Chủ nhật, ngày 15/02/2026 09:30 GMT+7

300 gốc đào cổ “tề tựu” bên hồ Gươm, du khách nô nức check-in

Lê Minh - Phạm Hưng Chủ nhật, ngày 15/02/2026 09:30 GMT+7
Tại vườn hoa Lý Thái Tổ, nằm sát hồ Gươm, 300 gốc đào cổ được sưu tầm khắp nơi được trưng bày phục vụ người dân nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

300 gốc đào cổ “tề tựu” bên hồ Gươm, du khách nô nức check-in

Không gian hoa xuân lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã mở cửa, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.
Chủ đề xuyên suốt hướng tới một "mùa xuân của kỷ nguyên mới", không gian hoa xuân Lý Thái Tổ năm nay được trang trí ấn tượng, thể hiện sự giao thoa tuyệt vời giữa nét hoài cổ của Thăng Long xưa và tư duy thẩm mỹ hiện đại. Đặc biệt có sự xuất hiện của 300 gốc đào cổ được sưu tầm từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc.
Ban tổ chức cho biết, 85% là đào quý đến từ các làng nghề nổi tiếng Hà Nội như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên và các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La…
Những gốc đào cổ thụ, đào thế tạo hình nghệ thuật, đào tự nhiên đan xen thành từng cụm, tạo nên sắc hồng rực rỡ bao quanh vườn hoa. Nhiều gia đình đưa trẻ em tới vui chơi, chụp ảnh, check-in.
“Không gian hồ Gươm và vườn hoa đầy sắc xuân, nhưng gốc đào thì rất đẹp. Chúng tôi tranh thủ qua chụp ảnh, du xuân sớm vì vài ngày nữa sẽ rất đông”, bà Đ, một người dân sinh sống quanh hồ Gươm hào hứng nói.
Những gốc đào cổ có tuổi đời trên 10 năm, thậm chí lâu hơn được tạo hình khéo léo bởi các nghệ nhân trồng đào lành nghề.
Không khí Tết đã chạm cửa từng gia đình, ở bất cứ nơi đâu, mọi người gặp nhau cũng chào hỏi, trao cho nhau những lời nói may mắn, hạnh phúc.
Đi qua con đường đèn lồng đỏ rực, du khách sẽ được lạc bước vào một khu vườn đào độc đáo, có thể nói là “độc nhất vô nhị”. Giá mỗi gốc đào ngoài thị trường từ vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng.
Ngoài không gian 300 gốc đào và các loại hoa khác, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, những ông đồ cũng góp mặt để viết chữ phục vụ người dân, du khách.
Bạn gái này cười rất tươi, hạnh phúc khi xin được chữ Đức. Chữ Đức thường tượng trưng cho đạo đức, phẩm hạnh và giá trị nội tâm của con người.
Du khách rảo bước dưới con đường đèn lồng đỏ rực. Trong văn hoá Á Đông, màu đỏ tượng trưng cho tài lộc, may mắn, hạnh phúc.
300 gốc đào cổ và nhiều gốc quất được 10 nghệ nhân tài hoa đến từ Nhật Tân và Nam Định trực tiếp tham gia vào quá trình thẩm định, lựa chọn khắt khe để trưng bày.
Du khách quốc tế bên hình ảnh ngựa mô hình, biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026.

Hồ Gươm và vườn hoa Lý Thái Tổ nằm ở trung tâm của Hà Nội, đây là nơi thường niên tổ chức nhiều sự kiện văn hoá lớn của cả nước và Hà Nội. Hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết về vua Lê Lợi và thanh gươm thần, trong khi đó vườn hoa Lý Thái Tổ là biểu tượng văn hoá - trong đó biểu trưng là tượng đài Lý Thái Tổ, vị vua đã ban chiếu dời đô năm 1010, mở ra kinh thành Thăng Long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.