16 người ngộ độc do ăn cá bống vân mây

Thứ hai, ngày 25/04/2011 12:22 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Liên quan đến vụ 16 người dân bị ngộ độc nặng sau khi ăn cá lạ ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế hôm 21.4 (NTNN đã đưa tin), ông Nguyễn Đình Lập - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc cho biết, qua xác minh, cá lạ là cá bống vân mây.
Bình luận 0

Theo ông Lập, cá bống vân mây là sinh vật tập trung độc tố ở da, tương tự cá nóc. Đây là loài cá có nhiều ở Thừa Thiên- Huế cũng như các vùng nước lợ khác.

Đặc điểm nhận dạng của cá bống vân mây là thân ngắn và tròn, màu nâu đỏ, mỗi bên có 4 vệt đen hình đám mây.

Cách đây 5 năm, cũng từng có một người dân xã Phú An, huyện Phú Vang của tỉnh Thừa Thiên- Huế thiệt mạng vì ăn loài cá này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem