dd/mm/yyyy

1.500 tấn thịt lợn Nga đổ bộ vào Việt Nam, sẽ phân phối ở đâu?

Đã có gần 1.500 tấn thịt lợn của Tập đoàn Miratorg (Nga) cập cảng Việt Nam, đã làm xong thủ tục kiểm dịch, chuẩn bị thông quan và tung ra thị trường.

Theo thông tin mới nhất của Bộ NNPTNT, đã có gần 1.500 tấn thịt lợn của Tập đoàn Miratorg (Nga) đã cập cảng Việt Nam (cảng Cát Lái, cảng Hải Phòng, cảng Phước Long). Tất cả số lô thịt này đã làm xong thủ tục kiểm dịch, chuẩn bị thông quan.

Ngoài ra, Tập đoàn Miratorg cũng đã chuyển thêm 2.000 tấn thịt lợn xuống tàu để nhập về Việt Nam trong thời gian tới.

Hiện, đã có 15 doanh nghiệp tham gia nhập, phân phối thịt lợn của Miratorg; trong đó, Công ty TNHH Nhiêu Lộc chiếm số lượng lớn nhất với trên 1.100 tấn.

1.500 tấn thịt lợn Nga đổ bộ vào Việt Nam, sẽ phân phối ở đâu? - Ảnh 1.

Dây chuyền sản xuất thịt lợn hiện đại của Miratorg. Ảnh: Miratorg. 

Trước đó, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, đại diện tập đoàn này khẳng định có thể đáp ứng nhu cầu thịt lợn mà Việt Nam đang cần với chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Doanh nghiệp này kỳ vọng năm 2020 sẽ xuất được sang Việt Nam 50.000 tấn thịt lợn và số lượng sẽ tăng dần trong những năm tiếp theo.

Theo số liệu từ Cục Thú y, tính đến ngày 15/3, Việt Nam đã nhập khẩu gần 25.300 tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn, tăng 205% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nguồn nhập khẩu từ Canada 29,35%, Đức 19,43%, Ba Lan 11,83%, Brazil 9,98%, Hoa Kỳ 5,53%.

Bộ NNPTNT cho biết, ngoài thúc đẩy tái đàn, việc đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng thịt lợn được xem là giải pháp để giảm áp lực nguồn cung trong nước, từ đó đưa giá heo hơi về mức hợp lý, đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng và người chăn nuôi.

Trong khi đó, công tác tái đàn lợn cũng đang được ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và người dân nỗ lực triển khai.

Từ tháng 01/2020 (sau khi dịch qua giai đoạn cao điểm vào tháng 7/2019, các địa phương bắt đầu tổ chức tái đàn) đã có sản phẩm của lợn nuôi tái đàn với tổng đàn lợn hiện tại gần 24 triệu con (tăng hơn 2 triệu con so với tháng 12/2019).

Tổng đàn lợn nái sinh sản có 2,62 triệu con (không bao gồm 110.000 con lợn ông bà và cụ kỵ), dự kiến tăng trưởng đàn nái là 0,5%/tháng (6%/năm), đến cuối năm 2020 đạt khoảng 2,9 triệu con, trung bình tổng đàn nái cả năm 2020 là 2,76 triệu con.

Với khả năng sản xuất bình quân 18 lợn con cai sữa/nái/năm, tỷ lệ lợn nuôi sống đến xuất chuồng là 90% và trọng lượng lợn hơi xuất chuồng bình quân 86kg/con.

Tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm 2020 là 3,9 triệu tấn (tăng 18,4% so với năm 2019 và tăng 2,1% so với năm 2018).

Các các doanh nghiệp chăn nuôi lớn (17 doanh nghiệp) có tổng đàn lợn giống ông bà tăng trung bình 8,24%; tổng đàn lợn thịt, lợn choai của các doanh nghiệp trong Quý I/2020 dự kiến là 3,82 triệu con, tăng 17% so với số lượng lợn vào tháng 12/2018.

Khánh Nguyên