2 người chết, 1 người mất tích khi tắm biển ở Quy Nhơn

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 19/07/2018 10:10 AM (GMT+7)
Chứng kiến 2 người bạn trong nhóm bị sóng lớn cuốn ra xa, anh Phạm Quốc Toàn (18 tuổi) lao ra ứng cứu thì bất ngờ lâm nạn.
Bình luận 0

Sáng nay (19.7), lực lượng chức năng tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ 2 người chết và 1 người mất tích sau khi tắm biển Quy Hòa (TP.Quy Nhơn).

Theo đó, thi thể của hai thanh niên Nguyễn Nam Như Nhật (18 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) và Phạm Quốc Toàn (18 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) đã được tìm thấy, còn Nguyễn Ngọc Tú (21 tuổi, phường Bùi Thị Xuân) vẫn đang mất tích ngoài biển.

img

Lực lượng cứu hộ băng qua ghềnh đá trong đêm để tìm nạn nhân mất tích.

Theo lời kể của em Trần Nguyễn Anh Hoàng (16 tuổi, xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn), lúc 13h chiều 18.7, nhóm thanh niên 5 người gồm cả nam lẫn nữ đến bãi biển Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) để dạo chơi. Đến 16h cùng ngày, 3 người trong nhóm xuống tắm biển thì 2 người bị sóng cuốn trôi ra xa.

“Anh Nhật và anh Tú ra tắm trước, em đứng sát mép nước biển chơi. Tắm một lúc thì hai anh bị sóng cuốn rồi đưa tay ra dấu hiệu kêu cứu. Thấy vậy, Toàn ngồi trên bờ chạy ra cứu cũng bị sóng cuốn luôn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng 1 phút thì sóng đã cuốn trôi 3 thành viên trong nhóm”, em Hoàng nhớ lại.

Ngay sau sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Bình Định, BĐBP tỉnh, chính quyền và người dân phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) đã huy động người, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại ngay trong đêm.  Đối với hai thi thể được tìm thấy, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục và bàn giao cho người nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem