18 con voi chết hàng loạt cạnh nhau vì sét đánh

Đăng Nguyễn - Newsweek Chủ nhật, ngày 16/05/2021 00:55 AM (GMT+7)
Giới chức bảo tồn động vật hoang dã ở Ấn Độ hết sức sửng sốt khi có mặt tại hiện trường, nhìn thấy xác của 18 con voi nằm la liệt gần nhau.
Bình luận 0

img

Voi chết hàng loạt ở Ấn Độ vì sét đánh.

Theo tờ The Hindu, những con voi chết hàng loạt sống ở rừng phòng hộ Kandali, bang Assam. Trưởng ban quản lý động vật hoang dã bang Assam, M.K. Yadava nói: “Chúng tôi phát hiện 18 con voi chết và sét đánh rất có thể là nguyên nhân”.

“Chuyện động vật bị sét đánh chết đã từng xảy, nhưng chưa bao giờ với quy mô lớn như sự việc vừa qua”, ông Yadava nói.

Trả lời trên tờ Press Trust of India (PTI), giám đốc cơ quan bảo tồn động vật hoang dã ở bang Assam, Amit Sahay nói các nhân viên tận mắt nhìn thấy xác 18 con voi được chia làm hai nhóm.

“14 con chết ở trên đỉnh đồi và 4 con còn lại chết ở bên dưới”, ông Sahay cho biết.

img

Tổng cộng có 18 con voi bị sét đánh chết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, những con voi chết do điện giật. Các nhân viên cơ quan bảo tồn động vật hoang dã tiếp tục khám nghiệm để tìm hiểu chính xác nguyên nhân trong ngày 14.5.

Những hình ảnh và video về xác voi bị sét đánh được chia sẻ trên mạng xã hội ở Ấn Độ sau khi sự việc xảy ra.

Sarbananda Sonowal, cựu quan chức bang Assam, nói rằng sự việc là điều không may. “Đây là tổn thất vô cùng to lớn với môi trường hoang dã và đa dạng sinh thái bang Assam”, ông Sonowal nói.

Ấn Độ là nơi sinh sống của gần 30.000 con voi, với 60% là giống voi châu Á hoang dã. Theo thống kê năm 2017, Assam có khoảng 5.719 con voi, là bang có số lượng voi hoang dã sinh sống lớn thứ hai ở Ấn Độ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem