ USD...
-
Hôm 9/1, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine tuyên bố việc tiếp tục trang bị vũ khí cho quân đội Kiev sẽ khôi phục “hòa bình và an ninh” ở châu Âu. Cùng ngày, một quan chức Nga lên tiếng cảnh báo nguyên nhân đằng sau cuộc xung đột Ukraine.
-
Đa số người dân Mỹ dự đoán 2023 là một năm khó khăn về kinh tế cũng như chia rẽ chính trị trong nước.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết khối quân sự do Mỹ đứng đầu đang làm mọi cách để hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga.
-
Tính đến hết tháng 11, kim ngạch xuất nhập khẩu của TP.HCM đạt xấp xỉ 101,6 tỷ USD, đây cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước có kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 100 tỷ USD.
-
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2022 quy mô nền kinh tế Việt Nam (GDP) dự báo đạt 413,8 tỷ USD, đứng thứ 5 ASEAN, 14 châu Á và nền kinh tế 37 thế giới.