Thông tin mới nhất vụ nổ đường ống khí ở Công ty Seo Jin Auto (Bắc Ninh): 34 công nhân phải nhập viện cấp cứu

Khương Lực Thứ ba, ngày 30/08/2022 14:41 PM (GMT+7)
Sáng 30/8, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty TNHH Seo Jin Auto (Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Vụ nổ đường ống tháp xử lý khí khiến 34 công nhân đang làm việc tại nhà máy bị thương.
Bình luận 0

Ngày 30/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào lúc 9 giờ 10 phút, vụ nổ đường ống tháp xử lý khí đã xảy ra tại khu vực tầng 3 - Công ty TNHH Seo Jin Auto (Hàn Quốc) ở lô số J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nổ đường ống tháp xử lý khí ở Công ty Senjin Auto, 34 công nhân nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Vụ nổ đường ống tháp xử lý khí đã xảy ra tại khu vực tầng 3 - Công ty TNHH Seo Jin Auto (Hàn Quốc) khiến 34 công nhân bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Ảnh: V. Chương

Nổ đường ống tháp xử lý khí ở Công ty Senjin Auto, 34 công nhân nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Tại hiện trường, cửa kính công ty vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bắn vương vãi ra sàn. Ảnh: Đ.QUÝ

Nổ đường ống tháp xử lý khí ở Công ty Senjin Auto, 34 công nhân nhập viện cấp cứu - Ảnh 3.

Công nhân bị thương tại hiện trường vụ nổ đường ống tháp xử lý khí trong Công ty TNHH Seo Jin Auto (Hàn Quốc) ở lô số J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

 Ảnh: Đ.QUÝ

Vụ nổ lớn đã khiến 34 công nhân đang làm việc tại nhà máy bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tại hiện trường, cửa kính công ty vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bắn vương vãi ra sàn. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc và khắc phục hậu quả.

Qua kết quả công tác nắm tình hình ban đầu tại hiện trường, đến 11 giờ 22 phút cùng ngày xác định có 34 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty Seo Jin Auto thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố và tập trung cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân của vụ nổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem