3 tỉ lượt người Trung Quốc ùn ùn đổ về quê ăn Tết

Đăng Nguyễn - Tổng hợp Chủ nhật, ngày 12/01/2020 20:25 PM (GMT+7)
Hàng triệu người ở Trung Quốc đã bắt đầu hành trình di chuyển từ các thành phố lớn trở về quê nhà đón Tết âm lịch 2020 cùng gia đình.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, hành trình trên được gọi là cuộc di cư lớn nhất lịch sử loài người, diễn ra hàng năm vào giữa tháng Chạp.

img

Người Trung Quốc chờ đợi ở lối vào nhà ga Bắc Kinh ngày 10.1.2020.

Năm nay, người Trung Quốc bắt đầu đổ về quê đón Tết vào ngày 10.1 (16.12 âm lịch) và sẽ quay trở lại vào ngày 18.2.

img

Năm ngoái, chính quyền Trung Quốc ghi nhận 2,99 tỷ lượt hành khách về quê ăn Tết.

Ước tính hơn 3 tỉ lượt hành khách sẽ sử dụng các phương tiện công cộng để về quê đón Tết, tăng 20 triệu lượt so với năm ngoái.

img

Năm nay dự đoán con số trên sẽ tăng thêm 20 triệu lượt hành khách.

Năm nay, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng phương pháp nhận dạng khuôn mặt tại các nhà ga, bến xe buýt, sân bay, và bến tàu để đẩy nhanh hoạt động di chuyển của các hành khách.

img

Trung Quốc áp dụng hình thức nhận dạng khuôn mặt tại nhiều nhà ga, bến tàu, sân bay để giảm bớt thời gian di chuyển cho các hành khách.

Theo Tân Hoa Xã, cơ quan đường sắt Trung Quốc ước tính có 440 triệu lượt hành khách đi tàu trong năm nay, tăng 27 triệu lượt so với năm ngoái.

img

Người Trung Quốc thường đi làm xa nhà nên Tết âm lịch là cơ hội để họ về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Con số này hơn cả số dân của nước Mỹ, gấp 6 lần số dân nước Anh. Nghĩa là có 11 triệu lượt người Trung Quốc di chuyển bằng tàu mỗi ngày trong 6 tuần tới.

img

Hơn 11,5 triệu lượt hành khách đi tàu ngay trong ngày đầu tiên 10.1.2020.

Ước tính số lượt hành khách di chuyển bằng đường bộ đạt 2,43 tỉ, giảm 1,2% so với năm ngoái. Số lượt hành khách chọn đường hàng không vào khoảng 79 triệu và các bến tàu đón 45 triệu lượt hành khách.

img

Trung Quốc năm nay khai trương đường sắt cao tốc không người lái đầu tiên trên thế giới.

Trong ngày đầu tiên của đợt “xuân vận”, hơn 11,5 triệu lượt hành khách đã đi tàu về quê. 400 triệu vé tàu đã được bán trong dịp này, theo Tân Hoa Xã.

img

Hành trình về quê đón Tết của người Trung Quốc năm nay được dự báo sẽ dễ dàng hơn.

Trung Quốc ngày nay không ngừng mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc, nên hành trình về nhà của người Trung Quốc không còn quá khó khăn và vất vả.

Tháng trước, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng tàu cao tốc không người lái, đạt tốc độ lên tới 350 km/giờ. Đây là dự án phục vụ dịp Olympic mùa đông ở Bắc Kinh năm 2022.

Vì sao vụ Mỹ dùng UAV ám sát Tướng Iran lại khiến người Trung Quốc hoảng sợ?

Việc Mỹ dùng UAV ám sát Tướng hàng đầu Iran Soleimani khiến nhiều người Trung Quốc lo ngại về viễn cảnh một ngày nào...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem