200 cảnh sát vây bắt “cát tặc” khai thác trộm tiền tỷ mỗi ngày

Thứ hai, ngày 10/11/2014 08:49 AM (GMT+7)
Đích thân Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã chỉ đạo các lực lượng của Bộ Công an và Công an Hà Nội khẩn trương triệt phá đường dây “cát tặc” quy mô lớn trên sông Hồng, khai thác trộm mỗi ngày tới 2.000m3 cát, tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

img

 Công an TP.Hà Nội bắt một vụ "cát tặc" trên sông Hồng, đoạn gần cầu Nhật Tân. Ảnh: ANTĐ

Ngày 8.11, các lực lượng của Cục Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát cơ động của Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội bao vây, triệt phá hoạt động khai thác cát trái phép có quy mô lớn trên sông Hồng, đoạn đi qua huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Từ tố giác của người dân địa phương về việc khai thác cát trái phép dưới sự bảo kê một băng nhóm tội phạm, qua thời gian trinh sát, sáng 8.11, gần 200 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã bất ngờ đột kích, bắt tại chỗ 20 tàu khai thác và 16 tàu chuyên chở trong lúc đang hoạt động khai thác cát trái phép. Một số đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ tại chỗ.

Trong vụ đột kích, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều sổ sách ghi chép chi tiết số lượng cát đã được khai thác cùng một số hung khí.

Ước tính ban đầu, mỗi ngày “cát tặc” khai thác khoảng 2.000m3 cát dưới lòng sông Hồng, với giá trị tương đương khoảng 1 tỷ đồng.

Được biết, đích thân Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát đường thủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng lực lượng công an địa phương nhanh chóng thực hiện chuyên án triệt phá đường dây “cát tặc” quy mô lớn trên sông Hồng.

(Theo Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem