Cuộc sống 3 năm mặc một chiếc áo của Châu Tinh Trì
Châu Tinh Trì bị đánh giá là "trầm lặng như một cái cây đang khô héo theo năm tháng". Vua hài Hong Kong luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, mộc mạc.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhằm tìm ra các giải pháp nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai tới công tác giảm nghèo bền vững, ngày 20/9, Báo Dân Việt/Nông thôn ngày nay, đã tổ chức tọa đàm "Tác động của biến đổi khí hậu đến giảm nghèo bền vững và cách thích ứng".
Tọa đàm có sự tham gia của hai vị khách mời là PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển môi trường) và chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy.
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề
Nhận định về những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với công cuộc giảm nghèo bền vững hiện nay tại Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Đình Thọ cho biết, có thể dễ dàng nhận thấy, nhiệt độ ngày càng tăng, các cơn bão ngày càng mạnh, lũ lụt ngày càng nghiêm trọng và dày hơn trước.

“Ảnh hưởng của các cơn bão đối với cả người dân thì ngày càng nghiêm trọng, không chỉ ở vùng đồng bằng, vùng ven biển mà kể cả vùng núi và vùng trung du bị ảnh hưởng rất lớn của hoàn lưu sau mỗi một trận bão”.
Theo thông tin từ Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tại khu vực miền núi phía Bắc, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, ảnh hưởng tới công cuộc xóa đói giảm nghèo, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Giai đoạn 2010 - 2020, tổng thiệt hại do biến đổi khí hậu, thiên tai ở khu vực này lên tới hơn 16.000 tỷ đồng.
Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên phạm vi toàn quốc cho thấy, xét theo các vùng, trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất, chiếm 18,2%. Trong đó, riêng 10 tỉnh miền núi phía Bắc có tổng số hộ nghèo và cận nghèo đa chiều là hơn 465.000 hộ.
Đơn cử, theo đánh giá của Chính phủ tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024, tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 (Yagi) gây ra ước tính sơ bộ trên 50.000 tỷ đồng. Đợt mưa lũ lịch sử này đã làm tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2024 giảm khoảng 0,15% so với kịch bản tăng trưởng đạt 6,8 - 7%.
Đối với các địa phương vùng DTTS và miền núi, nhất là các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nguy cơ gia tăng hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hiển hiện. Đất sản xuất bị vùi lấp; mô hình sinh kế, cây trồng, vật nuôi bị cuốn trôi; sự thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản sau mưa lũ của đồng bào các dân tộc gia tăng… kéo tụt kết quả giảm nghèo của các địa phương.
Những tác động của biến đổi khí hậu đến giảm nghèo bền vững bao gồm:
Tác động đến sản xuất nông nghiệp: Biến đổi khí hậu làm thay đổi thời tiết, mùa vụ, và sự phân bố của các nguồn nước, dẫn đến giảm sản lượng và chất lượng cây trồng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và sinh kế của người nông dân nghèo.
Tác động đến nguồn nước: Biến đổi khí hậu làm giảm nguồn nước ngọt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Điều này đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực nông thôn, nơi người dân phụ thuộc vào nguồn nước ngầm và nước mặt.
Tác động đến sức khỏe: Biến đổi khí hậu làm tăng sự phát triển của các loại bệnh dịch, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm. Người nghèo thường không có đủ nguồn lực để tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao, khiến họ dễ bị tổn thương hơn.
Tác động đến cơ sở hạ tầng: Biến đổi khí hậu làm tăng cường độ và tần suất của các thiên tai như bão, lũ, và hạn hán. Điều này gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, nhà cửa, và tài sản của người nghèo...
Cần chính sách phù hợp giúp người nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu
Chia sẻ tại Tọa đàm, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy cho biết, những người nông dân, ngư dân đang phải đối mặt với nhiều gánh nặng do biến đổi khí hậu gây ra, trong khi lại không có “vũ khí” nào chống lại “giống như những người leo núi mà chân lại không mang giày”.
Ông Thủy chỉ ra, thứ nhất, người nông dân thiếu nguồn lực để thích ứng với biến đổi khí hậu; Thứ hai nữa là đói thông tin để tránh được những nguy cơ khi biến đổi khí hậu và thứ ba là những yếu tố khách quan mà sức người không thể chống lại được.
Theo ông Thủy, để có nguồn lực để người nông dân nói chung và người nghèo nói riêng chống lại được thiệt hại do biến đổi khí hậu thì cần phải có vốn.
“Cho dù người dân nghèo có đi vay của các tổ chức tín dụng thì cũng không vay được nhiều. Do tiền ít nên từ chi phí đầu vào của sản xuất, từ giống cây, giống con, thức ăn chăn nuôi, phân bón cây… đều không quá chất lượng, đương nhiên năng suất không thể quá cao. Khi thu hoạch cần thuê nhân công không đủ tiền nên thu hoạch không kịp, nhất là khi có mưa bão dẫn đến thiệt hại. Đầu tư chuồng trại cũng không quá tốt, dễ bị bão lũ “thổi bay”…
Nguồn lực nữa là phương tiện sản xuất của người nghèo cũng ít, công cụ thô sơ, năng suất lao động thấp, không thể cạnh tranh với thị trường, với người khá giả. Nếu có sản phẩm bán ra ngoài thì cũng chri có thể nằm ở phân khúc rẻ tiền nhất và loan quanh gần nhà vì chúng có chất lượng không cao hoặc do sâu bệnh, hoặc có hình thức đóng gói không tốt…
Cũng vì thiếu thông tin nên người nghèo vẫn lọ mọ ở những lối mòn, không biết vị trí của mình đang ở đâu, các chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho người nghèo rất nhiều nhưng họ cũng không biết mình có được hưởng thụ hay không và làm thế nào để hưởng thụ, làm thế nào để biến những sự trợ giúp đấy thành cơ hội thoát nghèo…
Tôi cũng cảm giác như là họ đi vào rừng nhưng không có bản đồ và không gặp người để hỏi đường – đường về sản xuất, khoa học kỹ thuật, thị trường tiêu thụ… Chính vì vậy, người nghèo không làm chủ được sản xuất, sản phẩm mà mình làm ra…
Như vậy, người nghèo luôn nằm trong vòng luẩn quẩn là không có tiền thì nghèo mà muốn có tiền phải có sản phẩm bán ra nhưng sản phẩm lại có giá trị kém, ít tiền… Vậy là họ rơi vào vòng luẩn quẩn thiếu vốn, đầu tư sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng con giống thấp… sản phẩm không chất lượng, ít tiền, không có tiền đầu tư…”.

PGS Nguyễn Đình Thọ cũng nhấn mạnh, người nông dân nói chung và người nghèo nói riêng cần có các chính sách thích hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu, tránh vòng luẩn quẩn rơi vào đói nghèo.
Họ không đủ năng lực để tự mình có thể ứng phó với những thay đổi về khí hậu, thay đổi về nhiệt độ khiến đất đai hạn hán, đồng ruộng bị xâm nhập mặn mà cần có sự giúp đỡ, cần có chính sách để ưu tiên, để tạo điều kiện.
Trước hết, họ cần trước hết là nguồn tài chính xanh. Thứ hai là chúng ta phải có công nghệ xanh và thứ ba là tăng cường năng lực xanh. Như vậy có thể giúp người nghèo thay đổi cách thức canh tác trong nông nghiệp, hạn chế ảnh hưởng của tác động biến đổi khí hậu.
“Tôi lấy ví dụ, trước đây ở Đồng bằng sông Cửu Long, nông dân có thể trồng lúa, nhưng bây giờ nếu như nước bị xâm nhập mặn thì họ phải tìm cách ứng phó bằng cách nuôi tôm ở ruộng lúa trước đây – một cách hoàn hảo để thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nhưng nếu như họ không có kiến thức, họ không được hỗ trợ về mặt công nghệ, không có cái sự hỗ trợ về mặt tài chính thì chắc chắn là không biết cách để huy động được nguồn tài chính, không đủ kiến thức hay công nghệ để thay đổi cách sản xuất.
Do đó, đối với người nghèo, chúng ta cần có chính sách hỗ trợ, ưu đãi, quan tâm tới người nghèo và người yếu thế trong xã hội. Chúng ta cũng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo, hướng dẫn để cho người nghèo họ có thể định hình lại công việc, nghề nghiệp, nuôi con gì, trồng cây gì trước bối cảnh của biến đổi khí hậu.
Họ cần phải hiểu được là việc cần phải thay đổi trước tác động của biến đổi khí hậu và sự hỗ trợ của Nhà nước giúp họ thay đổi nghề nghiệp, thay đổi việc làm, thay đổi công nghệ như thế nào?", PGS Thọ phân tích.
Từ chỗ phụ thuộc vài ngư nghiệp truyền thống, xã Long Hải, TPHCM (địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) đang chuyển sang mô hình sinh kế đa giá trị. Bí thư Đảng ủy xã Long Hải Huỳnh Sơn Tuấn chia sẻ những bước đi nhằm đa dạng nguồn thu, xây dựng nông nghiệp an toàn và mở rộng du lịch trải nghiệm.
Châu Tinh Trì bị đánh giá là "trầm lặng như một cái cây đang khô héo theo năm tháng". Vua hài Hong Kong luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, mộc mạc.
HLV Kim Sang-sik bất ngờ nổi giận với học trò; HLV Nagelsmann dè chừng Ecuador; Ronaldo và Messi có thể chạm trán nhau ở World Cup 2026; Hậu vệ Tottenham từng bị đe doạ bằng súng; Scholes chỉ trích HLV Amorim huỷ hoại Mainoo.
Kim Thái Tông Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi là vị hoàng đế nhà Kim đã tiêu diệt nhà Bắc Tống và cũng chính là người đã chỉ dụ phế hai hoàng đế Bắc Tống là Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông làm thứ nhân ngày 20 tháng 3 năm 1127.
Những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga đã hầu như không làm suy giảm khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu của Nga. Trái lại, những cuộc tấn công này còn có thể giúp Điện Kremlin hưởng lợi nhờ giá dầu tăng cao, theo National Interest.
Nhạc sĩ Thanh Bùi, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Embassy Education và Soul Institute of Arts cho rằng ở Việt Nam, người có tài năng chưa chắc đã thành công, vì đằng sau họ chưa có bệ phóng đúng chuẩn đào tạo quốc tế. Chính vì thế, anh không chỉ mở học viện nghệ thuật mà còn mở ra lộ trình giáo dục nghệ thuật đa lĩnh vực chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.
Lý Hoàng Nam cùng cặp đôi Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân vừa tạo kỳ tích giành 2 ngôi quán quân nội dung đơn và đôi nam tại PPA Tour Hàng Châu 2025.
Tờ Wall Street Journal bình luận rằng chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ đã đảo ngược lịch sử, trong đó không còn đề cập đến Trung Quốc và Nga là đối thủ chiến lược nữa, và những ngôn từ gay gắt và cực đoan nhất được nhằm vào các nước châu Âu.
Theo luật sư, một điểm mới đáng chú ý trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay là có thể xét xử vắng mặt đối với người đang bị truy nã, làm cơ sở để bản án có hiệu lực pháp luật, phối hợp với các quốc gia để tiến hành dẫn độ người phạm tội về Việt Nam chấp hành án.
Để giúp người nông dân bán các sản phẩm nông sản đặc hữu, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng tiktoker Đại Bắc Kạn tổ chức phiên livestream bán hàng trong Ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản xã Bạch Thông năm 2025.
Những câu hát Páo Dung ngọt đến mềm môi, những đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm trăn trở… Tan hội, câu Páo Dung lại thủ thỉ theo về trong những nếp nhà của người Dao, giữa lưng chừng núi.
Phụ nữ hiện đại không chỉ tìm kiếm một nơi để chăm sóc sắc đẹp, họ tìm một điểm tựa tin cậy, nơi tôn trọng nhu cầu, thấu hiểu cơ thể và đồng hành lâu dài. Giữa thị trường đang thay đổi nhanh chóng, Thẩm mỹ Suria được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ cách tiếp cận nhẹ nhàng, khoa học và tập trung vào sự an tâm của từng cá nhân.
Chiều 6/12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Gặp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp có thể nhận được khoản tài sản bất ngờ thông qua một số khoản đầu tư ổn định, giúp tài sản của họ liên tục tích lũy.
Tác giả Bùi Mai Hạnh, người chắp bút cuốn "Lê Vân yêu và sống", viết hồi ký riêng, kể về hành trình "xé bỏ" lớp mặt nạ mà xã hội vô hình áp lên mình.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Thiện để điều tra hành vi Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong quá trình mở rộng vụ án liên quan Lê Trung Khoa.
Đó là nhận định của Phó Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo (VTV), nhà báo Trịnh Quốc Đông – thành viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III năm 2025 với PV Dân Việt về chất lượng tác phẩm dự giải năm nay, cách tác giả tiếp cận chủ đề chuyển đổi số và những kỳ vọng cho mùa giải 2026.
Từ bỏ công việc hướng dẫn viên du lịch tại TPHCM, anh Huỳnh Văn Thuận (39 tuổi) trở về quê nhà Cần Thơ và bắt đầu hành trình lập nghiệp đầy mạo hiểm với mô hình nuôi cà cuống-một trong các con đặc sản có "nguy cơ tuyệt chủng" và đã "tuyệt chủng" ở nhiều vùng quê.
Sau khi gia nhập CLB CAHN, trung vệ Việt kiều Adou Minh đã nhanh chóng hoà nhập và thường xuyên được HLV Alexandre Polking tin dùng.
Khả năng Ukraine thất bại ngày càng tăng đã trở thành cơn ác mộng chính trị đối với cả Liên minh Châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hậu quả là hiển nhiên đối với mọi thủ đô lớn: một thất bại chiến lược ở Đông Âu sẽ gây ra những cú sốc kinh tế, thể chế và quân sự lan rộng khắp hệ thống phương Tây - theo bình luận của báo Nga Pravda.
Những chia sẻ từ giáo viên, học viên và bộ đội biên phòng cho thấy nỗ lực, kiên trì giúp bà con biết chữ, tiếp cận thông tin và cải thiện sinh kế trong bối cảnh chuyển đổi số.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Mấy ngày nay, bà con nông dân xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng (địa phận huyện Vĩnh Bảo trước đây) hối hả đón con nước lên, nhà nào cũng huy động tối đa nhân lực mang đồ đi "săm rươi"-vớt con rươi, con đặc sản ví như "của hiếm trời cho". Nước rút, con rươi nổi lên dày đặc như vỏ trấu, dùng săm vớt lên, thương lái đã đứng sẵn chờ mua trên bờ.
Nhiều cây cổ thụ hoành tráng là các trà hàng trăm tuổi được Ban tổ chức Lễ hội trà quốc tế năm 2025 trưng bày tại quảng trường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng) thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Sáng 6/12, UBND xã Tả Lèng (Lai Châu) tổ chức khai mạc lễ hội đua ngựa lần thứ I, năm 2025 với chủ đề “Vó ngựa trên PuTaLeng”.
Nông dân Hoàng Văn Tòng, dân tộc Nùng là điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh Khánh Hòa.
Huyền sử của đất Việt, nổi bật một cái tên từng khiến cả đế chế hùng mạnh phương Bắc phải nể phục: Lý Ông Trọng, vị tướng khổng lồ của Giao Chỉ, người được Tần Thủy Hoàng gả công chúa và trọng dụng như trụ cột quân sự. Từ chiến địa Hung Nô đến đình Chèm bên bờ sông Hồng, câu chuyện về phò mã nhà Tần mang dòng máu Việt vẫn sống mãi như một biểu tượng và bản lĩnh người Việt thuở xưa.
Nghề dạy học không chỉ đòi hỏi tri thức mà còn là đạo đức và trách nhiệm. Vậy giáo viên có được lợi dụng chức danh nhà giáo cho mục đích cá nhân hay không? Luật sư Cao Thanh Tâm – Giám đốc Công ty Luật CTT Piper Việt Nam đã có chia sẻ cụ thể.
U22 Lào dù chơi rất nỗ lực, thậm chí có bàn mở tỷ số nhưng cuối cùng đã thua U22 Malaysia với tỷ số 1-4 và khiến U22 Việt Nam chịu áp lực đáng kể.
"Bóng hồng" Lê Chúc An là một trong những thành viên của đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 33. Dù mới 17 tuổi nhưng tài năng này đã dạn dày bản lĩnh và trở thành niềm hy vọng lớn khi ra đấu trường quốc tế.
Thời tiết gây bất lợi mùa màng, nhưng việc Philippines tái nhập khẩu gạo từ tháng 1/2026 chỉ là đồn đoán?. Ở Philippines, bất lợi về thời tiết, dù thiệt hại đối với diện tích trồng lúa cao hơn so với dự báo trước đó, nhưng phần lớn vùng trồng lúa trọng điểm không bị ảnh hưởng. Bộ Nôn nghiệp quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới ban hành khuyến cáo, rằng nhu cầu nhập khẩu gạo trong quý I/2026 sẽ giảm đáng kể.