3 quan chức TQ bị phạt nặng vì nuôi 8 con hổ làm thú cưng

Phương Đăng Thứ năm, ngày 19/03/2015 14:41 PM (GMT+7)
Ba quan chức ở thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc bị phạt gần 500 USD vì nuôi 8 con hổ Siberia quý hiếm trong nhà làm thú cưng. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi một con hổ cưng 7 tháng tuổi bất ngờ rơi xuống đất từ mái của tòa nhà 11 tầng.
Bình luận 0
Con hổ này đã chết sau khi sổ lồng và nhảy xuống đất từ mái của tòa nhà 11 tầng, tờ The Beijing News đưa tin.
 
Ba quan chức Trung Quốc nuôi hổ cưng là thành viên của Hội đồng nhân dân thành phố, đã bị phạt 3.000 nhân dân tệ (483 USD hoặc 10 triệu đồng).
img
Hình ảnh chụp lại cảnh con hổ sổ lồng, nhảy xuống từ tầng 11 và chết thảm.
 
Một trong những quan chức này tên là Yang Wenzheng đã nuôi 2 con hổ trong đó có một con là của bạn ông này, tên là Cui Jinguang. Hiện ông Cui nuôi một hổ trưởng thành và một hổ con.
 
Ông Zhang Fucai, làm việc tại phòng lâm nghiệp của thành phố nuôi một hổ trưởng thành và ba con hổ con. Những quan chức này bị phạt vì nuôi giữ hổ bất hợp pháp.

Hai quan chức của Phòng lâm nghiệp thành phố cũng bị sa thải vì với vô trách nhiệm với công việc. Ngoài con hổ sổ lồng và đã chết, 7 con hổ còn sống sót đã bị các nhà chức trách thu giữ.

Hổ Siberi là một loài động vật quý hiếm và đang gặp nguy hiểm. Hiện chỉ còn khoảng 450 con hổ Siberi đang sinh sống trong môi trường tự nhiên.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem